www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
01:17 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 70

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 69


Hôm nayHôm nay : 307

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 625868

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19772063

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Xã Hội

Nga tổng tấn công, cả nước Ukraine tìm chỗ nấp. TT Zelenskiy đang ở đâu? Nga thiêu tử sĩ để giấu bớt

Chủ nhật - 12/02/2023 11:42
Tin thế giới

Tin thế giới

Cố vấn tổng thống Ukraine Anton Gerashchenko cũng lo lắng về “các mối đe dọa về một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn của Nga” và kêu gọi mọi người ở trong các nơi trú ẩn.
1. Cả nước Ukraine được kêu gọi chạy tìm chỗ ẩn nấp khi Nga mở cuộc tấn công tàn bạo chưa từng thấy. Tổng thống Zelenskiy hiện nay ở đâu?

Cảnh báo không kích đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Ukraine sáng thứ Sáu 01 tháng Hai khi các quan chức cảnh báo khả năng Nga sẽ tấn công bằng hỏa tiễn, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.


“Có một mối đe dọa lớn về cuộc tấn công hỏa tiễn. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa - đừng bỏ qua còi báo động trên không”, Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kyiv cho biết.

Cố vấn tổng thống Ukraine Anton Gerashchenko cũng lo lắng về “các mối đe dọa về một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn của Nga” và kêu gọi mọi người ở trong các nơi trú ẩn.

Bộ Quốc phòng Moldova đã xác nhận rằng một hỏa tiễn đã bay qua không phận nước này sáng nay. Trong một tuyên bố Bộ Quốc Phòng nước này nói:

Vào lúc 10h18, một hỏa tiễn đã bay qua không phận của Cộng hòa Moldova, bay qua thị trấn Mocra ở vùng Transnistria và sau đó là thị trấn Cosauți ở quận Soroca, hướng tới Ukraine.

Bộ Quốc phòng cùng với các cơ quan có trách nhiệm trong nước theo dõi chặt chẽ tình hình trong khu vực và lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm không phận Cộng hòa Moldova của Nga.

Moldova đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối vì vụ phóng hỏa tiễn này.

Hai hỏa tiễn của Nga đã bay vào không phận Rumani và Moldova trước khi vào Ukraine hôm thứ Sáu. Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết hai hỏa tiễn Kaliber phóng từ Hắc Hải đã đi vào không phận Moldova, sau đó bay vào không phận Rumani, trước khi quay trở lại Ukraine tại điểm giao nhau của biên giới ba nước.

Hãng truyền thông Ukrainska Pravda dẫn lời phát ngôn nhân lực lượng không quân nói rằng Ukraine có khả năng bắn hạ hỏa tiễn nhưng đã không làm như vậy vì không muốn gây nguy hiểm cho dân thường ở các nước khác.

Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái “quy mô lớn” chưa từng có vào thứ Sáu, một ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đến thăm một số nước Âu Châu để thúc đẩy vũ khí tầm xa.

Vào sáng thứ Sáu, “đối phương đã tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng”, lực lượng không quân cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng 7 máy bay không người lái “kamikaze” do Iran sản xuất đã được phóng từ Biển Azov và 6 hỏa tiễn hành trình Kalibr từ Hắc Hải.

Nga cũng thực hiện một cuộc tấn công “quy mô lớn” với “lên đến 35 hỏa tiễn dẫn đường phòng không” nhắm vào khu vực Kharkiv ở phía đông và khu vực Zaporizhzhia ở phía nam.

Thống đốc Oleg Sinegubov cho biết tại Kharkiv, “các cơ sở hạ tầng và cơ sở quan trọng đã trở thành mục tiêu” dẫn đến các đám cháy được dập tắt “nhanh chóng”. Ông cho biết không ai bị thương nhưng một số khu vực của thành phố bị mất điện.

Quan chức địa phương Anatoly Kurtev cho biết “cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp” bị hư hại ở Zaporizhzhia, khiến nhiều khu vực trong thành phố không có điện.

