www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
05:19 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 81

Máy chủ tìm kiếm : 22

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 3604

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 831298

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19052493

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Xã Hội

Ngay giữa Moscow: Tài phiệt bạn thân của Putin lìa đời cùng với gia đình, gây hốt hoảng và đồn đoán

Thứ tư - 20/04/2022 11:14
Tin thế giới

Tin thế giới

Trước khi qua đời, Avayev là giám đốc điều hành của ngân hàng Gazprombank, là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh tài của Vladimir Putin.
1. Tài phiệt bạn thân của Putin lìa đời cùng với gia đình ngay tại Mạc Tư Khoa, gây nhiều đồn đoán

Theo cảnh sát, một cựu quan chức Điện Cẩm Linh đã bị bắn chết trong ngôi nhà sang trọng, trị giá đến 2 triệu bảng Anh ở Mạc Tư Khoa, cùng với người vợ đang mang thai, và cô con gái tuổi dậy thì.



Thi thể của tỷ phú Vladislav Avayev, bà vợ Yelena, và con gái 13 tuổi của họ, đã được đứa con gái lớn, tên là Anastasia, của hai ông bà tìm thấy trong ngôi biệt thự sang trọng, nhiều tầng.

Anh ta, cũng như Yelena, 47 tuổi và Maria, 13 tuổi, tất cả đều có vết thương do đạn bắn.

Trước khi qua đời, Avayev là giám đốc điều hành của ngân hàng Gazprombank, là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh tài của Vladimir Putin.

Anastasia cho biết: tổng cộng 13 vũ khí được tìm thấy trong căn hộ sang trọng, được khóa từ bên trong.

Tình báo Nga đã bắt đầu một cuộc điều tra về những cái chết, với các báo cáo ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ giết người rồi tự sát.

Nhân chứng Kristina, cho biết: “Tôi nghe thấy ba phát súng và có tiếng la hét, một phụ nữ đang la hét.

“Sau đó, hai phát súng nữa được bắn ra. Không còn nghe la hét nữa”.

“Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ - tôi nghĩ đó là pháo … Hóa ra không phải vậy, mẹ tôi nói với tôi rằng đó chắc chắn là tiếng súng.”

Anastasia được người tài xế của cha cô gọi đến nhà. Cô đã tỏ ra lo lắng khi không có ai trả lời trước cửa căn hộ.

Bà vợ Yelena, được cho là đã mang thai, nằm trong số những người đã chết.

Một người hàng xóm khác nói thêm: “Có lẽ điều này là do các lệnh trừng phạt - mọi người đều chán nản, một số người quẫn trí đi đến chỗ cực đoan.”

Những người khác cho biết họ lo lắng cho phúc lợi của mình sau vụ nổ súng.

Một người hàng xóm gọi anh ta là “mọt sách”.

Cô ấy nói: “Anh ấy là một người đàn ông thông minh, gần như là người đứng đầu của Gazprombank. Tôi đã từng nhìn thấy anh ta - anh ta trông không giống như một kẻ điên.”

“Anh ấy là một tên mọt sách, anh ấy không có lý do gì để làm điều đó. Anh ấy giàu có, thông minh.”

“Làm gì có chuyện một người như vậy lại có thể giết người.”

Nhà tài phiệt này là người mới nhất đã chết kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu vào tháng Hai.

Người khác lại cho rằng cảm tử quân người Ukraine đã sang đến Mạc Tư Khoa để hạ sát nhân vật quan trọng kinh tài cho Putin.

“Có thể Avayev và gia đình anh ấy đã bị sát hại.”

“Nếu vậy điều đó có ý nghĩa gì? Một người đàn ông xách khẩu súng xông vào nhà của chúng tôi, và không ai ngăn cản anh ta? Làm thế nào chúng ta có thể ngủ được bây giờ?”

Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông Nga cho rằng chẳng có cảm tử quân Ukraine nào dính líu vào chuyện này hết cả. Họ đưa ra giả thuyết cho rằng Yelena bị chồng phát hiện đang mang thai 5 tháng với người tài xế của ông ta. Người tài xế của Avayev đã từ chức vài ngày trước đó. Cũng có những tuyên bố rằng hai vợ chồng đã tranh chấp tại tòa án liên quan đến các vấn đề tài chính.

