Ngày lễ Công Giáo | Suy niệm Tin Mừng | Tủ sách | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi

Tin Tức Tin Tức Xã Hội

Thông điệp đầu năm sắt máu của Putin. Hai kho hỏa tiễn của quân Nga nổ tung. 760 lính Nga tử trận

Thứ hai - 02/01/2023 10:34

Tin thế giới

Trong những tháng đầu cuộc xâm lược của Nga, trung bình 200 hay cùng lắm là 300 binh sĩ Nga tử trận trong một ngày. Trong cuộc tổng phản công ở Kharkiv, con số này tăng lên đến 600 người mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, số binh sĩ Nga tử trận là 760 người, vượt qua con số 750 là con số cao nhất trong tháng 12.
1. Các cuộc giao tranh kinh hoàng ngay trong ngày đầu năm. Hai kho hỏa tiễn của quân Nga phát nổ

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự vào buổi tối ngày đầu năm mới, Đại Tá Georgi Gleba, phát ngôn nhân của Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết chiến cuộc đã rộ lên một cách bất thường trong ngày đầu tiên của năm 2023.



Quân Nga thuộc Trung Đoàn 488 súng trường cơ giới đã tấn công mạnh vào vùng Woodland ở phía Tây Bắc của thành phố Bakhmut. Gần 20 cuộc tấn công trong 24 giờ qua đã diễn ra theo hướng này.

Trong khi đó, ở hướng Zaporizhzhia, quân Nga chiếm được khu định cư Dorozhnyanka ở phía Nam Hulyaipole.

Ngược lại không quân Ukraine đã mở 7 cuộc không kích yểm trợ cho bộ binh Ukraine đẩy lui các cuộc tấn công ở 8 khu định cư. Hai kho hỏa tiễn của quân Nga đặt trong thành phố Luhansk, được tường trình là đã phát nổ.

Trong những tháng đầu cuộc xâm lược của Nga, trung bình 200 hay cùng lắm là 300 binh sĩ Nga tử trận trong một ngày. Trong cuộc tổng phản công ở Kharkiv, con số này tăng lên đến 600 người mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, số binh sĩ Nga tử trận là 760 người, vượt qua con số 750 là con số cao nhất trong tháng 12.

Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, Thiếu Tướng Kyrylo Budanov, đưa ra lời giải thích sau vào hôm 31 tháng 12. Ông nói rằng các lực lượng Nga ở Ukraine đang gặp vấn đề nghiêm trọng với đạn pháo. Tình hình này sẽ bộc lộ rõ ràng hơn vào tháng 3 năm 2023. Ông ghi nhận rằng các lực lượng Nga trước đây đã sử dụng 60,000 quả đạn pháo mỗi ngày, nhưng hiện chỉ sử dụng 19,000 đến 20,000 quả đạn một ngày. Budanov cũng tuyên bố rằng các lực lượng Nga cũng đã vét hết tất cả đạn pháo còn sót lại từ các kho quân sự của Belarus để hỗ trợ cho các hoạt động của họ ở Ukraine.

Vì không có đủ đạn pháo, và cũng không đủ chiến xa yểm trợ, nhiều lần, quân Nga đã quay sang chiến lược tấn công biển người.

Đại Tá Georgi Gleba cũng cho biết hai kho đạn pháo trong thành phố Luhansk của Tập Đoàn Quân Xe tăng số một đã bị đánh trúng. Số đạn pháo của Nga trong những ngày tới chắc chắn còn trầm trọng hơn.

Trong 24 giờ qua, 760 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến cùng với 2 xe tăng, 9 xe thiết giáp, và 5 hệ thống pháo.

