www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
00:47 EDT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 79

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 74


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 848278

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19069473

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Xã Hội

Putin sớm phải phẫu thuật. Tướng lãnh chán nản, vô kế khả thi. Tình hình có thể diễn biến rất mau lẹ

Thứ bảy - 07/05/2022 21:54
Tin thế giới

Tin thế giới

Hiện tại đã có thông tin cho rằng Putin, năm nay 69 tuổi, có thể sớm biến mất khi trải qua phẫu thuật, và quyền lực được chuyển giao cho Nikolai Patrushev.
1. Putin sẽ sớm phải phẫu thuật. Tình hình có thể thay đổi rất nhanh chóng

VLADIMIR Putin chuẩn bị trải qua một cuộc phẫu thuật vì bệnh ung thư và sẽ giao lại quyền lực cho người đứng đầu cơ quan điệp viên cứng rắn của mình. Tờ The Sun của Anh cho biết như trên.



Theo tờ The Sun, sức khỏe của bạo chúa Nga là nguồn suy đoán đáng kể trong bối cảnh các báo cáo cho rằng ông ta đang chiến đấu với cả bệnh ung thư ruột và bệnh Parkinson.

Trong một video, người ta thấy Putin phải nắm chặt cạnh bàn khi trao đổi với Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga.

Hiện tại đã có thông tin cho rằng Putin, năm nay 69 tuổi, có thể sớm biến mất khi trải qua phẫu thuật, và quyền lực được chuyển giao cho Nikolai Patrushev.

Shadowy Patrushev, 70 tuổi, được coi là kiến trúc sư chủ chốt của chiến lược chiến tranh Ukraine và là người thuyết phục Putin rằng Kyiv đang theo đuổi chủ nghĩa phát xít mới.

Nguồn tin cho biết sự lựa chọn người thay thế Patrushev, là người đã “tâm sự” với Putin trong hai tiếng đồng hồ, là một “lựa chọn tồi tệ nhất”.

Một nguồn tin thân cận với các chỉ huy quân sự Nga nói với tờ The Telegraph: “Quân đội tỏ ra phẫn nộ vì cuộc tấn công chớp nhoáng vào Kyiv đã thất bại”, và không hài lòng với Patrushev.

Cơ quan truyền thông Nga General SVR, lần đầu tiên đưa ra các vấn đề về sức khỏe của Putin vào khoảng 18 tháng trước.

Họ dẫn lời một cựu nhân vật quân sự cấp cao của Điện Cẩm Linh nói: “Putin đã thảo luận về việc ông ấy sẽ tiến hành các thủ tục y tế”.

Người này tiết lộ: “các bác sĩ nhấn mạnh rằng ông ta cần phẫu thuật, nhưng ngày vẫn chưa được xác định”.

“Ông ấy sẽ phải phẫu thuật và mất khả năng lao động trong một thời gian ngắn”.

Nhiều người đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên Putin có các biểu hiện liên quan đến các vấn đề sức khỏe đặc biệt nghiêm trọng?

Bệnh ung thư, và bệnh Parkinson có thể được kiềm chế trong một thời gian, nhưng tiến trình của căn bệnh vẫn đang tiến triển và có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Thời điểm chính xác Putin sẽ nhập viện vẫn chưa rõ ràng nhưng không chắc là trước ngày 9/5, khi ông ta chủ trì Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Đỏ hoành tráng để kỷ niệm sự thất bại của Hitler.

2. Israel nói rằng Putin đã xin lỗi Thủ tướng Bennett về những bình luận của Ngoại trưởng Nga Lavrov liên quan đến Hitler

Văn phòng Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết hôm thứ Năm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xin lỗi về những bình luận mà Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra hồi đầu tuần về Hitler và người Do Thái – đó là những bình luận đã dẫn đến một cuộc khẩu chiến dữ dội giữa Nga và Israel.

“Thủ tướng chấp nhận lời xin lỗi của Tổng thống Putin về nhận xét của Ngoại trưởng Lavrov và cảm ơn ông ấy vì đã làm rõ thái độ của Tổng thống đối với người dân Do Thái và ký ức về Holocaust”, văn phòng của Bennett cho biết trong một tuyên bố chính thức.

Văn phòng của Putin trước đó đã phát hành biên bản cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Israel và ông Putin, nhưng không hề đề cập đến lời xin lỗi hay bình luận của Lavrov, trong đó có tuyên bố vô căn cứ rằng Adolf Hitler có tổ tiên là người Do Thái.

Theo Điện Cẩm Linh, Putin và Bennet đã thảo luận về tình hình Ukraine, bao gồm cả việc di tản dân thường khỏi lãnh thổ của nhà máy Azovstal. Ông Putin nói rằng quân đội Nga đã sẵn sàng bảo đảm dân thường thoát ra khỏi Azovstal an toàn. Ông nhấn mạnh rằng Kyiv nên ra lệnh cho “các chiến binh hạ vũ khí”.

Các bài phát biểu từ Mạc Tư Khoa và Jerusalem phần lớn đồng ý về các chủ đề khác mà hai nhà lãnh đạo đã nói đến trong cuộc điện đàm đánh dấu Ngày Độc lập của Israel.

CNN đã hỏi người phát ngôn của Putin liệu Tổng thống Nga có xin lỗi Bennett hay không, nhưng không nhận được hồi đáp.

