www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
11:43 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 77

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 67


Hôm nayHôm nay : 9781

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 837475

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19058670

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Nuôi ong tay áo: Bề trên tỉnh dòng Pháp bị thảm sát. Hung thủ từng được dàn xếp gặp gỡ ĐTC Phanxicô

Thứ ba - 10/08/2021 22:08
Tin thế giới

Tin thế giới

Vụ sát hại Cha Maire, bề trên tỉnh dòng Pháp của Dòng Thừa sai Montfort, hay còn được gọi là Dòng Thừa Sai Những Môn Đệ Đồng Hành Với Đức Maria, đã được Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin của Pháp công bố vào ngày 9 tháng 8.
1. Cảnh sát thẩm vấn người đàn ông giết chết Bề trên tỉnh dòng Thừa sai Montfort

Một người nhập cư Rwandan 40 tuổi bị tình nghi phóng hỏa nhà thờ chính tòa thành phố Nantes đã bị cảnh sát thẩm vấn sau khi anh ta ra trình diện với cảnh sát và khẳng định đã giết hại một linh mục Công Giáo hôm thứ Hai ở miền Tây nước Pháp.



Người đàn ông, được xác định là Emmanuel Abayisenga, đã được Cha Olivier Maire, 61 tuổi, Bề trên tỉnh dòng Thừa sai Montfort chào đón vào Saint-Laurent-sur-Sèvre, một quận của tỉnh Vendée. Trớ trêu thay, Cha Maire đã trở thành nạn nhân của người này.

Trước vụ thảm sát cha bề trên, Abayisenga đã từng bị bắt về tội phóng hỏa nhà thờ chính tòa hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ của thành phố Nantes vào ngày 18 tháng 7 năm 2020. Anh ta đã tình nguyện làm ông từ coi sóc ngôi thánh đường này. Mặc dù, anh ta đã nhận tội với cảnh sát, Cha Maire đã xin cho anh ta được tại ngoại hầu tra chờ ngày xét xử.

Vụ sát hại Cha Maire, bề trên tỉnh dòng Pháp của Dòng Thừa sai Montfort, hay còn được gọi là Dòng Thừa Sai Những Môn Đệ Đồng Hành Với Đức Maria, đã được Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin của Pháp công bố vào ngày 9 tháng 8.

Bộ trưởng Darmanin đã cấp tốc đến Saint-Laurent-sur-Sèvre vào tối thứ Hai để thị sát tại chỗ. Ông đã bày tỏ tình đoàn kết với cộng đồng Công Giáo Pháp trên phương tiện truyền thông xã hội.

“Tôi bày tỏ sự ủng hộ với những người Công Giáo của đất nước chúng ta sau vụ giết hại thảm khốc một linh mục ở Vendée,” ông viết trên tài khoản Twitter của mình.

Các báo cáo ban đầu cho biết có vẻ như Cha Maire đã bị đấm nhiều cú cho đến khi thiệt mạng. Dự kiến sẽ có kết quả khám nghiệm trong thời gian ngắn sắp tới. Các nhà chức trách chưa cho biết vụ giết người đã xảy ra khi nào và trong hoàn cảnh nào.

Đức Cha François Jacolin của Luçon, một giáo phận bao gồm giáo phận Vendée, đã than thở về “cái chết thê thảm của Cha Maire”.

“Cha Olivier Maire đã chết như một nạn nhân của lòng hào hiệp của ngài, một người tử vì đạo vì lòng bác ái”, Đức Giám Mục nói trong một tuyên bố ngày 9 tháng 8.

Truyền thông Pháp đưa tin, nghi phạm đã bước vào đồn cảnh sát ở Mortagne-sur-Sèvre vào sáng thứ Hai và nói với các nhân viên cảnh sát rằng hắn đã giết một linh mục.

Nghi phạm đã bị bắt giữ và cảnh sát được điều động đến địa chỉ mà nghi phạm đưa ra, nơi họ tìm thấy thi thể của Cha Maire trong một khu vực chung trong tòa nhà của cộng đồng tôn giáo mà ngài sinh sống.

Tờ La Croix của Pháp đưa tin, nghi phạm gần đây đã được thả ra sau khi được đưa vào một bệnh viện tâm thần.