Kurtev cho biết 17 cuộc tấn công đã được ghi nhận trong vòng một giờ, “con số lớn nhất” kể từ khi Nga xâm chiếm gần một năm trước.

Nhà điều hành năng lượng Ukrenergo của Ukraine cho biết “một số cơ sở điện cao thế” đã bị ảnh hưởng ở các khu vực phía đông, phía tây và phía nam của Ukraine, dẫn đến mất điện ở một số khu vực.

Ukrenergo cho biết Nga cũng tấn công vào “các nhà máy điện và cơ sở hệ thống truyền tải”, đồng thời cho biết thêm rằng việc cắt điện khẩn cấp đã được đưa ra.

Quân đội Nga đã bắn số lượng hỏa tiễn S-300 kỷ lục vào Ukraine vào đêm qua, trong đó có tới 35 quả vào khu vực Zaporizhzhia và Kharkiv.

Phát ngôn nhân Lực lượng Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết điều này trên truyền hình Ukraine vào sáng hôm thứ Sáu.

“Người Nga đã bắn tới 35 hỏa tiễn phòng không vào khu vực Zaporizhzhia và Kharkiv vào ban đêm. Đây có lẽ là một cuộc tấn công kỷ lục. Họ sử dụng những vũ khí này như khủng bố. Trong khi chúng ta bắn hạ hỏa tiễn của đối phương bằng S-300, thì Nga lại phóng S-300 vào các thành phố đông dân cư. Và vị trí phóng của những hỏa tiễn này càng xa thì chúng càng đánh trúng các mục tiêu tiềm năng của đối phương một cách thiếu chính xác hơn,” Ihnat nói.

Ông nói thêm rằng Ukraine có mọi quyền trả đũa và phá hủy các bệ phóng ở bất cứ nơi nào chúng được đặt.

“Các máy bay chiến đấu của chúng ta tấn công các hệ thống hỏa tiễn phòng không này bằng hỏa tiễn chống radar HARM mỗi ngày. Nhưng bây giờ điều này là không đủ. Chúng ta cần nhiều vũ khí mạnh hơn và một phản ứng thích đáng với đối phương đang khủng bố dân thường,” Ihnat nói.

Tổng thống Zelenskiy đã gặp tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Rzeszow cách biên giới Ukraine 98km, và cách thủ phủ Lviv 170km.

Theo văn phòng tổng thống Ba Lan, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các chuyến thăm gần đây của Zelenskiy tới các thủ đô Âu Châu, tình hình ở tiền tuyến, cũng như sự phối hợp chung trong các hành động tiếp theo.

“Tổng thống Ukraine đã nói về các hoạt động ngoại giao gần đây của ông tại Brussels và các thủ đô Âu Châu khác. Các cuộc hội đàm giữa hai vị cũng liên quan đến an ninh trong khu vực,” báo cáo cho biết.

Theo báo cáo, Zelenskiy và Duda đã thảo luận về tình hình hiện tại ở mặt trận, tình hình an ninh trong khu vực và sự cần thiết phải có thêm các hành động chung liên quan đến hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

2. Ukraine cho biết quân đội Nga hỏa thiêu các binh sĩ tử trận của chính họ để che giấu tổn thất lớn

Sau khi Hoa Kỳ, Đức và một số quốc gia Tây Âu đồng ý cung cấp xe tăng cho Ukraine, Putin đã ra lệnh tấn công trên toàn bộ giới tuyến, trước khi quân Ukraine có các phương tiện chiến tranh hiện đại hơn. Quân Nga đã tấn công, bất kể chưa được chuẩn bị. Vì thế, liên tiếp trong mấy ngày qua, con số tử vong hàng ngày gần hay hơn 1,000 người cứ mỗi 24 giờ.

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russian Army Burning Their Own Dead to Hide Massive Losses: Ukraine”, nghĩa là “Ukraine cho biết quân đội Nga hỏa thiêu các binh sĩ tử trận của chính họ để che giấu tổn thất lớn.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Các quan chức quân sự Ukraine cho biết hôm thứ Năm rằng quân đội Nga đang thiêu những xác chết của binh sĩ mình để che giấu quy mô tổn thất chiến đấu, làm lu mờ thêm những ước tính vốn đã không đáng tin cậy về thương vong của Nga cho đến nay trong cuộc chiến.