3. Nga pháo kích liên tục vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng cuộc pháo kích vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol sẽ “không dừng lại” ngay cả khi “dân thường vẫn cần được đưa ra ngoài”.

“Phụ nữ, nhiều trẻ em vẫn ở đó,” ông nói trong bài phát biểu hàng đêm vào thứ Năm. “Hãy cứ tưởng tượng cái địa ngục - hơn hai tháng liên tục pháo kích, ném bom, chết chóc liên miên gần đó.”

Các nhà chức trách Ukraine đang “làm mọi thứ để tìm ra giải pháp cứu các anh hùng quân đội của chúng ta” bảo vệ Mariupol, Zelensky nói thêm. “Có nhiều đơn vị khác nhau. Họ có nhiều người bị thương, nhưng họ không bỏ cuộc. Họ giữ vững vị trí. Và chúng tôi cũng đang cố gắng tìm ra các giải pháp để tìm lại sự an toàn cho những người này “.

Hôm Chúa Nhật, hơn 100 dân thường đã được di tản khỏi nhà máy thép Azovstal, nơi họ đã dành hai tháng để trú ẩn dưới lòng đất để tránh các cuộc tấn công của Nga.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Stephane Dujarric, vẫn chưa rõ có bao nhiêu thường dân bị mắc kẹt trong nhà máy.

4. Người phát ngôn Ngũ Giác Đài cho biết các lực lượng Nga không đạt được “tiến bộ đáng kể nào” ở khu vực Donbas của Ukraine

Người phát ngôn Ngũ Giác Đài John Kirby cho biết các lực lượng Nga đã đạt được “một số tiến bộ không đáng kể, đặc biệt là ở phần phía bắc của Donbas” của Ukraine.

Những tiến bộ nhỏ bé này không phải là tiến bộ mà Mỹ tin rằng các lực lượng Nga “dự kiến sẽ đạt được vào thời điểm này” trong khu vực.

“Ở khu vực Donbas, chúng tôi vẫn đánh giá rằng người Ukraine đang đưa ra một cuộc kháng cự rất quyết liệt. Và rằng người Nga đã không đạt được tiến bộ mà chúng tôi tin rằng họ mong đợi vào thời điểm này. Điều đó không có nghĩa là họ không đạt được bất kỳ tiến bộ nào,” ông nói.

5. Quân đội Nga tổn thất nặng vẫn không kiểm soát được Popasna và Rubizhne

Quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công ở Vùng Tác chiến phía Đông, cố gắng thiết lập toàn quyền kiểm soát các vùng Donetsk và Luhansk, đồng thời tạo ra một hành lang trên bộ giữa họ và Crimea.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết như sau

“Trong khu vực Donetsk, kẻ thù đã cố gắng chiếm Popasna, kiểm soát hoàn toàn thành phố Rubizhne và tạo điều kiện thuận lợi để chúng tiếp tục tấn công vào các thành phố Lyman và Sievierodonetsk. Những nỗ lực đó đã không thành công,”

Quân Nga cũng đang gây căng thẳng trong khu vực Transnistria của Cộng hòa Moldova và đặc biệt là trên lãnh thổ của Cộng hòa Belarus, tập hợp lại, thực hiện các biện pháp bổ sung đạn dược, nhiên liệu và cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật của quân đội của họ.

Quân Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào cơ sở hạ tầng giao thông ở Ukraine nhằm cản trở việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo và hỗ trợ kỹ thuật quân sự.

Lực lượng Nga tiếp tục sử dụng súng cối và pháo binh dọc theo gần như toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine trong vùng Donbas.

Tại khu vực Volyn và Polissia, quân đội Nga đã không hoạt động. Các lực lượng vũ trang Belarus đã đưa một số đơn vị vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao hơn.

Tại khu vực Slobozhanshchyna, quân đội Nga cố gắng giành lại quyền kiểm soát các vị trí mà họ đã đánh mất gần Kharkiv, nhưng không thành công khi mở một cuộc tấn công gần làng Staryi Saltiv.

6. Pháp sẽ nâng tổng số tiền hỗ trợ cho Ukraine lên 2 tỷ USD.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết điều này trong bài phát biểu của ông tại Hội nghị cấp cao của các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ Ukraine được tổ chức tại Warsaw hôm thứ Năm.

“Pháp sẽ cung cấp 2 tỷ USD viện trợ để đáp ứng nhu cầu mà Tổng thống Ukraine đã yêu cầu. Pháp sẽ tiếp tục hành động một cách phối hợp, trong Liên Hiệp Âu Châu, cùng với các đối tác Âu Châu của chúng tôi, cũng như trong G7 và các tổ chức tài chính quốc tế, để cùng đáp ứng nhu cầu của Ukraine khi đối mặt với cuộc chiến này”, tổng thống Macron nói.

Theo ông, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Pháp đã cung cấp 100 triệu EUROS viện trợ nhân đạo để tài trợ cho các tổ chức quốc tế và phi chính phủ. Khoảng 800 tấn viện trợ nhân đạo và y tế đã được chuyển đến Ukraine và các nước khác trong khu vực. Hôm nay, Pháp sẵn sàng giúp đỡ. Tổng cộng, Pháp đã cung cấp 1,7 tỷ USD cho Ukraine vào năm 2022”, ông Macron nói.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.