Tờ báo nói rằng phó công tố viên khu vực Yannick Le Goater đã xác nhận rằng nghi phạm đã phải nhập viện trong một tháng.

Công tố viên nói rằng cảnh sát không tin rằng vụ giết người có liên quan đến khủng bố.

Tờ La Croix cũng báo cáo rằng các nhà chức trách Pháp đã từ chối đơn xin tị nạn của nghi phạm và tống đạt tới anh ta ba thông báo phải rời khỏi Pháp, vào năm 2016, 2017 và 2019.

Tờ báo cho biết, nghi phạm đã bị giam giữ sau vụ cháy ở Nantes vào tháng 7 năm 2020 cho đến khi được tại ngoại vào tháng 5 năm nay.

Việc trả tự do cho anh ta, dưới sự kiểm soát của tư pháp, bao gồm các điều kiện như nghĩa vụ trình diện với chính quyền hai lần một tháng và cư trú tại cộng đồng ở Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Tờ La Croix nói rằng Maire đã bị cảnh sát triệu tập vào ngày 20/6 sau khi nghi phạm bày tỏ mong muốn được rời khỏi cộng đồng. Nghi phạm sau đó phải nhập viện tâm thần. Anh ta được trả tự do vào ngày 29 tháng 7 và trở lại dòng tu.

Tờ báo nói rằng nhà chức trách chưa trục xuất nghi phạm vì họ muốn bảo đảm rằng anh ta phải bị xét xử liên quan đến vụ cháy nhà thờ.

Vụ giết người ngay lập tức làm dấy lên một cuộc tranh luận chính trị. Marine Le Pen, chủ tịch National Rally, một đảng chống nhập cư, chỉ trích nhà chức trách vì không trục xuất nghi phạm.

Marine Le Pen:

“Ở Pháp, một người có thể là một người nhập cư bất hợp pháp, đốt nhà thờ ở Nantes, không bao giờ bị trục xuất, và sau đó tái phạm bằng cách giết một linh mục,” cô viết trên Twitter.

Darmanin bác bỏ những lời chỉ trích và giải thích.

“Thay vì bày tỏ lòng thương xót đối với những người Công Giáo đã chào đón kẻ sát nhân này, cô Le Pen đã châm biếm mà không biết sự thật: người nước ngoài này không thể bị trục xuất bất chấp lệnh trục xuất, chừng nào những hạn chế tư pháp của anh ta chưa được dỡ bỏ”.

Những hạn chế tư pháp mà ông Darmanin đề cập đến đã được đưa ra nhằm bảo đảm hung thủ phải ra tòa về tội đốt cháy nhà thờ chính tòa Nantes.

Le Pen đang chuẩn bị tranh cử tổng thống Pháp với tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron vào tháng 4 năm 2022.

Tổng thống Emmanuel Macron nói trong một lời tri ân trên mạng xã hội rằng sự quảng đại và tình yêu thương của Cha Maire dành cho người khác được phản ánh qua các đường nét trên khuôn mặt ngài.

“Nhân danh quốc gia, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Olivier Maire. Xin gửi lời chia buồn tới cộng đồng Montfort và tất cả những người Công Giáo Pháp. Bảo vệ các tín hữu là một ưu tiên của chính quyền.”

Olivier Faure, chính trị gia cao cấp nhất trong Đảng Xã hội của Pháp, mô tả Cha Maire là một người “chính trực”.

Anh ta nói rằng vị linh mục “chắc chắn không thích cái chết của ngài lại châm ngòi cho những cuộc luận chiến”.

“Xin gửi lời chia buồn đến tất cả những ai đã yêu mến Cha. Tôi mạnh mẽ lên án tên tội phạm đã ra tay trên người đã tiếp đãi mình”, Faure viết trên Twitter.

Đức Hồng Y Robert Sarah, nguyên tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đã bàng hoàng trước tin này. Ngài cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort, đấng sáng lập Dòng Các Môn Đệ Đồng Hành Với Đức Mẹ. Ngài cũng cầu xin Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng từ năm 1978 đến năm 2005.

“Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort và Thánh Gioan Phaolô II, xin ở cùng chúng con, chúng con cầu xin các ngài”.


Source:Catholic News Agency

2. Người đàn ông Rwandan giết chết linh mục Pháp đã được dàn xếp cho gặp Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2016

Theo truyền thông Công Giáo Pháp, người đàn ông Rwandan đã tự nộp mình cho cảnh sát sau khi sát hại một linh mục ở miền Tây nước Pháp hôm thứ Hai, đã được dàn xếp cho gặp Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2016.

Nghi phạm được giới truyền thông xác định là Emmanuel Abayisenga, 40 tuổi, cũng là nghi phạm chính trong vụ tấn công đốt phá nhà thờ ở Nantes, Tây Bắc nước Pháp vào tháng 7/2020.

Một bức ảnh chụp vào ngày 11 tháng 11 năm 2016, được tờ báo Công Giáo Pháp La Croix đăng lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 7, cho thấy một người đàn ông được xác định là Abayisenga đã chào Đức Thánh Cha Phanxicô trong một buổi tiếp kiến với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội ở Vatican.

La Croix đã xác nhận trong báo cáo ngày 9 tháng 8 về vụ giết hại cha.

Maire rằng Abayisenga “đã gặp Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2016 tại Rome”.

Đức Giáo Hoàng đã gặp Abayisenga trong một cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ Lễ hội Niềm vui và Lòng thương xót của Âu Châu tại Hội trường Thánh Phaolô Đệ Lục của Vatican.

Sự kiện dành cho những người bị xã hội loại trừ được Fratello của Pháp tổ chức, như một phần của Năm Thánh Lòng Thương Xót kéo dài một năm trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo. Khoảng 3,600 người đã tham dự, trong đó có nhiều người đến từ Pháp, Ba Lan và Rôma.

Theo La Croix, Abayisenga đã đến Rome cùng một nhóm từ Nantes. Ông đã được cộng đồng Kitô địa phương chào đón sau khi đến thành phố vào năm 2012.

Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến một bài phát biểu của một thành viên khác trong nhóm đã đến từ Nantes.

Đức Giáo Hoàng nói tác giả của bài viết đã “cảm thấy xúc động trước việc lặp đi lặp lại từ ngữ “hòa bình” của các Kitô Hữu. Sau đó, anh ấy nói về sự yên bình và niềm vui mà anh cảm nghiệm khi bắt đầu tham gia dàn hợp xướng Nantes”.


Source:National Catholic Register

3. Tuyên bố của Hội Đồng Giám Mục Pháp

Hội đồng Giám mục Pháp, gọi tắt là CEF, và Hội đồng Tôn giáo Pháp, gọi tắt là CORREF, đã đưa ra một tuyên bố chung vào ngày 9 tháng 8 bày tỏ rằng các vị “vô cùng đau buồn và kinh hoàng”.

“Thủ phạm của vụ giết người này đã ở với Cha Olivier Maire, và đã trình diện cảnh sát ngay sáng nay”, tuyên bố cho biết.

“Hiện tại, vẫn chưa rõ hoàn cảnh xảy ra thảm kịch này”.

“CEF và CORREF cam đoan với cha mẹ Cha Olivier Maire, gia đình ngài, các Nhà truyền giáo Monfort, cộng đồng Vương cung thánh đường Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort ở Saint-Laurent-sur-Sèvre và toàn thể Gia đình Dòng Montfort những lời cầu nguyện của chúng tôi”.

“Các linh mục và tu sĩ Dòng Thừa Sai Những Môn Đệ Đồng Hành Với Đức Maria, thường được gọi là Dòng truyền giáo Montfort, hiện diện trên khắp năm châu lục. Các ngài theo đuổi dự án của người sáng lập, để truyền giáo trong sự gần gũi và chú ý đến tất cả mọi người”.

Trong một bài giảng vào tháng 10 năm 2020, Cha Maire đã nói về tầm quan trọng của việc phục vụ những người ở “vùng ngoại vi”, trích dẫn thông điệp Fratelli tutti mới nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô.

“Chúng ta hãy ngồi xuống trong một thời gian để chia sẻ tình huynh đệ, chúng ta hãy ngồi xuống với những người nghèo nhất, bị loại trừ, và những người bị nhân loại từ chối”.


Source:Catholic News Agency
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.