Tính chung từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng Giêng, 106,720 lính Nga ở Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến, cùng với 3,031 xe tăng, 6,084 xe thiết giáp, 2,021 hệ thống pháo, 423 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 213 hệ thống tác chiến phòng không, 283 máy bay, 269 trực thăng, 1,792 máy bay không người lái, 723 tên lửa hành trình, 16 tàu chiến, 4,720 xe chuyển quân và nhiên liệu và 181 thiết bị đặc biệt

2. Chiến tranh có thể kết thúc vào mùa hè năm 2023, nhà sử học Anh dự đoán

Nhà sử học người Anh Ian Kershaw tin rằng cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga sẽ kết thúc vào giữa năm nay 2023.

“Vào mùa xuân, chúng ta sẽ xem liệu người Ukraine, với sự hỗ trợ của phương Tây, đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới nhằm đẩy lùi những kẻ tấn công hay chưa. Nếu đúng như vậy, thì chúng ta có thể đang đi đến quyết định này hay quyết định khác vào mùa xuân hoặc mùa hè... Tôi cho rằng chiến tranh sẽ kết thúc sau nửa năm nữa,” Kershaw, 79 tuổi, cho biết trong cuộc phỏng vấn, được xuất bản bằng tiếng Đức.

Ông giải thích rằng mức độ tiêu hao hiện tại là khó khăn cho cả hai bên để duy trì cuộc chiến hiện nay. Điều quan trọng là tình trạng của cả hai quân đội vào cuối mùa đông này.

Nhà sử học lưu ý: “Đây sẽ là một mùa đông rất khó khăn đối với Ukraine, nhưng tất nhiên, đối với nhiều người Nga cũng vậy.

Kershaw nhấn mạnh rằng Putin bị nhấn chìm bởi những ảo tưởng về quyền lực lớn, và tiếp tục so sánh ông ta với Stalin. Ông nói, tổng thống Nga thấy mình ở một vị trí mà ông chưa bao giờ hiểu được. Bây giờ có một cuộc chiến đang diễn ra mà ông ta không thể thắng và điều đó rất tốn kém và tàn phá.” Ông nhấn mạnh rằng Nga hiện đang bị cô lập, ít nhất là ở Âu Châu, vì vậy theo nghĩa này, đó là cái giá phải trả của Putin cho quyết định xâm lược Ukraine. Cuộc xâm lược Ukraine “sẽ thay đổi Âu Châu, nhưng vẫn chưa thể dự đoán chính xác như thế nào,” Kershaw nói. Theo ý kiến của ông, chiến tranh đã áp đặt một chính sách năng lượng mới đối với các quốc gia phương Tây và dẫn đến suy thoái.

Như đã đưa tin, một cuộc khảo sát do Quỹ Sáng kiến Dân chủ Ilko Kucheriv cùng với Trung tâm Razumkov thực hiện cho thấy 49% dân số Ukraine coi việc gia nhập NATO là lựa chọn tốt nhất để bảo đảm an ninh cho đất nước.

3. Tổng thống Zelenskiy nói với người Nga: Nhà nước khủng bố không thể tha thứ

Nhà nước khủng bố của Nga sẽ không được tha thứ, và những người ra lệnh và thực hiện chúng sẽ không thể được ân xá. Ukraine sẽ không bao giờ tha thứ cho các vụ khủng bố hỏa tiễn do Nga gây ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đưa ra lập trường trên trong bài phát biểu trước quốc dân đồng bào vào đêm Giao Thừa. Khi nói với người Nga, ông nhấn mạnh rằng:

“Tất cả cuộc chiến mà các bạn đang tiến hành, đó không phải là cuộc chiến với NATO, như những người tuyên truyền của các bạn đã nói dối. Nó không dành cho một cái gì đó lịch sử. Đó là để một người duy trì quyền lực cho đến cuối đời. Và điều gì sẽ xảy ra với tất cả các bạn, những công dân Nga, không liên quan đến ông ta. Thủ lĩnh của các bạn muốn chứng tỏ rằng ông ta có quân đội phía sau và ông ta đang dẫn đầu. Nhưng ông ta chỉ đang lẩn trốn. Ông ta trốn sau quân đội, sau hỏa tiễn, sau bức tường của dinh thự và cung điện của mình. Ông ta nấp sau lưng các bạn và đốt cháy đất nước và tương lai của các bạn,” Zelenskiy nói.