Tuyên bố, được đăng lên một trang Facebook của quân đội Ukraine, cho biết các lực lượng Nga đã thiết lập một lò hỏa táng di động bên ngoài Tokmak, một thành phố nhỏ với khoảng 32.000 dân nằm trên sông Molochna ở đôngnam Ukraine.

Thành phố này nằm dưới sự xâm lược của Nga kể từ tháng 3 năm ngoái và là mục tiêu của các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của lực lượng Ukraine kể từ mùa hè năm ngoái, bao gồm một cuộc tấn công vào Tháng Giêng dẫn đến khoảng 80 thương vong cho phía Nga, theo The Kyiv Independent.

Tuy nhiên, tổng số người chết có thể bị che khuất. Các quan chức quân đội Ukraine cho biết đã nhìn thấy một lò hỏa táng di động được thiết lập trong thành phố, khiến số người chết rất khó xác định.

Theo báo cáo của quân đội Ukraine, dấu hiệu chính là mùi.

“Người dân địa phương phàn nàn về mùi hôi thối của xác chết liên tục ở phía đông nam của thành phố, đặc biệt là vào ban đêm,” các quan chức Ukraine viết hôm thứ Năm trên Facebook.

Newsweek đã liên hệ với chính phủ Nga để bình luận.

Với những thi thể bị đốt cháy, có vẻ như con số thực sự duy nhất về người Nga thiệt mạng là do chính người Nga tính toán, và vẫn là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Các ước tính của Ukraine cũng không thể xác minh, và có thể cao hơn tổng số thương vong nói chung.

Trong một bản cập nhật hôm thứ Năm, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Nga đã mất 910 binh sĩ hôm thứ Tư, nâng tổng số người Nga thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến lên 135.010, bao gồm 2.850 trong ba ngày qua, sau khi vượt mốc 100.000 vào năm ngoái.

Trong khi đó, các quan chức phương Tây ước tính rằng Nga đang có gần 200.000 thương vong - bao gồm cả thiệt mạng và bị thương - kể từ khi cuộc chiến chính thức bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái.

Số người chết ngày càng tăng diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự chỉ trích công khai về cuộc chiến và các mục tiêu của nó trên truyền hình nhà nước Nga khi mức viện trợ của phương Tây bắt đầu tăng lên. Hoa Kỳ gần đây đã cam kết bổ sung xe tăng cho Ukraine, trong khi tổng thống của họ, Volodymyr Zelenskiy, tiếp tục chuyến công du tới các đồng minh của nước này ở Tây Âu trong nỗ lực tìm kiếm thêm viện trợ.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục chịu hỏa lực không ngừng từ các lực lượng Nga tại thành phố tranh chấp Bakhmut, trong khi một đánh giá do Viện Nghiên cứu Chiến tranh công bố hôm thứ Tư cho biết Mạc Tư Khoa đang chuẩn bị cho “cuộc tấn công lớn tiếp theo” vào khu vực Luhansk của Ukraine, vốn đã được kiểm soát phần lớn bởi các lực lượng Nga.

3. Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine đã ngăn chặn các kế hoạch của cơ quan mật vụ Nga nhằm tiêu diệt Moldova.

Phát biểu với các nhà lãnh đạo Liên minh Âu Châu tại Brussels, Zelenskiy cho biết gần đây ông đã nói với tổng thống Moldova, Maia Sandu, về kế hoạch của mật vụ Nga nhằm tiêu diệt Moldova.

Phát biểu thông qua một phiên dịch viên, tổng thống nói:

Tôi đã thông báo với cô ấy rằng chúng tôi đã bắt được kế hoạch hủy diệt Moldova của tình báo Nga.

