www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
08:03 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 87

Máy chủ tìm kiếm : 16

Khách viếng thăm : 71


Hôm nayHôm nay : 6325

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 834019

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19055214

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Giáo huấn

ĐTC Phanxicô: Thể thao có khả năng trao tặng niềm vui và nét thiện mỹ

Chủ nhật - 24/05/2020 19:32
Thể thao

Thể thao

Sáng thứ Tư 20/05, sau buổi tiếp kiến chung trực tuyến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp một nhóm nhỏ các vận động viên, những người lẽ ra sẽ tham gia sự kiện quốc tế “Chúng ta chạy cùng nhau” được lên kế hoạch vào thứ Năm 21/05, nhưng đã bị hủy do khủng hoảng virus corona.
Sau hơn 2 tháng cách ly vì đại dịch, đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha tiếp kiến một nhóm. Ngài đã gặp họ trong thư viện riêng.

 "We run together" - “Chúng ta chạy cùng nhau”

Cuộc gặp gỡ quốc tế “Chúng ta chạy cùng nhau” được tổ chức bởi hiệp hội vận động viên Vatican, phối hợp với nhóm vận động viên Fiamme Gialle - Ngọn lửa vàng -  của Cảnh sát tài chính Ý, nhóm “Sân của các dân tộc” và Liên đoàn vận động viên ánh sáng của Ý ở vùng Lazio. Trong sự kiện quốc tế này, các vận động viên vô địch Olympic sẽ chạy cùng với các vận động viên khuyết tật, những người di dân, người tị nạn và các tù nhân.

"Khi không thể chạy bằng đôi chân", bạn có thể vượt qua trở ngại "bằng trái tim"

Những người được Đức Thánh Cha tiếp kiến là: một bé gái khuyết tật 11 tuổi phải ngồi xe lăn vì bệnh thoái hóa thần kinh; một vận động viên khuyết tật trí tuệ, bị bắt nạt ở trường; một người di dân từ Ghana, đã cập bến ở Sicily, miền nam Ý, sau khi trải qua bi kịch bị cầm tù ở Libya; một phụ nữ bị giam giữ trong nhà tù Rebibbia ở Roma, một thiếu nữ có mẹ không phải là người Ý, thi đấu cho đội tuyển điền kinh quốc gia Ý. Những câu chuyện cuộc đời họ là một ví dụ về cách thế khi bạn không thể chạy “bằng đôi chân”, bạn vẫn có thể vượt qua những trở ngại lớn “bằng trái tim” và đạt được những mục tiêu quan trọng.

Mang niềm vui cho người khác và niềm vui cho đi

Trước hết Đức Thánh Cha nói với các vận động viên trẻ trong nhóm và cám ơn về những điều họ làm. “Mỗi người đều đang làm điều gì đó cho cộng đồng, cho người khác. Và đây là niềm vui.” Đối với các vận động viên này, đó là “niềm vui cho đi, niềm vui cống hiến vẻ đẹp và cơ hội của thể thao cho mọi người.” Ngài nói tiếp rằng trao tặng niềm vui và hạnh phúc cho người khác là thái độ sáng tạo của con người. Con người trao tặng cả sự sống của họ cho người khác như cha mẹ hy sinh sự sống cho con cái của họ.

Vẻ đẹp của thể thao: Chạy cùng nhau

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều làm cho những việc họ làm trở nên tốt đẹp chính là vì họ không cạnh tranh hay chỉ giải trí, nhưng thực hiện cùng nhau. Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Anh: “You run together” – Các con chạy cùng nhau.

Tin Mừng thuật lại hai thánh Phêrô và Gioan cùng nhau chạy đến mộ Chúa Giêsu; Gioan đến trước nhưng đợi Phêrô. Đức Thánh Cha nhắc lại một quy tắc của thời trung cổ đối với những người hành hương: nên đi theo vận tốc của người yếu nhất trong nhóm. Và ngài nói với các vận động viên trẻ: “đi với vận tốc của những người khác, hay ít nhất là để ý và điều chỉnh vận tốc của mình theo vận tốc của họ.” 

Tác giả bài viết: Hồng Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.