www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
11:57 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 9107

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 500700

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19646895

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Xã Hội

Trận Lyman: Nga đông hơn 20 lần, Không quân Ukraine gây bất ngờ phút chót. Nga mất 30 thiết giáp

Thứ ba - 24/05/2022 21:17
Tin thế giới

Tin thế giới

Trong báo cáo sáng 24 tháng 5, đúng 3 tháng sau khi Nga mở cuộc xâm lược vào Ukraine, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết, trong ngày 23 tháng 5, máy bay cường kích của Không quân Ukraine và các đơn vị phòng không của bộ binh Ukraine đã phá hủy một hỏa tiễn hành trình, 6 máy bay không người lái và 30 xe thiết giáp cùng với một lực lượng đông đảo nhân lực của đối phương.
1. Không quân Ukraine xuất kích trước cuộc tấn công dữ dội của quân Nga tại Lyman và Izium

Cả Nga và Ukraine đều hạn chế sử dụng các máy bay chiến đấu vì ngày nay các loại hỏa tiễn phòng không rất lợi hại. Tuy nhiên, hôm 23 tháng 5, các máy bay của Không quân Ukraine đã phải xuất kích trước cuộc tấn công dữ dội của quân Nga tại Lyman và Izium. Trong diễn văn hàng đêm với quốc dân đồng bào, Ông Zelenskiy thừa nhận quân số của Nga gấp 20 lần quân phòng thủ Ukraine.



Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine,

Trong báo cáo sáng 24 tháng 5, đúng 3 tháng sau khi Nga mở cuộc xâm lược vào Ukraine, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết, trong ngày 23 tháng 5, máy bay cường kích của Không quân Ukraine và các đơn vị phòng không của bộ binh Ukraine đã phá hủy một hỏa tiễn hành trình, 6 máy bay không người lái và 30 xe thiết giáp cùng với một lực lượng đông đảo nhân lực của đối phương.

“Vào ngày 23 tháng 5, trên các hướng Lyman và Izium, máy bay cường kích của Lực lượng Không quân đã được huy động để chặn đứng các cuộc tấn công, phá hủy tới 30 thiết giáp, cùng với một lực lượng lớn nhân lực của đối phương,” tuyên bố cho biết.

Đặc biệt một máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân đã phá hủy một hỏa tiễn hành trình và Bộ binh đã tấn công sáu máy bay không người lái, trong đó có năm chiếc Orlan-10 và một chiếc Granat.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã nói rằng những tuần tới, cuộc chiến sẽ rất khó khăn, vì quân xâm lược Nga đang cố gắng mở rộng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Ông nói: “Quân xâm lược Nga đang rất cố gắng để chứng tỏ rằng chúng không từ bỏ các khu vực bị chiếm đóng ở khu vực Kharkiv, khu vực Kherson, lãnh thổ bị chiếm đóng ở khu vực Zaporizhzhia và Donbas. Chúng đang tấn công ở một số khu vực. Dự trữ đang được tích lũy ở một số nơi. Ở một số nơi khác, chúng đang cố gắng củng cố vị trí của mình. Những tuần tới của cuộc chiến sẽ khó khăn. Và chúng ta phải nhận thức được điều đó”, Ông Zelenskiy nói.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng người Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu, “chiến đấu và giành chiến thắng, giải phóng đất đai và người dân của chúng ta bởi vì quân xâm lược muốn lấy đi của chúng ta không chỉ một thứ gì đó, mà tất cả mọi thứ chúng ta có, bao gồm cả quyền được sống của người Ukraine. “

“Tuy nhiên, để giành chiến thắng, mỗi người trong chúng ta đều phải nỗ lực vì điều đó, kể cả những người ở hậu phương. Hãy giúp quân đội. Hãy bảo vệ các nhu cầu của nhà nước chúng ta trên tất cả các nền tảng quốc tế mà bạn có quyền truy cập, trong giao tiếp với các nhà báo nước ngoài, thậm chí chỉ với bạn bè và người quen của bạn ở nước ngoài”.

2. Lực lượng liên quân Ukraine đẩy lùi 16 đợt tấn công của quân Nga, phá hủy 8 xe tăng

Lực lượng Liên quân Ukraine đã phá hủy 8 xe tăng Nga và hơn 20 phương tiện của đối phương ở các khu vực Donetsk và Luhansk vào ngày 23/5.