Zelenskiy cho biết kế hoạch này rất giống với kế hoạch do Nga nghĩ ra để tiếp quản Ukraine. Ông cho biết các tài liệu cho thấy “ai, khi nào và như thế nào” kế hoạch này sẽ “phá vỡ nền dân chủ của Moldova và thiết lập quyền kiểm soát đối với Moldova”.

Ông nói thêm rằng ông không biết liệu cuối cùng Mạc Tư Khoa có ra lệnh thực hiện kế hoạch đó hay không.

Giám đốc Dịch vụ An ninh và Thông tin của Moldova, gọi tắt là SIB, Alexandru Musteață, cũng đưa ra một nhận định tương tự và lưu ý rằng kho đạn dược lớn nhất ở Âu Châu, nằm ở Kolbasna thuộc vùng Transnistrian, được quân đội Nga bảo vệ rất kỹ lưỡng. Theo một trong những giả định của quan chức này, Nga có kế hoạch sử dụng những loại vũ khí này trong một cuộc xâm lược vào Moldova để từ đó tấn công Ukraine.

Transnistria là một phần của Moldova nhưng khu vực này có đông đảo con cháu người Nga di dân sang.

Ngày 2 tháng 9 năm 1990, đám con cháu người Nga nổi loạn đòi thành lập nước Transnistria. Giao tranh giữa chính quyền Moldova và phiến quân Transnistria bắt đầu từ tháng 3 năm 1992 và kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn vào tháng 7 năm đó. 1.500 quân Nga vẫn đang đồn trú trong vùng Transnistria là mối đe dọa cho Moldova.

Cho đến nay, Transnistria vẫn được quốc tế công nhận là một phần của Moldova. Nó chỉ nhận được sự công nhận ngoại giao từ ba quốc gia không được quốc tế công nhận là Abkhazia, Nam Ossetia và Artsakh.

Trước nguy cơ bị xâm lược, nữ tổng thống Maia Sandu tính sao? Sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và một loạt vụ nổ ở Transnistria, bà Maia Sandu đã tuyên bố vào ngày 27 tháng 4 rằng quân đội Moldova đã bị bỏ mặc phần lớn trong ba thập kỷ và họ không thể bảo vệ Moldova khi đối mặt với nguy hiểm. Bà cho biết quân đội Moldova sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa trong tương lai.

Một trong những bước đi có thể của bà Maia Sandu là tái thống nhất với Rumani, một quốc gia NATO, có đường biên giới phía Tây với Moldova.

Sự thống nhất của Moldova và Rumani là một khái niệm phổ biến ở hai quốc gia bắt đầu từ cuối những năm 1980, trong cuộc Cách mạng năm 1989. Cách mạng Rumani năm 1989 và nền độc lập của Moldova năm 1991 đã góp phần vào sự phát triển của phong trào thống nhất của hai quốc gia cùng nói tiếng Rumani. Vấn đề thống nhất được nhắc đi nhắc lại trong công chúng của hai nước, trong thời gian gần đây.

Mặc dù về mặt lịch sử, sự ủng hộ của người Rumani đối với việc thống nhất là rất cao, nhưng một cuộc khảo sát năm 2022 trong Chiến tranh Nga-Ukraine chỉ ra rằng chỉ có 11% dân số Rumani ủng hộ một thống nhất ngay lập tức, trong khi hơn 42% cho rằng chưa phải lúc. Họ sợ phải cưu mang Moldova.

Đa số người dân ở Moldova tiếp tục phản đối việc thống nhất. Tuy nhiên, sự ủng hộ ở Moldova đối với việc thống nhất đã tăng lên đáng kể, với các cuộc thăm dò hỏi “nếu một cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào Chúa Nhật tới về việc thống nhất Cộng hòa Moldova và Rumani, bạn sẽ bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối việc thống nhất?” số người ủng hộ tăng từ 20% vào năm 2015, lên 44% vào tháng 11 vừa qua.

