www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
16:37 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 88

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 78


Hôm nayHôm nay : 14523

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 842217

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19063412

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Ơn toàn xá nhân kỷ niệm 800 năm Dòng Đa Minh được châu phê

Thứ sáu - 06/11/2015 08:45
Pope Francis

Pope Francis

Kỷ niệm 800 năm ngày đón nhận hai sắc lệnh nói trên sẽ được cử hành trọng thể trong các nguyện đường thuộc Gia Đình Đa Minh, từ ngày 07 tháng 11 năm 2015 (Lễ các Thánh Dòng Giảng Thuyết) cho đến ngày 21 tháng Giêng năm 2017 là ngày kỷ niệm 800 năm sắc lệnh thứ hai được ban hành. Các thành viên thuộc Gia Đình Đa Minh cũng như các tín hữu khác sẽ được hưởng cách dễ dàng hơn những hoa trái thiêng liêng dồi dào bởi Ơn Toàn Xác ủa Năm Thánh, như vị Tổng quyền Dòng đã thỉnh nguyện.

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
Sắc lệnhsố 16/15/1


Kính đệ Đức Thánh Cha,

Tu sĩ Bruno Cadoré, Tổng Quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết, bày tỏ lòng tôn kính sâu xa của riêng mình cũng như của toàn thể Gia đình Đa Minh, trình lên Đức Thánh Cha sự việc: Đức Giáo Hoàng Hônôriô III đã ban hành hai sắc lệnh: “Religiosam vitam”(Đời sống tu trì) ngày 22 tháng 12 năm 1216 và “Gratiarum omnium largitori” (Mở rộng mọi ân sủng) ngày 21 tháng Giêng năm 2017,châu phê việc thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, theo tu luật thánh Augustinô. 

Kỷ niệm 800 năm ngày đón nhận hai sắc lệnh nói trên sẽ được cử hành trọng thể trong các nguyện đường thuộc Gia Đình Đa Minh, từ ngày 07 tháng 11 năm 2015 (Lễ các Thánh Dòng Giảng Thuyết) cho đến ngày 21 tháng Giêng năm 2017 là ngày kỷ niệm 800 năm sắc lệnh thứ hai được ban hành. Các thành viên thuộc Gia Đình Đa Minh cũng như các tín hữu khác sẽ được hưởng cách dễ dàng hơn những hoa trái thiêng liêng dồi dào bởi Ơn Toàn Xác ủa Năm Thánh, như vị Tổng quyền Dòng đã thỉnh nguyện.

Ngày 08 tháng 08 năm 2015

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, do ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Cha Phanxicô, vui lòng cho phép mở NămThánh cùng ban Ơn Toàn Xá, theo những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), cho các tín hữu thật lòng sám hối và đượcđ ức ái thúc đẩy mà cử hành Năm Thánh; Ơn Toàn Xá có thể lãnh nhận mỗi ngày một lầnv à có thể dành cho các linh hồn nơi luyện ngục, khitín hữu hiệp lòng với các mục đích thiêng liêng của Năm Thánh Lòng Thương Xót: 

a/ Sốt sắng tham dự các cuộc cử hành mừng Năm Thánh; 

b/ Hành hương viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện thuộc Gia Đình Đa Minh, viếng Thánh Thể trong một quãng thời gian tương xứng, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, kinh Năm Thánh, và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria bằng kinh Mân Côi

Những thành viên Gia Đình Đa Minh, vì đau yếu hoặc vì lý do hệ trọng không thể tham dự các cử hành Năm Thánh, vẫn có thể lãnh nhận trọn vẹn Ơn Toàn Xá, miễn là xa lánh tội lỗi, có ý hướng thi hành ba điều kiện thông thường, tham dự cách thiêng liêng vào các nghi lễ thánh, cùng với lời cầu nguyện và đau khổ hay nghịch cảnh của đời sống mình, làm của lễ dâng lên Thiên Chúa nhờ Đức Maria. 

Vậy, để việc đạt được ơn tha thứ do quyền tháo cởi của Giáo Hội trở nên dễ dàng hơn nhờ vào đức ái mục tử, Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết yêu cầu cáclin hmục Dòng thánh Đa Minh, hãy sẵn lòng cử hành bí tích sám hối tại các địa điểm của Năm Thanh như đã được chỉ định cho họ, và hãy trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân.

Sắc lệnh này có hiệu lực trong Năm Thánh, bất chấp mọi điều trái ngược.

Hồng Y Mauro Placenza
Chánh ánTòa Ân Giải Tối Cao
(ấn ký)

Linh mục Christophoro Nykiel 
Chánh văn phòng
(đã ký)

Tác giả bài viết: Christophoro Nykiel

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.