Theo lời của ông, sẽ không ai tha thứ cho sự khủng bố của Nga. Không ai trên thế giới sẽ tha thứ cho Nga vì điều này và Ukraine sẽ không bao giờ tha thứ.

“Nhà nước khủng bố sẽ không được tha thứ. Và những người ra lệnh cho các cuộc tấn công như vậy, và những người thực hiện chúng, sẽ không được ân xá. Nói một cách nhẹ nhàng. Vài đợt tấn công bằng hỏa tiễn vào ngày đầu năm mới. Hỏa tiễn chống người. Nó chống lại người dân. Không ai có chút lương tâm sẽ làm điều đó, những kẻ như thế sẽ thua. Các bạn và tôi biết rõ điều đó. Những kẻ khủng bố không thể thay đổi nó. Vào Lễ Phục sinh, họ thực hiện những cuộc tấn công như vậy, vào Lễ Giáng Sinh, Năm mới...”

Đề cập đến Thượng Phụ Kirill và những người Nga ủng hộ chiến tranh, Tổng thống Zelenskiy nói: “Họ tự gọi mình là Kitô hữu, họ rất tự hào về Chính thống giáo của mình. Nhưng họ đang đi theo ma quỷ. Họ ủng hộ và sát cánh bên ông ấy”.

Xin nhắc lại rằng, vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn khác vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Ukraine.

4. Putin tuyên bố Chiến tranh Ukraine là 'Nhiệm vụ thiêng liêng' đối với người Nga trong bài phát biểu Đêm Giao Thừa

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Hôm thứ Năm 29 tháng 12, quân xâm lược Nga đã phóng 69 hỏa tiễn hành trình vào các thành phố của Ukraine. Hai ngày sau, trong một hành động tàn ác khác đang bị quốc tế lên án, vào Đêm Giao Thừa ngày 31 tháng 12, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn khác bao gồm 20 hỏa tiễn nhắm thẳng vào các khu dân cư khiến một người chết và 16 người bị thương. Dù tàn bạo như thế, Putin không hề có chút hối hận nào.

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin Declares Ukraine War a 'Sacred Duty' for Russians in NYE Address”, nghĩa là “Putin tuyên bố Chiến tranh Ukraine là 'Nhiệm vụ thiêng liêng' đối với người Nga trong bài phát biểu Đêm Giao Thừa.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thúy Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người Nga chiến đấu trong cuộc chiến Ukraine trong bài phát biểu Đêm Giao Thừa hôm thứ Bảy.

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra hơn 10 tháng sau khi ông ra lệnh xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, vi phạm thông lệ quốc tế.

Quân đội của Putin đã phải vật lộn để đạt được những chiến thắng ở Ukraine trong suốt cả năm. Vào mùa thu, Ukraine đã phát động cuộc phản công, chiếm lại hàng nghìn dặm vuông lãnh thổ bị xâm lược trước đây. Các chuyên gia coi cuộc chiến này phơi bày những điểm yếu trong quân đội của Putin, chẳng hạn như những nỗ lực cần phải có để duy trì quân đội được đào tạo bài bản và năng động.

Bước sang năm 2023, Putin đã có bài phát biểu trong bối cảnh những tổn thất đang diễn ra ở Ukraine và áp lực ngày càng tăng ở quê nhà, khi hàng triệu người Nga từ chối tham gia chiến tranh. Trong khi đó, một số quan chức Nga thừa nhận cuộc chiến không diễn ra như kế hoạch.

Putin dường như kêu gọi công dân của mình tham gia chiến đấu, mô tả cuộc chiến là “nghĩa vụ thiêng liêng đối với tổ tiên và con cháu”, theo TASS, một cơ quan truyền thông thân cận với Điện Cẩm Linh.

