www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
05:03 EDT Thứ năm, 25/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 67

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 66


Hôm nayHôm nay : 2730

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 577869

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19724064

Trang nhất » Tin Tức » Suy niệm

ĐTC Phanxicô (11/5): Chúa Thánh Thần làm tăng trưởng đức tin

Thứ hai - 11/05/2020 22:20
Pope Francis

Pope Francis

Tuần này, tại Ý và ở một số quốc gia chính phủ đã cho phép người dân dần trở lại các hoạt động sau một thời gian phải áp dụng các biện pháp cách ly xã hội do đại dịch. Một số người đã đi làm trở lại; nhưng bên cạnh đó có nhiều người vẫn không có việc làm do tính chất công việc bấp bênh, không hợp pháp. Vì thế, trong Thánh lễ sáng thứ Hai, Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho những người đang bị thất nghiệp.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm Tin Mừng thánh Gioan (Ga 14, 21-26). Chúa nói với các môn đệ: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.

Chúa Thánh Thần là Thầy dạy

Đức Thánh Cha giải thích: “Đây là lời hứa trao ban Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Giêsu cho chúng ta, để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Chúa Thánh Thần được gọi là Đấng Bảo Trợ, vì chính Ngài nâng đỡ, gìn giữ chúng ta không bị vấp ngã. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta đi vào mầu nhiệm đức tin, giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm, giáo lý của Chúa Giêsu và làm cho đức tin của chúng ta được lớn lên không bị lầm lạc”.

Đức Thánh Cha khẳng định: “Giáo lý của Chúa Giêsu không ở trạng thái tĩnh nhưng tăng trưởng. Chúa Thánh Thần luôn làm cho giáo lý được lớn lên trong chúng ta. Ngài làm cho chúng ta hiểu những gì Chúa Giêsu đã dạy”.

Chúa Thánh Thần nhắc lại Lời Chúa Giêsu

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã nói, đó là ký ức. Chúa Thánh Thần thức tỉnh chúng ta, mỗi lần chúng ta gặp Chúa hoặc xa rời Chúa. Chúa Thánh Thần đưa chúng ta trở về với ký ức ơn cứu độ, ký ức hành trình cuộc sống, hướng dẫn phân định điều chúng ta phải làm ngay lúc này, và chỉ cho chúng ta con đường nào đúng, con đường nào sai. Mỗi ngày, Thánh Thần giúp chúng ta đưa ra những quyết định lớn nhỏ; dạy chúng ta mọi điều, đưa chúng ta vào mầu nhiệm, làm cho chúng ta nhớ và giúp chúng ta phân định”.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời xác quyết: “Chúa Thánh Thần là hồng ân của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta gìn giữ hồng ân này, hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích Thánh tẩy”.

Tác giả bài viết: Ngọc Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.