www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
03:56 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 70

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 61


Hôm nayHôm nay : 2273

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 829967

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19051162

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Giáo huấn

Sứ điệp Video của ĐGH gửi Công nghị Giáo Phận Buenos Aires

Thứ tư - 31/10/2018 17:04
Pope Francis

Pope Francis

Trong sứ điệp Video gửi Công nghị Tổng Giáo phận Buenos Aires, Argentina, ĐTC mời gọi cộng đoàn giáo phận hãy tránh 3 nguy hiểm là trào lưu giáo sĩ trị, tinh thần thế tục, và sau cùng là thói tục nói xấu nói hành người khác.

Buenos Aires, tổng giáo phận cũ của ĐTC Phanxicô, đang ở trong tiến trình công nghị đầu tiên từ năm 2017 cho đến 2019 tới đây về đề tài ”Đồng hành với nhau”, để chuẩn bị kỷ niệm 400 năm tổng giáo phận được thánh hiến cho Chúa Ba Ngôi, sẽ mừng vào năm 2020.

 Trong sứ điệp, ĐTC nhắc đến 3 khó khăn cần vượt thắng trong cuộc đồng hành của giáo phận Buenos Aires:

 Tránh thái độ giáo sĩ trị

 - Trước tiên là thái độ giáo sĩ trị (clericalismo). Ngài viết: ”Thật là buồn khi thấy nhiều khi giáo dân chỉ đứng đó để nghe điều mà linh mục bảo, và như thế, linh mục không còn là người cha, nhưng là ông chủ. Không phải tất cả đều như vậy! Ví dụ tôi hỏi anh chị em: trong giáo xứ của anh chị em có một hội đồng kinh tế hay không? Có một hội đồng mục vụ hay không? không, không. Cha xứ làm hết! Đó là một thứ giáo sĩ trị thuần túy. Vì thế, xin anh chị em hãy để ý nạn giáo sĩ trị, đó là điều làm hư hỏng thân mình của Giáo Hội! Toàn thể dân Chúa, là Giáo hội đang đồng hành với nhau. Tiến bước để tìm thấy điều Thiên Chúa muốn, để biểu lộ đức tin, để vui mừng sống đức tin.

 Bài trừ tinh thần thế tục

 Nguy hiểm thứ hai là tinh thần thế tục. Sống Tin Mừng nhưng lại theo các tiêu chuẩn của trần thế. Không được! Tin Mừng phải sống theo các tiêu chuẩn của Tin Mừng. Sống theo tinh thần thế gian, như thế là sống để ”trình diễn”, chứ không tự thâm tâm. Vì thế, xin anh chị em hãy chú ý. Đây không là ý tưởng của tôi nhưng là điều Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ của Ngài: ”Con không xin Cha để chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin bảo vệ chúng, giúp chúng đừng ngả thao tinh thần thế gian”.

 ”Tinh thần thế gian này len lỏi khắp nơi.. Sống giữa thói đòi, anh chị em hãy mở to đôi mắt, và đừng ”uống” bất kỳ điều gì..” Trong chiều hướng này, ĐTC kêu gọi các tín hữu cảnh giác trước những chủ trương ”thực dân ý thức hệ”, đừng theo những tiêu chuẩn người ta áp đặt..

 Đừng nói hành nói xấu người khác

 ĐTC nói tiếp: Nguy hiểm thứ ba làm suy yếu các cộng đoàn Giáo Hội là thói tục nói hành nói xấu người khác. Tật mách lẻo giống như bệnh sởi xâm nhập con người khiến người ta không thể không nói xấu người khác. Vậy hãy đề phòng những người hay mách lẻo! Hãy đọc thư thánh Giacôbê tông đồ về những người này! Có một phương dược để khỏi trở thành người hay mách lẻo: hãy cắn lưỡi mình! Lưỡi sẽ sưng phồng lên, nhưng nhờ đó anh chị em sẽ được khỏi. Vậy khi anh chị em muốn nói xấu hoặc chỉ ngụ ý nói điều gì xấu chống người khác thì hãy cắn lưỡi mình và xin Chúa cất tật xấu ấy khỏi anh chị em!

 Đồng thời với việc tránh 3 nguy hiểm trên đây, ĐTC cũng khuyên các tín hữu hãy cố gắng sống các Mối Phúc Thật và thực hành bác ái như Chúa đã dạy trong Phúc Âm theo thánh Mathêu đoạn 25. (Rei 26-10-2018)

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.