“Chúng tôi luôn biết, và hôm nay chúng tôi một lần nữa tin chắc rằng tương lai có chủ quyền, độc lập, an toàn của nước Nga chỉ phụ thuộc vào chúng tôi, vào sức mạnh và ý chí của chúng tôi!” nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Javed Ali, giáo sư chuyên về chính sách quốc tế và ngoại giao của Đại học Michigan, nói với Newsweek hôm thứ Bảy rằng những bình luận của Putin cho thấy ông “tin rằng mình có đủ nhân lực, thiết bị và nguồn tài chính để tiếp tục cuộc chiến cho đến khi đạt được mục tiêu của mình.”

Ông nói: “Tuyên bố của ông ấy về việc bảo vệ lợi ích của Nga ở đó và gợi lên các khái niệm về nghĩa vụ yêu nước gợi lại ngôn ngữ thời Thế chiến thứ hai được sử dụng để thúc đẩy sự đoàn kết và biện minh cho những hy sinh mà Đức Quốc xã phải trả trong chiến dịch chống lại Liên Xô”.

Trong khi đó, TASS không đưa tin liệu Putin có giải quyết những tổn thất của Nga hay bất kỳ cuộc đấu tranh nào hay không. Thay vào đó, hãng thông tấn này nhấn mạnh điều mà Putin coi là tầm quan trọng của việc tiếp tục tham gia vào trận chiến và tìm cách lên án phương Tây về việc họ ủng hộ Kyiv và các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, vốn được cho là đã làm suy yếu nền kinh tế của Mạc Tư Khoa trong những tháng gần đây.

“Các quân nhân, dân quân, tình nguyện viên Nga hiện đang chiến đấu vì quê hương, vì sự thật và công lý,” ông Putin nói. “Để bảo đảm hòa bình và an ninh cho Nga một cách đáng tin cậy. Tất cả họ đều là những anh hùng của chúng ta, điều đó là khó khăn nhất đối với họ lúc này.”

Sau khi chứng kiến những kết quả không mấy ấn tượng trong suốt năm 2022, một số chuyên gia cảnh báo rằng Nga có thể sẽ không gặt hái được nhiều thành công hơn trong năm tới, ngay cả khi xuất hiện các báo cáo rằng Putin có thể đang phát động một cuộc tấn công mới với hy vọng xoay chuyển tình thế có lợi cho mình.

Thiếu tá Lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu John Spencer, trong một cuộc phỏng vấn của Đài Âu Châu Tự do vào tuần này, đã nghi ngờ rằng Nga sẽ đạt được những bước tiến mới trong năm mới, đồng thời mô tả tác động của các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine là “vô ích”.

“Tại thời điểm này, tôi không thấy bất kỳ hướng nào mà Quân đội Nga có thể tiến lên. Mục tiêu duy nhất của họ là giữ những gì họ đã chiếm được và tôi nghĩ họ cũng sẽ không thành công,” Spencer nói.

Trong khi đó, Tướng Mỹ về hưu Ben Hodges dự đoán Ukraine có khả năng sẽ đánh bại Nga và giành quyền kiểm soát Crimea, lãnh thổ mà Nga sáp nhập năm 2014, vào một thời điểm nào đó trong năm 2023 trong một cuộc phỏng vấn của BBC.

Hodges nói: “Còn quá sớm để lên kế hoạch cho một cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ở Kyiv nhưng tất cả động lực hiện đang ở với Ukraine và tôi không nghi ngờ gì về việc họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này, có thể là vào năm 2023.

TASS đưa tin, bất chấp những thất bại, ông Putin bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Nga, nói rằng nước này sẽ trở thành “tấm gương truyền cảm hứng cho các quốc gia khác trong nỗ lực đạt được một trật tự thế giới đa cực công bằng”.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để bình luận.