2. Điệp viên quân sự hàng đầu của Ukraine bình luận về những sai lầm chiến thuật của “quân đội mạnh thứ hai thế giới”

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng, tin rằng cuộc tấn công của Nga vào Kyiv đã thất bại do cách tiếp cận không đủ năng lực của Bộ chỉ huy Nga trong việc tiến hành một chiến dịch quy mô lớn như vậy.

Ông Kyrylo Budanov đưa ra lập trường trên trong cuộc phỏng vấn với tờ Der Spiegel.

Khi được hỏi, tại sao Nga quyết định rút quân khỏi khu vực Kyiv, người đứng đầu tình báo quân sự Ukraine cho biết lực lượng chiếm đóng không chỉ rút lui mà còn bị Lực lượng vũ trang Ukraine đẩy ra khỏi khu vực Kyiv.

Cuộc chiến bắt đầu khi Quân đội giành lại quyền kiểm soát thị trấn Irpin. Điều này đe dọa cắt đứt một phần lực lượng của họ ở vùng Kyiv. Người Nga nhanh chóng nhận ra rằng chỉ trong vài ngày, họ đã rơi vào tình cảnh giống như những gì mà họ muốn gây ra cho kẻ thù – là bao vây và chia cắt. Vì vậy, họ quyết định phải nhanh chóng rút lui.

“Tôi rất ngạc nhiên về việc các chỉ huy Nga đã tiếp cận một cuộc hành quân lớn như vậy một cách thiếu năng lực và bất cẩn như thế nào. Nếu họ thực sự tin rằng họ có thể làm điều đó trong ba ngày - và theo như chúng tôi biết, họ hoàn toàn tin rằng họ có thể làm được - thì giới lãnh đạo Nga có lẽ đang tự hỏi liệu các tướng lĩnh của họ có đủ năng lực hay không. Họ đã đưa những suy nghĩ mơ mộng của mình thành hiện thực và trả giá rất đắt cho điều đó.”

Ông cũng bình luận về những tổn thất trong chiến đấu giữa các chỉ huy quân sự Nga.

“Chúng tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này. Và chúng tôi chỉ tìm thấy một câu trả lời: trình độ chuyên môn cực thấp của các vị tướng của họ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do quân đội Nga có thói độc đoán, tướng tá giả, đưa vào trong quân đội thân nhân của một số quan chức không đủ tiêu chuẩn, không đủ năng lực giải quyết công việc. Hãy lấy trường hợp Chornobaivka. Đây là một tượng đài cho sự ngu ngốc,” cục trưởng tình báo nói.

Khi được hỏi các mục tiêu chiến lược của Nga là gì và chúng đã thay đổi như thế nào, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nói rằng mục tiêu của hành động xâm lược quân sự vẫn không thay đổi: đó là một hoạt động nhằm phá hủy nhà nước của Ukraine. Ukraine phải chấm dứt tồn tại như một nhà nước. Đây là mục tiêu chính của họ và Putin đã không từ bỏ kế hoạch của mình. Chính xác thì họ sẽ đạt được mục tiêu này như thế nào, Nga không hoàn toàn hiểu được, và đó cũng là đặc điểm trong chiến thuật của họ. Nhưng họ muốn, thứ nhất, là thành lập một chính phủ do Nga kiểm soát ở Kyiv, và thứ hai, đưa Ukraine trở lại vùng ảnh hưởng của Nga mãi mãi. Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine cho biết, điều này đã không xảy ra và không thể xảy ra, đặc biệt là sau những hành động tàn bạo và tội ác chiến tranh mà cả thế giới chứng kiến.

Khi được hỏi Ukraine cần vũ khí gì để đẩy lùi sự xâm lược của Nga, Thiếu tướng Budanov cho biết nước này cần các hệ thống pháo binh, như quân đội Đức đang có. Quân đội Ukraine cũng cần xe tăng. Phần còn lại là các trang bị tiêu chuẩn bao gồm hệ thống phòng không và trinh sát điện tử.