4. Sau cuộc gặp với Zelenskiy tại Brussels, thủ tướng Hà Lan cho biết các cuộc đàm phán về máy bay chiến đấu đang diễn ra

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết hôm thứ Năm rằng các cuộc thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu của phương Tây đang diễn ra “sau những cánh cửa đóng kín” và từ chối đưa ra một dấu hiệu mạnh mẽ nào về khả năng nước ông gửi máy bay.

“Tôi không thể nói liệu điều đó có xảy ra hay không,” Rutte nói với RTL News, chi nhánh của CNN bên lề cuộc gặp gỡ với tổng thống Ukraine ở Brussels. “Nhưng đó là những cuộc thảo luận đang diễn ra đằng sau những cánh cửa đóng kín. Và đó không phải là điều mà bạn có thể làm ở nơi công cộng.”

Hà Lan là quốc gia đi đầu trong số các quốc gia nói rằng họ sẵn sàng vui vẻ tặng máy bay chiến đấu cho Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc họp báo với Rutte ở The Hague vào tháng trước, đã nói rằng “về nguyên tắc, không có gì là vượt quá giới hạn”.

“Chúng tôi không nói không,” Rutte nói hôm thứ Năm. “Chúng tôi cũng chưa nói không với các hệ thống vũ khí khác. Chúng tôi thậm chí còn hơi nghiêng về phía trước… khi nói đề cập đến các chiến đấu cơ.”

Ông nhắc lại lập trường của mình rằng Hà Lan “không có điều cấm kỵ nào” về việc cung cấp vũ khí, chỉ có “lằn ranh đỏ” duy nhất là cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO-Nga.

5. Thủ tướng Bồ Đào Nha nói không có “lằn ranh đỏ” trong việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa cho biết Liên Hiệp Âu Châu và NATO không nên quá lo ngại trong việc cung cấp các chiến đấu cơ cho Ukraine.

“Đó không phải là ranh giới đỏ,” Costa nói với các nhà báo khi đến Brussels để tham dự cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Âu Châu vào hôm thứ Năm.

Bồ Đào Nha vận hành tổng cộng 27 máy bay chiến đấu F-16 AM nhưng Costa nói rằng chúng đã bị ràng buộc với một số cam kết của NATO.

Ông nói: “Đó là lĩnh vực mà chúng tôi đơn giản là không có khả năng cung cấp cho Ukraine, vì các phương tiện chúng tôi có đều được phân bổ cho các nhiệm vụ mà chúng tôi không thể thực hiện nếu không có”.

Costa cho biết Bồ Đào Nha đã làm hết sức mình để hỗ trợ Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh, nhấn mạnh cam kết gần đây gửi ba xe tăng Leopard 2 của họ.

Ông nói thêm rằng các nguồn cung cấp cho Ukraine có mục tiêu cuối cùng là đạt được hòa bình, nhưng theo các điều kiện của Ukraine.

Ông nói: “Hòa bình là mục tiêu của chúng ta. “Chiến tranh là một phương tiện để đạt được hòa bình và cần nhắc lại rằng cuộc chiến này không phải do Ukraine gây ra, Ukraine là nạn nhân của chiến tranh.

“Hiện tại, các điều khoản và điều kiện cho hòa bình chỉ có thể được xác định bởi Ukraine,” ông nói thêm.

6. Thủ tướng Estonia đề xuất Liên Hiệp Âu Châu mua vũ khí cho Ukraine

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã đề xuất một hệ thống tương tự như hệ thống mua vắc-xin của Liên Hiệp Âu Châu để tăng nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Phát biểu trước cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Âu Châu tại Brussels, Kallas cho biết động thái này sẽ đẩy nhanh việc giao hàng cho Ukraine.

“Tất cả chúng ta đã xem xét các nhà kho và xem chúng ta có những gì có thể tặng cho người Ukraine, nhưng chúng ta nên làm nhiều hơn nữa. Chúng ta nên đưa ra một tín hiệu rõ ràng để ngành công nghiệp quốc phòng Âu Châu sản xuất nhiều hơn”, Kallas nói với các nhà báo.

