www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
16:48 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 54


Hôm nayHôm nay : 14668

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 842362

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19063557

Trang nhất » Tin Tức » Tin Mừng đời thường

Nữ tu Ai len nhận giải thưởng Người Phụ nữ Can đảm

Thứ ba - 12/03/2019 18:51
Hoa Xương Rồng

Hoa Xương Rồng

Ngày 07.03.2019, Ngoại trưởng Hoa kỳ - Mike Pompeo – đã trao giải thưởng Quốc tế Người Phụ nữ Can đảm cho nữ tu Orla Treacy, dòng các Nữ tu Loreto của Ai len, vì hoạt động phục vụ của sơ tại Rumbek, Nam Sudan.

Rao giảng Tin mừng tại một nơi mà thù hận và yêu thương được căn cứ trên tiêu chuẩn thành viên của bộ tộc là một công việc khó khăn. Nhưng từ năm 2008, sơ Orla Treacy đã hoạt động trong hoàn cảnh như thế tại Nam Sudan.

Viết về sơ Treacy trong dịp trao giải thưởng, Bộ Ngoại giao Hoa kỳ viết: “sơ liên tục hoạt động với đức tin, phấn đấu cho một thế giới mà các thiếu nữ không bị cưỡng bức kết hôn và được phép hoàn thành việc học và có thể theo đuổi những giấc mơ của họ.”

Giải thưởng Người Phụ nữ Can đảm được trao cho các phụ nữ từ các quốc gia khắp trên thế giới, những người hoạt động vì hòa bình và công lý tại những nơi cần nhất. Các phụ nữ được các tòa đại sứ Mỹ chọn. Năm 2019 là lần thứ 12 giải thưởng này được trao.

Sơ Treacy được tòa đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh chọn vì hoạt động của sơ cùng với các nữ tu Loreto đang điều hành một cơ sở truyền giáo mở rộng và toàn diện trong một khu vực nằm ở giao điểm của xung đột bộ lạc dữ dội và sự bất bình đẳng giới tính dường như không thể vượt qua.

Cơ sở truyền giáo Rumbek nổi tiếng với trường nội trú dành cho nữ sinh, mà Ngoại trưởng Pompeo gọi là "ngọn hải đăng hy vọng cho những cô gái có thể bị từ chối giáo dục và buộc phải kết hôn sớm". Cơ sở bắt đầu chỉ với trường học, nhưng từ đó đã phát triển và bao gồm một trường tiểu học và một phòng khám dành cho phụ nữ và trẻ em.

Sơ Treacy là hiệu trưởng của trường từ năm 2008 và kể từ đó, sơ đã làm việc để biến nó thành một sự đối nghịch với thù hận và khó khăn xung quanh nó. Năm 2017, sơ nói với Hãng tin Công giáo Hoa kỳ rằng "bên trong trường, các cô gái sống trong hòa bình và hòa thuận" khi dạy cho các cô gái khác những điệu múa của bộ lạc của họ mặc dù cuộc chiến giết hại lẫn nhau đang diễn ra bên ngoài”.

Một vấn đề khác mà trường phải đối mặt là phụ nữ thường được mặc cả vì an ninh kinh tế của gia đình họ, và điều này làm tiêu tan hy vọng có thể theo đuổi sự nghiệp. Vào năm 2017, Martha Athiei, khi ấy là thiếu nữ đứng đầu trường, đã chia sẻ với CNS rằng "bất cứ khi nào bạn về nhà vào kỳ nghỉ, các thành viên gia đình của bạn sẽ hỏi khi nào bạn sẽ kết thúc việc học… Họ muốn trâu bò.” Athiei đã đề cập đến giá cô dâu béo bở - thường được trả bằng gia súc – các gia đình có thể nhận được nếu con gái của họ kết hôn.

Năm 2017, sơ Treacy được nhận giải thưởng Quốc tế về Nhân Quyền Hugh O'Flaherty và sơ đã dùng số tiền thưởng để cải tiến các dịch vụ cho phòng khám của cơ sở truyền giáo. 

Tác giả bài viết: Hồng Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.