3. Cục tình báo Ukraine: Người Nga phát động nỗ lực đột phá tiền tuyến hôm thứ Hai

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, cho thấy một hàng dài các phương tiện quân sự của Nga đang đi từ biên giới Nga về phía thành phố Izium, nơi lực lượng Nga đang tập trung. Các phương tiện được nhìn thấy đang di chuyển qua thành phố Kupiansk ở vùng Kharkiv.

Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, hôm thứ Hai cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành một nỗ lực để chọc thủng các tiền tuyến của Ukraine ở ba khu vực.

“Hôm nay, gần như dọc theo toàn bộ chiến tuyến của các vùng Luhansk, Donetsk, Kharkiv, quân xâm lược Nga đã cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng ta”, ông nói trên truyền hình.

“May mắn thay, quân đội của chúng tôi đang giữ vững, và quân Nga chỉ chọc thủng được phòng tuyến của hai thành phố là Kreminna và một thị trấn nhỏ khác. Nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn, chúng tôi không đầu hàng ở các vùng lãnh thổ của Ukraine và các nỗ lực tái chiếm đã bắt đầu một giai đoạn tích cực vào sáng nay.”

4. Lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng một số khu định cư xung quanh thành phố Izium

Oleksandr Motuzianyk, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết điều này tại một cuộc họp báo liên quan đến tình hình chung quanh thành phố Izium.

“Vâng, tôi có thể xác nhận điều này. Một số khu định cư đã được giải phóng bởi quân đội Ukraine sau các cuộc chiến căng thẳng. Nhưng tôi không thể cung cấp thêm thông tin,” ông nói.

Motuzianyk lưu ý rằng thị trấn Izium và vùng ngoại ô của nó ở hướng Slobozhanskyi là những nơi tập trung đông nhất các đơn vị Nga.

“Họ sẽ cố gắng bắt đầu một cuộc tấn công ở phía đông, đặc biệt là từ đó”

Người phát ngôn của Bộ Quốc Phòng cũng nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine cần có vũ khí.

“Âu Châu cần hiểu rằng ngày nay Ukraine không chỉ bảo vệ lãnh thổ của mình. Chúng ta đang bảo vệ lãnh thổ của Âu Châu và toàn bộ thế giới văn minh.”

Như Ukrinform đã đưa tin, thị trấn Izium vẫn là điểm nóng nhất trong cuộc kháng chiến của Lực lượng vũ trang chống lại cuộc xâm lược của Nga ở khu vực Kharkiv. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tại khu vực Izium, quân xâm lược Nga đã tích lũy tới 22 Tiểu đoàn Chiến thuật. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công, phá hủy thiết bị quân sự và nhân lực của đối phương.

5. Tòa Bạch Ốc cho biết vẫn chưa có kế hoạch cho Biden thăm Ukraine

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nhắc lại hôm thứ Hai rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch công du Ukraine, sau những bình luận từ Tổng thống Ukraine Volodymr Zelenskiy khuyến khích ông Biden đến thăm Kiyiv.

“Điều đó không thay đổi - điều mà chúng tôi tiếp tục tập trung là cung cấp cho Ukraine, chính phủ Ukraine, các nhà lãnh đạo Ukraine - một lượng hỗ trợ an ninh lịch sử”, Psaki nói và nhấn mạnh thêm rằng “Tổng thống không có kế hoạch đi” tại thời điểm này, “nếu có ai đó sẽ đi… chúng tôi sẽ không phác thảo từ đây hay bất kỳ nơi nào từ chính phủ, ai, nếu và khi nào, vì lý do bảo mật, vì vậy chúng tôi sẽ không có bất kỳ chi tiết nào để đưa ra trước.”

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN được phát sóng hôm Chúa Nhật, tổng thống Zelenskiy nói rằng ông mời tổng thống Biden đến Ukraine. Tuần trước, Tổng thống Mỹ gợi ý rằng ông muốn đi, mặc dù ông cho biết các quan chức Mỹ vẫn đang “thảo luận” về việc liệu một quan chức cấp cao của Mỹ có nên thăm Ukraine hay không.

“Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm như vậy,” tổng thống Zelenskiy nói về Biden khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ có kế hoạch đến thăm hay không. “Ý tôi là, tất nhiên là quyết định cuối cùng là của ông ấy. Và cũng như phụ thuộc vào tình hình an toàn - ý tôi là vậy - nhưng tôi nghĩ ông ấy là nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, và đó là lý do tại sao ông ấy nên đến đây để xem xét”.

6. Liên Hiệp Quốc: Ít nhất 73 người đã thiệt mạng trong 136 cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu

Đã có ít nhất 73 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong 136 vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cho biết như trên hôm thứ Hai trong một cuộc họp báo, trích dẫn những con số mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm về sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Ông cho biết thêm, các vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Ukraine hiện chiếm hơn 68% tổng số vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới kể từ đầu năm đến nay.

Ngoài ra, hơn một phần tư người ở Ukraine đã phải di dời do chiến tranh, bao gồm khoảng 4,9 triệu người tị nạn và 7,1 triệu người phải di tản trong nội bộ Ukraine.

Liên Hiệp Quốc hiện có hơn 1.300 nhân viên tại Ukraine, làm việc tại 8 trung tâm hoạt động trên khắp đất nước. Tổng thư ký Guterres tiếp tục “quan ngại sâu sắc” về các cuộc tấn công đang diễn ra ở Ukraine, dẫn đến thương vong dân sự và thiệt hại cơ sở hạ tầng.

7. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Các cuộc tấn công gần đây của Nga ở Ukraine cho thấy một “chiến dịch khủng bố” đang diễn ra

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói rằng các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine trong những ngày gần đây càng cho thấy Nga đang “thực hiện một chiến dịch khủng bố” chống lại người dân Ukraine khi trả lời câu hỏi về các cuộc không kích gần đây của Nga ở Lviv, Ukraine.

“Thực tế là Nga, không chỉ phát động một cuộc xâm lược, không chỉ phát động một cuộc chiến tranh, mà còn tiến hành một chiến dịch khủng bố, một chiến dịch tàn bạo, một chiến dịch xâm lược hèn hạ đối với người dân Ukraine. Và vì vậy, khi nói đến những gì chúng ta đã thấy trong những giờ gần đây, và về các cuộc tấn công nhắm vào Lviv, về các cuộc tấn công ở ngoại ô Kyiv, hoặc những gì chúng ta đã thấy ở các thị trấn như Mariupol, các thị trấn như Kharkiv, Những gì chúng ta đã chứng kiến ở Bucha, đây là những dấu hiệu rõ ràng, chúng là minh chứng rõ ràng cho chiến dịch tàn bạo, chiến dịch khủng bố mà người Nga đang tiến hành chống lại người dân Ukraine,” Price nói.

Ông Price cũng lưu ý rằng Ngũ Giác Đài trước đó đã nói rằng các cuộc tấn công của Nga trong những ngày gần đây “nhắm vào các mục tiêu quân sự, và cả các mục tiêu dân sự” trong ý định khủng bố người Ukraine.

8. Nga đang học hỏi từ những thất bại ở phía bắc và áp dụng các bài học về trọng tâm mới ở phía đông và nam

Mỹ tin rằng Nga đang học hỏi từ những thất bại của họ ở miền bắc Ukraine và áp dụng những bài học đó vào trọng tâm mới của họ ở miền đông và miền nam.

Phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài nói

“Những gì chúng tôi đã thấy trong vài ngày qua là họ tiếp tục cố gắng cải thiện tình hình. Chúng tôi gọi đó là hoạt động định hình.”

“Có vẻ như họ đang cố gắng học hỏi từ những bài học thất bại ở miền Bắc Ukraine, nơi họ không có khả năng duy trì thích hợp các khả năng quân sự trong khu vực mà họ sắp hoạt động,”

Thiếu tướng John Kirby nói thêm rằng Mỹ đã thấy Nga chuyển “pháo hạng nặng”, “thiết bị chỉ huy và kiểm soát” và “không quân, đặc biệt là các hệ thống phòng không” vào các khu vực này như một phần của 11 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn mới đã di chuyển vào khu vực “ trong vài ngày qua.”
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.