Trên toàn bộ tuyến phòng thủ, quân đội Nga đang sử dụng máy bay chiến đấu, nhiều bệ phóng hỏa tiễn, pháo nòng dài cỡ lớn, xe tăng, súng cối của nhiều hệ thống khác nhau, tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn và bom vào cơ sở hạ tầng dân sự và các khu dân cư yên bình.

Đặc biệt, quân Nga đã bắn vào 38 khu định cư ở vùng Donetsk và Luhansk, phá hủy và làm hư hại 53 ngôi nhà, một xí nghiệp nông nghiệp, một trường mẫu giáo, một chi nhánh ngân hàng, một hiệu thuốc và một tòa nhà của cảnh sát quốc gia.

Ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ pháo kích.

Các đơn vị phòng không của Ukraine đã bắn hạ một máy bay không người lái Granat của Nga và 6 máy bay không người lái Orlan-10 ở.

3. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: “Chiến lược tổng thể” của Putin về Ukraine là “mò mẫm”

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Hai rằng “chiến lược tổng thể” của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến Ukraine là “mò mẫm”.

Khi được hỏi liệu Putin có ý định kéo dài cuộc chiến bằng cách vũ khí hóa những thứ như thực phẩm, năng lượng và nhập cư hay không, Austin cho biết thế giới đã thấy nhà lãnh đạo Nga “sử dụng một số đòn bẩy khác nhau ngay từ đầu”.

Austin lưu ý rằng khi bắt đầu cuộc chiến, Putin “đã hình dung ra việc sử dụng lực lượng, tốc độ và sức mạnh áp đảo để nhanh chóng chiếm lấy Kyiv và thay thế chính phủ, nhưng điều đó đã thất bại và lực lượng của họ bị đẩy lùi”.

“Và vì vậy, chúng ta đã thấy họ thực sự tiến hành mọi thứ rất chậm và không thành công trên chiến trường, và bạn có thể mong đợi rằng ông ta sẽ cố làm cho được, ông ta sẽ tìm cách sử dụng đòn bẩy quyền lực khác hoặc các công cụ quyền lực khác, chắc chắn ông ta sẽ làm điều đó, nhưng về chiến lược tổng thể của ông ta là gì thì chính ông ta vẫn chưa rõ.”

4. Mỹ có thể đưa quân vào Ukraine. Quyết định chung cuộc là do tổng thống Biden

Hoa Kỳ và NATO đã cố gắng tránh né một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Họ rất thận trọng trong các quyết định vì lo sợ những phản ứng quyết liệt của Putin có thể dẫn đến việc chiến tranh lan rộng ra khỏi biên giới Ukraine. Tuy nhiên, trước các thất bại liên tiếp của Nga trước quân Ukraine, những e dè ban đầu xem ra đang dần tan biến.

Các nỗ lực lên kế hoạch đưa quân đội Mỹ trở lại Ukraine với bất kỳ khả năng nào - như để bảo vệ đại sứ quán Mỹ mới mở lại gần đây ở Kyiv - đang “được tiến hành, nhưng dưới một mức độ tương đối thấp”, Tham mưu trưởng liên quân, Tướng Mark Milley cho biết trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài vào thứ Hai sau khi kết thúc cuộc họp Nhóm Liên lạc Ukraine lần thứ hai.

Những kế hoạch đó “chưa được Bộ trưởng Quốc phòng hoặc tôi nói sàng lọc các phương thức hành động và những gì cần thiết,” Milley nói thêm.

Milley nói: “Cuối cùng, bất kỳ sự tái nhập nào của lực lượng Mỹ vào Ukraine sẽ cần đến quyết định của tổng thống.”

“Chúng tôi vẫn chưa đạt đến quyết định nào, chúng tôi vẫn đang phát triển các nghiên cứu hành động và chưa có quy trình nào được trình bày cho Bộ trưởng,” ông nói thêm.

5. Tổng thống Biden nói trong hội nghị Tứ Cường: “Chúng ta đang trải qua những giờ khắc đen tối trong lịch sử chung”

Tổng thống Joe Biden đã phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Tứ Cường vào hôm thứ Ba tại Tokyo, đề cập đến tầm quan trọng của liên minh trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.

“Chúng ta đang trải một thời khắc đen tối trong lịch sử chung,” Biden nói khi ngồi đối mặt với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ, Úc và Nhật Bản.