“Chúng ta có thể sử dụng một cơ chế tương tự như chúng ta đã làm với vắc xin Covid. Các nước Âu Châu sẽ cung cấp kinh phí, Ủy ban Âu Châu sẽ mua sắm và sau đó sẽ được gửi trực tiếp đến Ukraine.”

Cô ấy nói thêm: “Tổn thất nhân mạng của người Ukraine tăng lên với mỗi lần chúng ta trì hoãn, với mỗi lần chúng ta do dự. Thành ra, phải đẩy nhanh quá trình này hết sức có thể”.

7. Các chuyên gia cấp cứu Ukraine đã mang kỹ năng của họ đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Các chuyên gia cấp cứu Ukraine đã vận dụng các kỹ năng của họ để giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất lớn ở hai quốc gia này. Họ giúp tìm kiếm những người sống sót trong các tòa nhà bị san phẳng, dựng lều và cấp cứu, Reuters đưa tin.

Oleksandr Khorunzhyi, phát ngôn viên của Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết:

Có chiến tranh ở đất nước chúng tôi, nhưng chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải giúp đỡ, và sự giúp đỡ này là nghĩa vụ của tình nhân loại.

Kyiv đã gửi 88 người tới Thổ Nhĩ Kỳ để giúp khắc phục thảm họa đã giết chết 19.000 người trên khắp miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria. Nhóm bao gồm các chuyên gia trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, bác sĩ, người huấn luyện chó và lính cứu hỏa.

Trong một diễn biến thật éo le, Artem Dekhtiarenko, phát ngôn nhân của Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Ukraine, gọi tắt là SBU, nói trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Năm mùng 9 tháng Hai rằng Putin đã bổ nhiệm một hung thần người Chechnya đang bị Ukraine tầm nã vì các tội ác chiến tranh làm trưởng đoàn bác ái cứu trợ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. CNN có bài tường trình về biến cố này nhan đề “Former Chechen commander wanted by Ukraine for alleged war crimes leading Russian quake relief in Turkey”, nghĩa là “Cựu tư lệnh Chechnya bị Ukraine tầm nã vì tội ác chiến tranh được Putin bổ nhiệm là trưởng đoàn bác ái cứu trợ của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Cựu chỉ huy Chechnya bị Ukraine truy nã vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh khi lãnh đạo quân đội Nga ở Ukraine đang cứu trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một cựu chỉ huy người Chechnya bị Ukraine truy nã vì bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh vào năm ngoái đang lãnh đạo nỗ lực cứu trợ động đất của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Daniil Martynov đã từng đóng quân ở một số địa điểm tại Ukraine vào năm ngoái trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược do Putin phát động. Anh ta được cho là thân cận với nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và đã xuất hiện trong một số video trên kênh Telegram chính thức của Kadyrov.

Trong những ngày gần đây, ông ta đã trả lời phỏng vấn các hãng truyền thông Nga từ vùng động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi được bổ nhiệm làm cố vấn trong Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga.

Tháng 8 năm ngoái, cơ quan an ninh Ukraine, SBU, cáo buộc rằng Martynov đã phạm một loạt tội ác chiến tranh ở thị trấn Borodianka, phía bắc Kyiv /ki díp/.

SBU mô tả Martynov là Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Cộng hòa Chechnya và cho biết ông “chịu trách nhiệm huấn luyện các chi tiết an ninh cá nhân của Kadyrov.”

SBU cáo buộc rằng Martinov đã chiếm giữ bệnh viện tâm thần Borodianka vào tháng Ba. Họ nói rằng theo lệnh của anh ta “gần 500 người đã bị bắt làm con tin bao gồm bệnh nhân, nhân viên và cư dân địa phương, trong đó có hơn một trăm bệnh nhân nằm liệt giường”.

SBU cáo buộc rằng bệnh viện đã bị “biến thành nơi xử bắn của quân xâm lược” và nói rằng Martynov bị buộc tội “vi phạm luật pháp và phong tục chiến tranh, đồng thời lạm dụng tù nhân chiến tranh hoặc dân thường.”

Không có hồ sơ nào về việc Martynov trả lời các cáo buộc của Ukraine. Khi bác bỏ các cáo buộc của SBU vào tháng 8 năm ngoái, Kadyrov nói: “Đối với Martynov, anh ta không làm việc cho chúng tôi. Anh ấy đang làm việc với Bộ Tình trạng Khẩn cấp.”

Martynov đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào năm 2020 vì “lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng ở Nga.” Hoa Kỳ nói rằng anh ta là “cố vấn an ninh cá nhân cho Kadyrov, và đã hành động hoặc có ý định hành động cho hoặc thay mặt, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho Kadyrov.”

CNN đang liên hệ với Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga, cũng như Cơ quan An ninh Ukraine để xin bình luận về vai trò của Martinov.

Người Ukraine có thể bắc cóc hay bắn chết Martynov, nhưng phát ngôn nhân SBU nói rằng họ sẽ không làm như thế trên địa bàn một quốc gia khác, và đặc biệt trong trường hợp Martynov đang làm một công việc bác ái, họ không thể ra tay

8. Rheinmetall đàm phán với Kyiv về việc cung cấp xe tăng Panther

Nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức đang đàm phán với Kyiv về việc cung cấp những chiếc xe tăng hiện đại nhất của họ và không loại trừ khả năng thành lập một nhà máy để sản xuất chúng ở Ukraine.

Giám đốc điều hành của tập đoàn, Armin Papperger, nói điều này với trang tin kinh doanh Handelsblatt.

“Chúng tôi đang đàm phán với Kyiv về việc xuất khẩu Panther,” Papperger nói.

Ông lưu ý rằng Ukraine cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến xe chiến đấu bộ binh Lynx mới. Theo ông, Lynx và Panther hiện là “xe bọc thép chở quân và xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất”.

Hiện tại, chỉ có một mô hình trình diễn của xe tăng Panther. Tuy nhiên, Papperger hứa hẹn sẽ giao hàng “trong vòng 15 đến 18 tháng”.

Ông cho biết những chiếc xe tăng này có thể được sản xuất tại Đức hoặc Hung Gia Lợi.

Đồng thời, Papperger không loại trừ khả năng thiết lập sản xuất tại Ukraine trong tương lai.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng thành lập một nhà máy sản xuất Panther ở Ukraine,” Papperger nói, đồng thời giải thích rằng điều này có thể thực hiện được sau khi chiến tranh kết thúc và các giấy phép cần thiết được chính phủ liên bang cấp.

Sự chấp thuận của chính phủ liên bang là một thủ tục cần thiết. Papperger ước tính cơ hội xin được giấy phép là tốt. Ông nói: “Ukraine phải cầm cự cuộc chiến này - và khi nó kết thúc, đất nước cần được bảo đảm an ninh.

Rheinmetall đã ra mắt chiếc Panther tại một cuộc triển lãm ở Paris vào mùa hè năm ngoái và quảng cáo nó là xe tăng chiến đấu mạnh nhất thế giới. Nếu quyết định được thông qua, Ukraine sẽ trở thành khách hàng đầu tiên.

9. Binh sĩ Ukraine tiêu diệt Msta-B, xe chiến đấu bộ binh và lựu pháo của địch gần Soledar

Các binh sĩ thuộc lữ đoàn pháo binh biệt lập số 45 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiêu diệt thành công một ổ pháo của quân xâm lược Nga gần Soledar, vùng Donetsk. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Năm 10 tháng Hai.

Lữ đoàn pháo binh biệt lập số 45, được thành lập vào năm 2014 như một phần của quân đoàn dự bị, là một đơn vị hỏa tiễn và pháo binh của Lực lượng lục quân của Ukraine. Nơi đặt căn cứ tạm thời của nó là vùng Yavoriv, Lviv.

Kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu, lữ đoàn và tiểu đoàn của nó đã anh dũng bảo vệ các vùng Kyiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Kharkiv, đồng thời gây tổn thất cho địch ở các vùng Donetsk, Luhansk và Kherson.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.