5. Cuộc tấn công hỏa tiễn vào Kyiv: Số người bị thương tăng lên 16

Cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào Kyiv ngày 31/12 đã khiến 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết như trên trong cuộc họp báo vào ngày Năm Mới 1 tháng Giêng.

“Cuộc tấn công hỏa tiễn vào thủ đô. Thông tin về thương vong đã được làm rõ. Người ta đã xác nhận rằng một người đã thiệt mạng và 16 người bị thương. Họ đang được hỗ trợ y tế,” báo cáo viết.

Ông cũng báo cáo rằng bảy mục tiêu trên không đã bị phá hủy gần Kyiv.

Các mảnh vỡ của hỏa tiễn bị phá hủy đã làm hư hại một tòa nhà và một chiếc xe hơi ở quận Holosiivskyi, một tòa nhà dân cư tư nhân và Khách sạn Adler ở quận Solomianskyi, cũng như Khách sạn Alfavito và các tòa nhà lân cận ở quận Pecherskyi.

Thị trưởng Klitschko cho biết thêm rằng hai trường học và trường mẫu giáo ở quận Solomianskyi và một trường học khác ở Pecherskyi đã bị phá hủy một phần do cuộc tấn công hỏa tiễn.

6. Tư lệnh quân Ukraine Zaluzhnyi cho biết phòng không Ukraine bắn hạ 12 trong số 20 hỏa tiễn do Nga phóng

Hôm thứ Bảy, ngày 31 tháng 12, Nga đã bắn hơn 20 hỏa tiễn hành trình vào Ukraine, và 12 trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine phá hủy.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Valerii Zaluzhnyi, cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn vào Đêm Giao Thừa. Ông nói:

“Hôm nay, nhà nước khủng bố Nga lại tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn vào các đối tượng dân sự ở đất nước chúng ta. Theo thông tin ban đầu, kẻ thù đã phóng hơn 20 hỏa tiễn hành trình trên không bằng cách sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-95ms từ Biển Caspian và các hệ thống hỏa tiễn trên mặt đất”.

Theo ông, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 6 hỏa tiễn ở khu vực Kyiv, 5 hỏa tiễn ở khu vực Zhytomyr và 1 ở khu vực Khmelnytskyi.

Theo Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv, một người thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn nhằm vào thủ đô Ukraine hôm 31/12.

Tại khu vực Khmelnytskyi, vụ tấn công hỏa tiễn khiến 7 người bị thương, 3 người trong tình trạng nghiêm trọng.

7. Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ tại Nga nhận xét rằng Putin đã vứt bỏ hai thập kỷ thành công trong cuộc chiến Ukraine

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin Throwing Away Two Decades of Success in Ukraine War: Former Diplomat”, nghĩa là “Cựu Nhà Ngoại Giao Hoa Kỳ nhận xét rằng Putin đã vứt bỏ hai thập kỷ thành công trong cuộc chiến Ukraine.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Theo Michael McFaul, cựu đại sứ Mỹ tại Nga, với cuộc chiến t15i Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang vứt bỏ hai thập kỷ thành công.

Nhận xét của McFaul được đưa ra hơn 10 tháng sau khi nhà lãnh đạo Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine. Putin hy vọng giành chiến thắng nhanh chóng trước nước láng giềng Đông Âu, nhưng Kyiv đã đáp lại bằng một nỗ lực phòng thủ mạnh mẽ hơn dự kiến, được hỗ trợ thêm bởi viện trợ quân sự và nhân đạo của phương Tây.

Mặc dù có lực lượng quân đội to lớn, quân đội Nga đã phải vật lộn để cố đạt được các mục tiêu quan trọng ở Ukraine. Quân đội Ukraine đã giành lại hàng nghìn dặm vuông lãnh thổ bị xâm lược trước đây trong suốt mùa thu. Giờ đây, Putin được cho là đang phải đối mặt với áp lực nội bộ để thay đổi tiến trình của cuộc chiến trong bối cảnh tổn thất ngày càng nhiều, bất kể nhiều người Nga vẫn tiếp tục ủng hộ cuộc chiến.

