www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
06:24 EDT Thứ năm, 25/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 76

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 74


Hôm nayHôm nay : 3796

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 578935

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19725130

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Tuyên bố của Tòa Giám Mục Pelplin về tình trạng của linh mục Krzysztof Charamsa

Chủ nhật - 04/10/2015 15:18
Đức Cha Ryszard Kasyna

Đức Cha Ryszard Kasyna

Sau khi bị sa thải khỏi Bộ Giáo Lý Đức Tin, linh mục Krzysztof Charamsa giờ đây trực thuộc giáo phận Pelplin, Ba Lan.

Chiều ngày 03 tháng 10, Đức Cha Ryszard Kasyna, là đấng bản quyền đã ra một thông cáo về tình trạng của linh mục Krzysztof Charamsa.

Toàn văn thông cáo như sau:

Tiếp theo thông cáo do phòng Báo chí Tòa Thánh đưa ra liên quan đến những tuyên bố của cha Krzysztof Charamsa cũng như những phát biểu của ông với báo chí hoàn toàn trái với Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo, theo các quy định của Bộ Giáo Luật, Đức Giám Mục giáo phận Pelplin nghiêm khắc cảnh cáo cha Krzysztof Charamsa phải quay về với con đường chức linh mục của Chúa Kitô.

Đồng thời Đức Giám Mục Pelplin yêu cầu tất cả các linh mục và các tín hữu cầu nguyện cho ý chỉ này.

Ấn Ký
Cha Ireneusz Smagliński, phát ngôn viên cho Đức Cha Ryszard Kasyna Giám Mục giáo phận Pelplin, Ba Lan

Tác giả bài viết: Đặng Tự Do

Nguồn tin: vietcatholic

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.