www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
04:36 EDT Thứ ba, 23/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 84

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 81


Hôm nayHôm nay : 2762

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 544396

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19690591

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Nghiêm trọng: Putin tung quân xâm lược Ukraine, pháo bừa bãi vào thường dân. Úc tịch thu tài sản Nga

Thứ năm - 24/02/2022 16:46
Tin thế giới

Tin thế giới

Tổng Giám Mục Schick cũng ủng hộ việc phong chức ‘viri probati’- tức là phong chức cho những người đã kết hôn, và đồng thời ủng hộ việc cho các linh mục được kết hôn.
1. Thêm nhiều giám mục Đức kêu gọi bãi bỏ luật độc thân linh mục, làn sóng bỏ đạo tăng rất nhanh tại Đức

Hai thành viên cao cấp khác của hàng giáo phẩm Công Giáo ở Đức, là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục, Georg Bätzing và Tổng giám mục Ludwig Schick của Bamberg, người chịu trách nhiệm về các vấn đề thế giới trong hội đồng giám mục, đã ra mặt ủng hộ việc bãi bỏ luật độc thân linh mục. Hồng Y Reinhard Marx của Munich đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ việc bãi bỏ này vào đầu tháng Hai.



Tổng Giám Mục Schick cũng ủng hộ việc phong chức ‘viri probati’- tức là phong chức cho những người đã kết hôn, và đồng thời ủng hộ việc cho các linh mục được kết hôn. Trong một lý luận không mấy thuyết phục, ngài nhấn mạnh trong một bài báo cho nhật báo Fuldaer Zeitung của Đức rằng một sự kết hợp tốt giữa các linh mục đã kết hôn và độc thân có thể ngăn chặn chủ nghĩa giáo quyền và lạm dụng quyền lực.

Trong khi đó, trong một bức thư ngỏ gửi chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Bätzing được công bố trên tờ Trier vào ngày 14 tháng 2, các vị tổng đại diện của 11 trong số 27 tổng giáo phận và giáo phận của Đức đã chủ trương thay đổi luật việc làm của Giáo hội Đức vốn cho đến nay vẫn phân biệt đối xử với những người ly hôn và người đồng tính; chẳng hạn, những người như thế không thể dạy giáo lý cho các trẻ nhỏ vì cuộc sống không gương mẫu của họ.

Các vị này cho rằng những người ly hôn tái hôn và các cặp vợ chồng đồng tính không nên phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt như họ vẫn chịu hiện nay. Họ kêu gọi các giám mục Đức “nhanh chóng thay đổi luật việc làm của Giáo Hội và loại bỏ tất cả các tham chiếu đến lối sống cá nhân. Luật việc làm không được sử dụng như một công cụ để thực thi đạo đức tình dục của Giáo hội - một chủ đề đang được thảo luận rộng rãi trong Giáo hội vào lúc này và bỏ qua thực tế cuộc sống.”

Ở Đức, điều kiện việc làm cho 1.3 triệu nhân viên của Giáo hội khác đáng kể so với điều kiện của các nhân viên Đức khác vì theo luật hiến pháp, các cộng đồng tôn giáo có quyền tự quyết và tự quản.

Theo một cuộc thăm dò của cơ quan báo chí Đức Deutsche Presseagentur, kể từ khi Báo cáo Munich được công bố vào ngày 20 tháng Giêng, số lượng người Công Giáo rời bỏ Giáo Hội ở đã tăng vọt. Riêng tại, tổng giáo phận Munich của Hồng Y Marx, con số này đã tăng hơn gấp đôi. Tại nhiều thành phố của Bavaria, con số đã bùng nổ và có rất nhiều danh sách chờ đợi những người Công Giáo muốn bỏ đạo.

Những người Công Giáo ở Đức muốn chính thức rời bỏ Giáo Hội để không phải trả thuế Giáo Hội bắt buộc, là 8% thu nhập ròng của một người, phải đến văn phòng chính quyền địa phương và chính thức tuyên bố bằng văn bản rằng họ không còn là thành viên của Giáo hội nữa.

Năm ngoái, số người bỏ đạo tại Đức là 220,000 người.
Source:The Tablet

2. Thủ tướng Úc cho rằng Nga đã tấn công Ukraine trên thực tế và ra lệnh áp đặt trừng phạt

Hôm thứ Tư 23 tháng Hai, Úc Đại Lợi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga để đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thủ tướng Scott Morrison nói rằng Úc Đại Lợi “luôn đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt” và “phải có hậu quả cho các hành động của Nga”.

Tám quan chức an ninh cấp cao của Nga và các lĩnh vực dầu khí sẽ là mục tiêu trong vòng trừng phạt đầu tiên của Úc Đại Lợi, và thủ tướng thề sẽ ra tay với bất kỳ ai “hỗ trợ và tiếp tay” cho cuộc xâm lược Ukraine.

Thủ tướng Scott Morrison đã họp với ủy ban an ninh quốc gia vào hôm thứ Tư trước khi tuyên bố chính phủ Nga “hành xử như những kẻ côn đồ và bắt nạt” và “phải có hậu quả cho hành động của Nga”.

Thủ tướng Morrison mô tả các biện pháp trừng phạt chỉ là bước phản ứng đầu tiên của Úc Đại Lợi và chỉ ra rằng các cơ quan an ninh Australia đã cảnh giác trước các hành động chống trả có thể xảy ra của Nga như gián điệp và tấn công mạng.

Tổng thống Nga, Vladimir Putin, đầu tuần này đã công nhận sự độc lập của hai vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía đông Ukraine và gửi quân đội vào các khu vự này mà ông gọi là để “gìn giữ hòa bình”.

Úc Đại Lợi bắt đầu bằng việc áp đặt các lệnh cấm đi lại và các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 8 thành viên của hội đồng an ninh Liên bang Nga - cơ quan do Putin làm chủ tịch và có 12 thành viên thường trực bao gồm cả ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Thủ tướng Morrison cho rằng trên thực tế, qua cái gọi là “sứ mệnh gìn giữ hòa bình”, tổng thống Putin “về cơ bản đã làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, nói cách khác “cuộc xâm lược Ukraine đã bắt đầu”.

Úc Đại Lợi cũng sẽ sửa đổi các quy định trừng phạt hiện có của mình để bao gồm các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk, nghiêm cấm các hoạt động thương mại trong các lĩnh vực bao gồm vận tải, năng lượng, viễn thông, dự trữ dầu, khí đốt và khoáng sản.

Chính phủ cho biết họ sẽ mở rộng phạm vi những người và thực thể mà Úc Đại Lợi có thể liệt kê trong lệng trừng phạt bao gồm những người có “ý nghĩa chiến lược và kinh tế đối với Nga”.

Các cá nhân và tổ chức Úc sẽ bị cấm kinh doanh với Ngân hàng Rossiya, Ngân hàng Promsvyazbank, Ngân hàng IS, Ngân hàng Genbank và Ngân hàng Phát triển và Tái thiết Biển Đen.

Thủ tướng Morrison thừa nhận Úc Đại Lợi không có khối lượng thương mại lớn với Nga so với Mỹ và Âu Châu.

Nhưng ông nói rằng điều quan trọng là “chúng ta phải đóng vai trò của mình trong cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn để bảo đảm rằng những người đang cung cấp tài chính và kiếm lợi từ một chế độ chuyên quyền và độc tài đang xâm lược nước láng giềng của nó sẽ không có nơi nào để chạy và không có nơi nào để ẩn náu”.
Source:The Guardian
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.