McFaul, người từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Nga từ năm 2012 đến 2014, đã tweet vào thứ Bảy rằng cuộc chiến có thể gây thiệt hại cho di sản của Putin với tư cách là một nhà lãnh đạo.

Ông chỉ ra một số lĩnh vực mà Putin đã thành công trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, bao gồm việc củng cố nền kinh tế của Mạc Tư Khoa và những thành công quân sự trước đây, nhưng tất cả những điều này hiện có nguy cơ bị lu mờ bởi một thất bại ở Ukraine.

“Putin, theo quan điểm của tôi thật đáng buồn, đã có một vài thập kỷ tốt đẹp. Ông củng cố quyền kiểm soát trong nước, tạo ra tăng trưởng kinh tế, giành được sự tôn trọng ở nước ngoài và chiến thắng trong 4 cuộc chiến -- Chechnya, Georgia, Ukraine năm 2014 và Syria. Vào năm 2022, ông ta đã đi quá xa ở Ukraine, bỏ đi 2 thập kỷ thành công”.

Putin lần đầu tiên trở thành tổng thống Nga vào năm 2000, tại vị trong 8 năm. Ông ấy lại trở lại chức vụ này vào năm 2012, và tiếp tục giữ chức vụ đó cho đến nay. Sự cai trị của ông đã được đánh dấu bằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga trong chính trị quốc tế. Trên thực tế, Putin đã chứng kiến một số chiến thắng, bao gồm cả chiến thắng trước Ukraine vào năm 2014 dẫn đến việc sáp nhập Crimea.

Khi tổn thất chồng chất trong cuộc chiến đang diễn ra, một số chuyên gia cho rằng Ukraine thậm chí có thể chiếm lại Crimea, và về cơ bản một chiến thắng như thế sẽ hủy hoại một trong những thành tựu quan trọng của Putin. Chiến tranh cũng đã gây thiệt hại cho nền kinh tế của Mạc Tư Khoa, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh trừng phạt của phương Tây. Sự ủng hộ dành cho ông trong dân chúng Nga cũng giảm sút trong suốt cuộc chiến.

Nhận xét của McFaul theo sau bài phát biểu đêm giao thừa của Putin, trong đó ông tiếp tục lên án phương Tây vì đã hỗ trợ Ukraine, nhưng bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Nga, bất chấp những thất bại ngày càng gia tăng.

“Chúng ta luôn biết, và hôm nay chúng ta một lần nữa tin chắc rằng tương lai có chủ quyền, độc lập, an toàn của nước Nga chỉ phụ thuộc vào chúng ta, vào sức mạnh và ý chí của chúng ta!” nhà lãnh đạo Nga nói.

Quân đội của Putin đã phải đối mặt với một số tổn thất trong những tháng gần đây, mất lãnh thổ và tinh thần xuống thấp bất chấp những nỗ lực của các quan chức nhằm tăng số lượng binh sĩ chiến đấu ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng gần 106,000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong suốt 10 tháng xung đột, mặc dù các ước tính khác cho thấy con số này có thể thấp hơn. Newsweek không thể xác minh độc lập con số này.

Ukraine cũng gợi ý rằng Nga, quốc gia đã chuyển sang tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine trong bối cảnh thất bại trên chiến trường, có thể chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công khác vào đầu năm tới. Tuy nhiên, các chuyên gia đã hoài nghi rằng Putin sẽ có thể xoay chuyển tình thế chiến tranh và dẫn dắt quân đội của mình giành chiến thắng.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để bình luận
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:Thông điệp đầu năm sắt máu của Putin. Hai kho hỏa tiễn của quân Nga nổ tung. 760 lính Nga tử trận

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn