www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
09:09 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 76

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 73


Hôm nayHôm nay : 7110

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 498703

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19644898

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Xã Hội

Gặp phải lính Dù Ukraine, cả Tiểu đoàn cờ đỏ Nga bất hạnh. Bạn thân Putin bị bắt, năn nỉ xin cứu bồ

Thứ tư - 20/04/2022 00:01
Tin thế giới

Tin thế giới

Trong cuộc họp báo vào trưa ngày thứ Ba 19 tháng Tư, theo giờ địa phương Kyiv, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết lính dù Ukraine đã tiêu diệt một tiểu đoàn súng trường cơ giới biệt lập của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến từ thành phố Tomsk.
1. Tiểu đoàn cờ đỏ Omsk-Novoburgsk từ thành phố Tomsk bất hạnh khi giao tranh với lính Dù Ukraine

Các phương tiện truyền thông Nga cho rằng cuộc tổng công kích đợt hai sẽ nhanh chóng đạt được các mục tiêu, trong đó quan trọng nhất là chiếm được toàn vùng Donbas trước ngày Chúa Nhật 24 tháng Tư tới đây.



Tuy nhiên, diễn biến trên chiến trường cho thấy giấc mơ này e khó lòng thành hiện thực.

Trong cuộc họp báo vào trưa ngày thứ Ba 19 tháng Tư, theo giờ địa phương Kyiv, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết lính dù Ukraine đã tiêu diệt một tiểu đoàn súng trường cơ giới biệt lập của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến từ thành phố Tomsk.

“Chúng tôi tiếp tục công bố các tài liệu về binh lính và sĩ quan Nga bị tiêu diệt, những người, theo lệnh hình sự do lãnh đạo nhà nước ban hành và chỉ huy của họ, đã đến Ukraine trong cuộc chiến giết hại dân thường. Trong khu vực giao tranh dữ dội, lính dù Ukraine đã đánh bại và tiêu diệt một nhóm các xe thiết giáp của tiểu đoàn 21 trực thuộc Lữ đoàn súng trường cờ đỏ Omsk-Novoburgsk thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đến từ thành phố Tomsk”

“Lữ đoàn súng trường cờ đỏ Omsk-Novoburgsk này liên tục tham gia các cuộc tập trận quốc tế, nơi họ giành được giải thưởng. Vào ngày hôm nay, trong trận chiến với binh lính Ukraine, nhiều “quân giải phóng Nga” đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa của các phương tiện chiến đấu bị phá hủy. Chúng tôi tìm được một số tài liệu có thể xác định họ là ai để thông báo trên FaceBook cho thân nhân những người quá cố. Trong số những người thiệt mạng, có Trung Úy Kochanovs.”

Trong ngày đầu tiên của cuộc tổng công kích đợt hai tại các khu vực Donetsk và Luhansk, quân trú phòng Ukraine đã đẩy lùi bảy đợt tấn công của đối phương, phá hủy mười xe tăng chiến đấu chủ lực, mười tám xe thiết giáp và tám phương tiện giao thông, một hệ thống pháo và súng cối.

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cũng cho biết Lữ đoàn xung kích núi số 10 đã phá hủy một kho đạn của quân đội Nga và công bố một đoạn video liên quan.

Trong đoạn video này, quý vị và anh chị em có thể thấy chiếc vận tải cơ này được các chiến đấu cơ F-18 bay theo hộ tống, vì nó chở theo một loại vũ khí rất đắt tiền là vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo, gọi tắt là NLAW. Đó là một hệ thống tên lửa ngắm bắn hạng nhẹ, vác trên vai và dùng một lần rồi quăng, được thiết kế cho bộ binh. Mỗi chiếc như thế giá tới 44,000 USD.

Hệ thống này được phát triển tại Thụy Điển bởi nhà thầu chính Saab Bofors Dynamics, thay mặt cho các cơ quan quốc phòng của Anh và Thụy Điển, những người đã mua hệ thống này trong một liên doanh. Các quốc gia sử dụng vũ khí này bao gồm Phần Lan, Nam Dương, Lục Xâm Bảo, Mã Lai Á, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine và Vương quốc Anh.

