www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
08:41 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 82

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 75


Hôm nayHôm nay : 6965

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 834659

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19055854

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Diễn biến dồn dập: Nga yêu cầu Trung Quốc tiếp tế vũ khí. Quân Nga hạ thủ ký giả Mỹ bên ngoài Kiev

Thứ tư - 16/03/2022 08:57
Tin thế giới

Tin thế giới

Tòa Bạch Ốc cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan sẽ đến Rôma vào thứ Hai để gặp gỡ nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì.
1. Nga yêu cầu Trung Quốc tiếp tế vũ khí.

Nga đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự kể từ cuộc xâm lược Ukraine ngày 24/2, tờ Financial Times và Washington Post đưa tin hôm Chúa Nhật, dẫn lời các quan chức Mỹ.



Tòa Bạch Ốc cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan sẽ đến Rôma vào thứ Hai để gặp gỡ nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Nga, cho đến nay vẫn gọi hành động của mình ở Ukraine là một “cuộc hành quân đặc biệt”, đã thắt chặt hợp tác với Trung Quốc khi họ phải chịu áp lực mạnh mẽ của phương Tây về nhân quyền và một loạt các vấn đề khác.

Bắc Kinh đã không lên án cuộc tấn công của Nga và không gọi đây là một cuộc xâm lược, nhưng đã thúc giục một giải pháp thương lượng.

Washington Post cho biết các quan chức Mỹ chưa xác nhận loại vũ khí nào được yêu cầu hoặc Trung Quốc đã phản ứng như thế nào.

2. Tổng thống Zelensky kêu gọi người Ukraine 'kiên vững'.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đất nước của ông “kiên vững” trong bài phát biểu hàng đêm của ông vào tối Chúa Nhật 13 tháng Ba.

“Chúng ta đang trải qua những thử thách đáng sợ nhất trong lịch sử của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta,” tổng thống Zelensky nói. “Chúng ta phải kiên vững, chúng ta phải chiến đấu. Và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Tôi là một người tin tưởng vào điều này”.

Bài phát biểu của tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Nga tiếp tục cuộc tấn công vào Kiev vào hôm Chúa Nhật với các đợt pháo kích. Trong khi đó quân Nga đã tiếp tục tàn phá các thành phố trên khắp Ukraine bằng các cuộc không kích và pháo binh.

Trong một diễn biến đáng quan ngại, Hải quân Nga đã phong tỏa các con đường hàng hải thương mại Ukraine.

Hải quân Nga đã cắt đứt thương mại hàng hải quốc tế của Ukraine thông qua lệnh phong tỏa Biển Đen, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo hôm Chúa Nhật.

Các quan chức Ukraine cũng cho biết Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ khác ở Biển Azov sau một nỗ lực thành công ở phía tây thành phố Mariupol bị bao vây.

Các quan chức cho biết lực lượng hải quân Nga tiếp tục bắn phá các thành phố của Ukraine từ biển vào ngày thứ 17 của cuộc xâm lược Ukraine.

Bộ Quốc Phòng Ukraine cũng nhận định rằng Nga đã lên kế hoạch đổ bộ lực lượng ở Bán đảo Krym. Hôm Chúa Nhật, Ukraine cho biết họ đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược của hải quân Nga ở phía nam thành phố Odessa.

Theo Pravda, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Oleksiy Danilov, nhận xét rằng các lực lượng Nga trên Biển Đen đã lên kế hoạch tấn công từ 3 đến 4 ngày trước, nhưng thời tiết xấu đã tạm thời buộc hạm đội phải quay trở lại Sevastopol ở Crimea.

“Chúng tôi hiểu những gì đang xảy ra ở đó và tình hình ở đó đang được kiểm soát,” Danilov nói.

Ông cho biết quân đội Ukraine đã chờ đợi sự xuất hiện của người Nga và đã có kế hoạch tác chiến.

3. Mỹ sẽ 'đáp trả thích đáng' đối với trường hợp của nhà báo Renaud.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Nga sẽ phải đối mặt với “hậu quả thích đáng” đối với vụ giết hại nhà báo Mỹ Brent Renaud vào hôm Chúa Nhật.

“Điều này rõ ràng là gây sốc và kinh hoàng, và tôi vừa mới biết về điều đó khi tôi đến tu hình ở đây, vì vậy tôi sẽ tham khảo ý kiến của các đồng nghiệp của mình, sẽ tham khảo ý kiến của người dân Ukraine, để xác định điều này đã xảy ra như thế nào và sau đó cân nhắc và hành động,” Sullivan nói như trên trong một cuộc phỏng vấn trên đài CBS “Face the Nation”.

Trong một lần xuất hiện khác trên CNN, ông gọi cái chết của Renaud dưới tay lực lượng Nga là “một sự kiện gây sốc và kinh hoàng.

Ông nói với Dana Bash của CNN: “Đó là một ví dụ nữa về sự tàn bạo của Vladimir Putin và các lực lượng của ông ta. Họ đã nhắm mục tiêu vào các trường học và nhà thờ Hồi giáo, bệnh viện và các nhà báo.” Và đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực để gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho hắn ta và cố gắng giúp đỡ người Ukraine bằng mọi hình thức hỗ trợ quân sự mà chúng ta có thể tập hợp, để có thể đẩy lùi sự tấn công của các lực lượng Nga này.”

