www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
14:23 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 79

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 74


Hôm nayHôm nay : 12462

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 840156

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19061351

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

ĐTC viếng thăm trại tị nạn tại Bulgari

Thứ ba - 07/05/2019 11:13
Bungari

Bungari

Trong cuộc viếng thăm một trại tị nạn ở Bulgari, sáng ngày 6-5-2019, ĐTC kêu gọi những người di dân và tị nạn tiếp tục hy vọng, đồng thời cám ơn những người đã và đang giúp đỡ họ.
Chương trình viếng thăm của ĐTC ngày 6-5-2019

 Thứ hai 6-5-2019, là ngày chót trong chuyến viếng thăm của ĐTC tại Bulgari. Ban sáng ngài thăm 1 trại tị nạn, rồi đáp máy bay tới thành phố Rakovski để cử hành thánh lễ cho các tín hữu, trong đó đặc biệt có hàng trăm trẻ em được rước lễ lần đầu.

 Ban chiều, ĐTC gặp gỡ cộng đoàn Công Giáo Bulgari trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Sofia để chủ tọa cuộc gặp gỡ hòa bình với đại diện các tôn giáo khác.

 Trại tị nạn được ĐTC viếng thăm

 Trại tị nạn Vrazhdebna, nơi ĐTC đến viếng thăm vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, được mở năm 2013 và cách tòa Sứ Thần hơn 8 cây số. Đây là một trường học cũ ở ngoại ô Sofia và là một trong 3 trại tị nạn ở vùng thủ đô, do các tổ chức từ thiện quốc tế cùng với các tổ chức phi chính phủ ở địa phương đảm trách. Cụ thể là Hội Chữ Thập Đỏ Bulgari với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ quốc tế và của Thụy Sĩ, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và cơ quan Unicef của LHQ. Cho đến năm 2012, Bulgari không phải là quốc gia những người di dân tìm tới, nhưng từ sau khi con đường di cư qua ngả bán đảo Balcan, cụ thể là qua Macedonia, bị đóng lại, số người di dân và tị nạn ở lại Bulgari tăng vọt 1.300%. Có lúc con số lên tới hơn 20 ngàn người, vượt quá khả năng tiếp nhận của các cơ cấu ở địa phương. Tình trạng khẩn trương này không còn nữa từ năm ngoái, 2018, khi số người di dân lén lút giảm 85% so với những năm trước đó.

 Thăm trại tị nạn

 Đến trại tị nạn Vrazhdebna, ĐTC đã được giám đốc trung tâm và giám đốc Caritas đón tiếp, và dẫn vào nhà ăn để gặp gỡ khoảng 50 người gồm các cha mẹ và con cái.

 Chứng từ của một người thiện nguyện

 Một người thiện nguyện thuộc Caritas Bulgari, cô Silsila Mahbuh, đã đại diện mọi người chào mừng ĐTC và nói: “Theo lời kêu gọi của ĐTC hãy gần gũi những người dễ bị tổn thương nhất, chúng con đang giúp đỡ những người di dân này, họ chọn Bulgari như nơi cư ngụ, có thể là tạm thời, hoặc thường trú, để tìm một tương lai tốt đẹp hơn... Chúng con giúp đỡ họ hiểu môi trường văn hóa của Bulgari, trình bày cho họ các giá trị văn hóa của đất nước này, tổ chức các cuộc du ngoạn, các lớp học tiếng Bulgari và Anh ngữ, các hoạt động thể thao và nghệ thuật..

 Cô Mahbuh cũng cho biết trại tị nạn này là một trung tâm mà những người di dân và tị nạn tại đây có thể ra vào tự do, đi phố và có thể viếng thăm Trung tâm hội nhập của Caritas Bulgari mang tên thánh Anna. Cô nói thêm rằng: ”Chúng con là những người thuộc các hệ phái Kitô khác nhau, và chúng con hãnh diện vì được thuộc đại gia đình Caritas, dấn thân phổ biến tình yêu thương xót của Chúa cho các anh chị em”.

 Tiếp lời cô Mahbub thiện nguyện viên, các em bé trong trại đã hát mừng ĐTC. Một số em cũng tặng ngài những bức họa do các em sáng tác.

 Lời ứng khẩu của ĐTC

 Ngài ứng khẩu cám ơn mọi người và các em vì các bài ca thật hay. ĐTC nói: ”Con đường của anh chị em không luôn luôn tươi đẹp, và phải chịu đau khổ vì phải rời bỏ quê hương, tìm kiếm nơi an toàn tại một quê hương khác. Nhưng luôn có hy vọng. Ngày nay thế giới người di dân và tị nạn có thể nói là thập giá của nhân loại, thập giá vì bao nhiêu người chịu đau khổ.. Tôi cám ơn vì thiện chí của anh chị em, và tôi cầu chúc mọi sự tốt đẹp cho anh chị em, cho các đồng bào của chị em đã rời quê hương. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin cầu nguyện cho tôi.

 Cuộc viếng thăm của ĐTC dài 45 phút. Sau khi chúc lành cho mọi người, ngài ra phi trường Sofia để tới thành phố Rakovski, cử hành cho các tín hữu.

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trần Đức Anh, OP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.