Hệ thống này nặng 12,5 kg, trọng lượng tên lửa 6,5 kg; khối lượng của đầu đạn là 1,8 kg. Để chống lại xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, chế độ tấn công qua đầu được sử dụng; tên lửa bay cao hơn đường ngắm khoảng một mét, kích nổ đầu đạn nhờ cảm biến từ trường và nhiên liệu. Chế độ tấn công trực tiếp được sử dụng để chống lại các mục tiêu không được bọc thép, kích nổ đầu đạn khi va chạm thông qua tiếp xúc. Sức nổ và sức nóng của nó khiến những người di chuyển bị bắn trúng khó lòng sống sót.

Các quan sát viên ghi nhận rằng nếu Ukraine được trang bị đầy đủ các hệ thống chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo này, khả năng Nga thành công là rất thấp vì quân Nga lệ thuộc nhiều vào xe tăng và xe thiết giáp. Cụ thể, ngày nay, quân đội Nga hoạt động theo cơ chế các Tiểu đoàn Chiến thuật, gọi tắt là BTG, là các đơn vị tác chiến khép kín gồm xe tăng, bộ binh và pháo binh. Thành phần chính xác của các đơn vị này có thể khác nhau, nhưng nhìn chung chúng bao gồm một số lượng lớn xe thiết giáp, và xe tăng nhưng tương đối ít lính bộ binh.

Phillips O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St Andrews, cho biết: “Nga có tương đối ít quân để triệu tập, vì vậy BTG là một cách để tạo ra một đơn vị chiến đấu với nhiều sức mạnh”.

“Chúng được thiết kế để tấn công nhanh chóng với nhiều hỏa lực. Tuy nhiên, họ có rất ít sự bảo vệ cho các lính bộ binh và có rất ít khả năng trả đũa nếu lực lượng thiết giáp bị tấn công.”

“Điều đó khiến quân đội Nga giống như một võ sĩ quyền anh có cú móc thật tuyệt vời nhưng cái hàm của anh ta lại làm bằng thủy tinh, đập trúng một cái là lăn ra chết ngay”.

2. Medvedchuk kêu gọi Zelenskiy và Putin hoán đổi anh ta cho những người dân, những lính bảo vệ Mariupol bị bao vây

Viktor Medvedchuk, bạn thân của Vladimir Putin, trước đó đã bị SBU bắt giữ khi đang cố gắng chạy trốn khỏi Ukraine, đã gửi một video tới Tổng thống Ukraine và Nga đề nghị đổi ông ta lấy những người lính bảo vệ và các cư dân Mariupol.

Đó là video được SBU công bố mà quý vị và anh chị em đang xem thấy đây. Trong video này, ông ta nói:

“Tôi muốn gửi tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin lời đề nghị đổi tôi lấy những người bảo vệ và cư dân của Mariupol, những người còn lại trong thành phố bị bao vây mà không được tiếp cận an toàn với các hành lang nhân đạo để chạy trốn khỏi khu vực.”

Sự hung hăng của Nga đã gây ra một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất ở Mariupol. Những kẻ xâm lược đã bắn phá dân thường, ngăn chặn việc cung cấp viện trợ nhân đạo, buộc trục xuất người Ukraine sang Nga và tấn công thành phố.

Đồng thời, theo các ước tính khác nhau, khoảng 120.000 dân thường vẫn còn ở Mariupol bị bao vây, trong khi các quân nhân của Trung đoàn Azov và Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến tiếp tục bảo vệ thành phố bị chiến tranh tàn phá.

SBU đã bắt giữ Viktor Medvedchuk vào ngày 12 tháng 4 khi đặc vụ FSB Nga cố gắng đưa ông ta đào tẩu sang Nga qua ngã Transnistria.

3. Nhà đàm phán Podoliak nhận định: Gia tăng các hành động thù địch ở miền đông Ukraine sẽ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Nga

Sự leo thang của các hành động thù địch ở miền đông Ukraine có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán giữa Ukraine và Liên bang Nga.

Cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podoliak cho biết như trên trong một cuộc họp báo sau khi Nga mở cuộc tổng công kích đợt hai vào Ukraine.

“Hôm nay mọi thứ đang diễn ra ở Ukraine đều được Tổng thống chỉ đạo một cách tuyệt đối thích đáng về mặt chiến lược. Chúng ta hiểu rằng sẽ có những nỗ lực tấn công ở miền đông Ukraine, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình đàm phán,” Podoliak nói.

Theo lời của ông, Ukraine đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra.

“Ngay cả khi chúng ta phải chiến đấu mạnh mẽ như khi họ khiêu khích ở đó hoặc đưa ra ý tưởng về một cuộc chiến tổng lực ở miền đông Ukraine để giành cho được Donbas. Ukraine đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào,” Podoliak nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã cảnh báo nếu Nga giết chết hết những người bảo vệ Mariupol, Ukraine sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán hòa bình.

4. Putin vinh danh Lữ đoàn 64 bị buộc tội thảm sát Bucha

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng danh hiệu danh dự 'Cận vệ' cho Lữ đoàn súng trường cơ giới biệt lập số 64, là đơn vị đã thực hiện vụ giết người hàng loạt thường dân ở Bucha, vùng Kyiv.

Theo sắc lệnh, lữ đoàn được vinh danh vì “tính anh hùng tập thể và lòng dũng cảm, sự ngoan cường, và khí phách hào hùng của các sĩ quan và binh lính trong các cuộc chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và lợi ích nhà nước trong các cuộc xung đột vũ trang”.

Xin nhắc lại rằng, vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, Cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố danh sách các đơn vị quân đội của Nga, đã được triển khai tại Bucha và thực hiện các hành vi tàn bạo. Lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 64, thuộc Quân đoàn 35 của Liên bang Nga, nằm trong số đó.

Theo dữ liệu tình báo, ban lãnh đạo Nga đang đưa Lữ đoàn súng trường cơ giới biệt kích số 64 trở lại Ukraine. Họ dự kiến sẽ hoàn thành 'nhiệm vụ đặc biệt', chủ yếu là đe dọa dân thường tại các khu định cư của Ukraine. Những kẻ đã thực hiện tội ác diệt chủng người Ukraine ở Bucha có thể lặp lại những hành động tàn ác ở các thành phố và làng mạc khác.

5. Quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi bảy cuộc tấn công của đối phương trong những giờ đầu tiên của cuộc tổng công kích đợt hai

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết các lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của đối phương trong khu vực Chiến dịch Lực lượng Liên hợp, phá hủy 36 xe quân sự, 1 hệ thống pháo binh, 1 máy bay tiêm kích Su-30 và 4 máy bay không người lái Orlan-10 của Nga.

Đặc biệt, quân trú phòng Ukraine đã tiêu diệt 10 xe tăng địch, một hệ thống pháo, 18 xe bọc thép, 8 xe cơ giới và một súng cối.

Các đơn vị phòng không Ukraine cũng đã bắn hạ một máy bay tiêm kích Su-30 và 4 máy bay không người lái Orlan-10 của Nga ở miền đông Ukraine.

Trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 18 tháng 4 năm 2022, tổn thất nhân luực của Nga tại Ukraine lên tới khoảng 20.600 quân.

6. Ngũ Giác Đài cho biết: 76 Tiểu đoàn Chiến thuật của Nga đã được tung vào chiến trường miền đông và miền nam Ukraine

Ngũ Giác Đài xác nhận lực lượng của Nga ở miền đông và miền nam Ukraine đã tăng lên đến 76 tiểu đoàn chiến thuật trong nhiều ngày qua.

Phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài, Thiếu tướng John Kirby cho biết:

“Nga đã bổ sung thêm 11 Tiểu đoàn Chiến thuật cho các lực lượng của họ ở phía đông và nam Ukraine kể từ cuối tuần trước, nâng tổng số các Tiểu đoàn Chiến thuật lên 76”.