4. Hội Hồng Thập Tự nói 'tình huống xấu nhất' sắp xảy ra với Mariupol

Mariupol đang hướng tới một “tình huống xấu nhất” nếu Ukraine và Nga không đạt được thỏa thuận nhân đạo về thành phố bị bao vây ở miền đông Ukraine, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cảnh báo hôm Chủ nhật.

“Lịch sử sẽ nhìn lại những gì đang xảy ra ở Mariupol với sự kinh hoàng nếu các bên không đạt được thỏa thuận nhanh nhất có thể,” Hội Hồng Thập Tự viết trong một tuyên bố.

Cơ quan này cho biết hàng trăm nghìn người trong thành phố sẽ không có thức ăn, nước uống và thuốc men và các đường phố của thành phố rải rác những xác chết.

Cơ quan này nói thêm: “Nỗi đau khổ của con người thật là vô biên”.

Lãnh đạo hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Mariupol, Sasha Volkov nói thêm, “Âm thanh của chiến tranh là không ngừng. Các tòa nhà bị tấn công, và mảnh đạn bay khắp nơi. Đây là tình huống mà mọi người dân trong thành phố phải đối mặt”.

Hội Hồng Thập Tự nhấn mạnh rằng “Thời gian không còn nhiều cho hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh.”

5. Tổng thống Zelensky trao tặng huy chương cho những người lính bị thương khi lực lượng Nga đang pháo liên tục vào Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelesnky đã đến thăm những người lính bị thương trong một bệnh viện ở Kiev hôm Chúa Nhật, trao tặng huân chương cho các quân nhân bị thương trên giường bệnh của họ.

Các bức ảnh từ hiện trường cho thấy tổng thống đang nói chuyện với các thành viên trong quân đội của mình, những người đang ở trong nhiều điều kiện khác nhau.

Một khoảnh khắc đã chụp được cảnh tổng thống xuất hiện để chụp ảnh chung với một người lính nằm liệt giường, người mà sau này đã được trao tặng huân chương.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng đã đến thăm một số binh sĩ Ukraine bị thương khi quân đội Nga bắt đầu áp sát thành phố.

6. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chê bai cách tổng thống Biden đối phó với Nga.

Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ có thể châm ngòi cho Thế chiến Ba hoặc một cuộc tấn công hạt nhân bằng cách khiêu khích Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa đơn vị South Carolina nói trên Fox News “Sunday Morning Futures” rằng:

“Tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Putin biết rằng không ai thắng được trong cuộc chiến hạt nhân. Vì vậy, nếu ông ta ra lệnh tấn công phủ đầu vào Hoa Kỳ, một số tướng lĩnh sẽ bắn vào đầu ông ta.”

“Tôi đang kêu gọi phá hủy nền kinh tế Nga, mặc dù cuộc chiến tại Ukraine và cuộc chiến của chúng ta không phải với người dân Nga. Đó là với Putin. Và cách duy nhất để cuộc chiến này kết thúc là Putin phải vào tù hoặc bị chính người của mình hạ bệ”.

Thượng nghị sĩ Jim Risch, thuộc đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cũng cho biết chiến sự ở Ukraine không phải là Thế chiến III.

Thượng nghị sĩ Risch thuộc đơn vị Idaho cho biết Mỹ phải cẩn thận khi đối đầu trực tiếp với Nga, nhưng “Tôi sẽ không gọi đó là Thế chiến ba,” ông nói trên “Fox News Sunday”.

Thượng nghị sĩ Jim Risch nhấn mạnh rằng cuộc giao tranh ở Ukraine không phải là Thế chiến III. Ông chỉ trích chính quyền Biden vì cách thức cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine

“Đã quá ít, quá muộn ngay từ đầu,” ông nói.

7. Quân Nga pháo vào một chuyến tàu di tản đầy những đứa trẻ.

Một đoàn tàu di tản người tị nạn, bao gồm khoảng 100 trẻ em, đã bị tấn công bởi cuộc pháo kích của Nga ở Ukraine hôm Chúa Nhật, giết chết một người điều khiển đoàn tầu và làm bị thương một người khác. Công ty đường sắt quốc gia Ukraine cho biết như trên trong một báo cáo.

Công ty cho biết đoàn tàu đã bị tấn công gần ga Brusyn ở vùng Donetsk khi đi về phía bắc đến thành phố Lyman để đón thêm nhiều cư dân bỏ trốn.

“Đây là một đòn giáng khủng khiếp vào những người giải cứu dân thường Ukraine hàng ngày đang tìm cách mở con đường sống cho hơn hai triệu người đang chờ được giải cứu.”

Công ty nhấn mạnh thêm rằng họ đang làm việc để cử một chuyến tàu khác đến đón phi hành đoàn và hành khách bị mắc kẹt, trong đó có khoảng 100 trẻ em.

Pavlo Kyrylenko, thống đốc vùng Donetsk, kêu gọi trừng phạt lực lượng Nga đã tấn công đoàn tàu.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.