www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
16:41 EDT Thứ sáu, 19/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 78

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 70


Hôm nayHôm nay : 10237

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 483809

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19630004

Trang nhất » Tin Tức » Sức khỏe

Gạo trắng và nguy cơ bệnh Tiểu đường type 2

Thứ hai - 25/05/2015 17:40
Tiểu đường

Tiểu đường

Ăn cơm trắng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Tiểu đường type 2. Đây là kết quả của một nghiên cứu dựa trên việc tổng hợp số liệu từ bốn nghiên cứu khác nhau của Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Úc.

Các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Y tế cộng đồng Harvard (Boston, Mỹ) đã phân tích khẩu phần ăn của những người không mắc bệnh Tiểu đường type 2 trước khi tham gia nghiên cứu.

Những người châu Á ăn trung bình bốn phần cơm trắng/ngày, trong khi đó, người Mỹ – Úc chỉ ăn khoảng năm phần cơm trắng/tuần. Kết quả cho thấy, nguy cơ bệnh tiểu đường type 2 tăng khoảng 10%, tương ứng với một khẩu phần cơm trắng tăng lên mỗi ngày.

Tuy nghiên cứu không được thiết kế để xác định nguyên nhân của mối liên quan, nhưng các nhà nghiên cứu đã giải thích: gạo trắng được xếp hạng cao về chỉ số đường huyết, nên có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Ngoài ra, gạo trắng cũng ít chất xơ, nên không có vai trò trong việc giảm nguy cơ bệnh Tiểu đường.

Tác giả bài viết: Bs. Nguyễn Tất Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.