“Cuộc chiến tàn bạo và vô cớ của Nga chống lại Ukraine đã gây ra một thảm họa nhân đạo. Và những thường dân vô tội đã bị giết trên đường phố và hàng triệu người tị nạn phải di tản trong nước cũng như phải lưu vong. Và đây không chỉ là vấn đề của Âu Châu, mà còn là vấn đề toàn cầu”.

Ông Biden cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “cố gắng dập tắt một nền văn hóa”, đồng thời chỉ ra việc Nga tấn công vào các trường học, nhà thờ và bảo tàng Ukraine.

Ông nói, Mỹ sẽ tiếp tục công việc của mình với các đối tác để “dẫn đầu một phản ứng toàn cầu”.

Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng Cuộc xâm lược của Nga “chỉ nâng cao tầm quan trọng” của các mục tiêu và giá trị được chia sẻ của Tứ Cường.

“Các nguyên tắc cơ bản về trật tự quốc tế, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, luật pháp quốc tế, nhân quyền phải luôn được bảo vệ, bất kể chúng bị vi phạm ở đâu. Vì vậy, Tứ Cường còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước chúng ta”

Các bình luận được đưa ra khi Tòa Bạch Ốc cho biết Biden dự định sẽ nói chuyện trong hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi – là người đã chống lại áp lực trừng phạt Nga của Mỹ. Ông Joe Biden đã đề cập đến việc tăng cường quan hệ Mỹ-Ấn, một gợi ý mà ông hy vọng sẽ giúp Ấn Độ bớt phụ thuộc vào vũ khí do Nga sản xuất.

Biden nhắc lại niềm tin của mình rằng thế giới đang ở một “thời điểm chuyển đổi” và câu hỏi liệu các nền dân chủ có thể thắng thế các chế độ chuyên quyền hay không.

Ông khen ngợi “khả năng lãnh đạo phi thường” của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khi ông cảm ơn người chủ nhà.

Ông Biden cũng hoan nghênh và chúc mừng Thủ tướng Australia Anthony Albanese – là người đã tuyên thệ nhậm chức vào tuần này.

“Chúng tôi đánh giá rất cao cam kết của bạn ở đây ngay sau khi nhậm chức,” Biden nói.

6. Tổng thống Ukraine chỉ muốn gặp trực tiếp Putin trong thương thuyết hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã nói rằng ông chỉ tham dự một cuộc họp về việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine nếu có sự tham dự của Putin, bởi vì chỉ mình ông ta mới có thể đưa ra mọi quyết định ở Nga.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine đã nói điều này trong cuộc trò chuyện trực tuyến tại Nhà Ukraine ở Davos dưới dạng câu hỏi và câu trả lời.

“Không có quyết định nào được đưa ra nếu không có Putin. Và chúng ta phải nhận thức rõ ràng về điều này… Và nếu chúng ta đang nói về một quyết định cụ thể để kết thúc chiến tranh, thì quyết định này sẽ không thể được đưa ra nếu không có ông ta chúng sẽ không thực hiện được nếu không có cuộc gặp với Tổng thống Nga. Vì vậy, về nguyên tắc, tôi không chấp nhận bất kỳ cuộc gặp nào với bất kỳ ai từ Liên bang Nga, ngoại trừ tổng thống Liên bang Nga. Và chỉ có một vấn đề trên bàn là vấn đề kết thúc chiến tranh. Đó là vấn đề duy nhất có thể bàn cãi. Ngoài ra không có gì khác để nói.”

7. Ukraine tái chiếm được thị trấn Toshkivka

Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh đuổi quân đội Nga ra khỏi thị trấn Toshkivka ở vùng Luhansk và củng cố các vị trí của họ.

Serhii Haidai, người đứng đầu Cục quản lý quân sự khu vực Luhansk, cho biết như trên.

Ông nói: “Tại Toshkivka, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh bật quân Nga và củng cố vị trí của họ.

Nga đã tung vào vùng Donbas 25 tiểu đoàn chiến thuật, tương đương khoảng 12.500 quân, để tấn công vào khu vực Luhansk, với trung tâm là thành phố Sievierodonetsk bị phá hủy bởi máy bay và tất cả vũ khí hiện có.

Vùng Luhansk liên tục chịu hỏa lực của quân đội Nga. Nhiều ngôi nhà, cơ sở hạ tầng, cơ sở giáo dục và bệnh viện trong khu vực đã bị phá hủy. Theo Haidai, cho đến gần đây vẫn còn hơn 40.000 thường dân trong khu vực từ chối di tản.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.