Ngày nay, quân đội Nga hoạt động theo cơ chế các Tiểu đoàn Chiến thuật, gọi tắt là BTG, là các đơn vị tác chiến khép kín gồm xe tăng, bộ binh và pháo binh.

Thành phần chính xác của các đơn vị này có thể khác nhau, nhưng nhìn chung chúng bao gồm một số lượng lớn xe thiết giáp nhưng tương đối ít lính bộ binh.

Phillips O'Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St Andrews, cho biết: “Nga có tương đối ít quân để triệu tập, vì vậy BTG là một cách để tạo ra một đơn vị chiến đấu với nhiều sức mạnh”.

“Chúng được thiết kế để tấn công nhanh chóng với nhiều hỏa lực. Tuy nhiên, họ có rất ít sự bảo vệ cho các lính bộ binh và có rất ít khả năng trả đũa nếu lực lượng thiết giáp bị tấn công.”

“Điều đó khiến quân đội Nga giống như một võ sĩ quyền anh có cú móc thật tuyệt vời nhưng cái hàm của anh ta lại làm bằng thủy tinh, đập trúng một cái là lăn ra chết ngay”.

Tính đến ngày 18 tháng 4 năm 2022, bốn chuyến bay hỗ trợ an ninh cho Ukraine đã được gửi đến khu vực từ vòng hỗ trợ mới nhất do Tổng thống Mỹ Joe Biden ủy quyền trị giá 800 triệu đô la. Một số chuyến bay sẽ đến “trong 24 giờ tới”, nhưng theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, không có thông tin chi tiết nào được cung cấp về các thiết bị trên các chuyến bay.

7. Mariupol vẫn còn tranh chấp khi các lực lượng Ukraine chống lại khoảng một chục Tiểu đoàn Chiến thuật

Ngũ Giác Đài nhận định rằng thành phố Mariupol ở phía đông nam Ukraine vẫn còn trong tình trạng tranh chấp khi các lực lượng Ukraine chống lại “gần một tá” các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn hay còn gọi là BTG.

“Đánh giá của chúng tôi là Mariupol vẫn còn đang tranh chấp,” Thiếu tướng John Kirby nói hôm thứ Hai.

Mariupol, một thành phố mà Nga đã biến thành đống đổ nát ở nhiều nơi, đã trở thành tâm điểm của cuộc tấn công mới của Nga tập trung vào phía nam và phía đông của Ukraine. Thành phố nằm trên bờ Biển Azov, một vị trí chiến lược quan trọng cho phép Nga tạo ra một cây cầu trên bộ liên tục từ Donbas đến Crimea nếu thành phố thất thủ.

Người Nga đã đưa khoảng một chục tiểu đoàn chiến thuật, gọi tắt là BTG, vào cuộc chiến ở Mariupol. Mỗi BTG có thể có 1.000 quân.

“ Nếu Mariupol rơi vào tay người Nga, điều đó sẽ giải phóng gần một chục tiểu đoàn chiến thuật sẽ được sử dụng ở những nơi khác ở phía đông và phía nam. Nhưng đó là một chữ ‘nếu’ thật to, bởi vì họ Ukraine vẫn đang chiến đấu rất quyết liệt ở Mariupol.”

Ngũ Giác Đài nhận định các lực lượng Nga đã liên tục tấn công Mariupol từ trên không, sử dụng cả bom và hỏa tiễn, cũng như các cuộc tấn công bằng pháo từ mặt đất.

Một cuộc tấn công đổ bộ vào Mariupol là có thể xảy ra, mặc dù Mỹ không thể xác nhận một cách độc lập rằng một cuộc tấn công như vậy sắp xảy ra, như Ukraine đã cảnh báo.

Người Nga “chắc chắn có một số khả năng đổ bộ ở Biển Đen và Biển Azov,” vì vậy, nó chắc chắn nằm trong phạm vi khả năng có thể xảy ra ở đó.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.