www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
02:02 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 66

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 626525

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19772720

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Zelenskiy thăm ĐTP Bácthôlômêô. Các vị lãnh đạo Kitô Thánh địa lên án cuộc tấn công của Israel

Thứ hai - 10/07/2023 22:30
Tin thế giới

Tin thế giới

Người đứng đầu Nhà nước Ukraine đã thông báo cho Đức Thượng phụ Đại kết về tình hình ở mặt trận và những tội ác gần đây của kẻ xâm lược đối với thường dân Ukraine.
1. Zelenskiyy: Tôi cảm ơn Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô vì sự hỗ trợ tinh thần cho Ukraine

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiyy đã đến thăm Tòa Thượng phụ Đại kết tại Phanar, Constantinople.

Tại đây, ông đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô và ông đã tham gia buổi cầu nguyện tưởng niệm cho các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine, do Đức Thượng Phụ chủ trì.



Buổi lễ cầu nguyện được tổ chức tại Nhà thờ St. George ở Phanar.

Các linh mục Methodius, và Epiphanius, là chưởng ấn và phó chưởng ấn Tòa Thượng Phụ đã đọc lời cầu nguyện bằng tiếng Ukraine và tiếng Hy Lạp.

Người đứng đầu Nhà nước Ukraine đã thông báo cho Đức Thượng phụ Đại kết về tình hình ở mặt trận và những tội ác gần đây của kẻ xâm lược đối với thường dân Ukraine.

Tổng thống cảm ơn Đức Thượng Phụ vì sự ủng hộ vững chắc của Ngài đối với đất nước Ukraine, những lời cầu nguyện cho hòa bình, lên án hành động xâm lược và tội ác chiến tranh của Nga, hỗ trợ toàn diện cho những người Ukraine bị thiệt hại do cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.

“Tôi muốn cảm ơn Đức Thượng Phụ. Hôm nay là một ngày quan trọng – cuộc đấu tranh của chúng tôi đã diễn ra được 500 ngày – kể từ cuộc xâm lược toàn diện. Chúng tôi có sự hỗ trợ của Đức Thượng Phụ, những lời cầu nguyện cho những người lính của chúng tôi, cho đất nước, cho người dân của chúng tôi, cho cuộc sống ở Ukraine,” Nguyên thủ quốc gia nói.

Zelenskiyy nói rằng Công thức hòa bình Ukraine và việc trao trả những đứa trẻ bị bắt cóc bất hợp pháp khỏi Ukraine đã được thảo luận tại cuộc họp.

Về phần mình, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô lưu ý tầm quan trọng của việc đạt được hòa bình ở Ukraine.

“Tòa thượng phụ đại kết với tư cách là Giáo hội mẹ của tất cả Chính thống giáo ở Ukraine luôn đứng về phía họ,” Đức Thượng Phụ nói.

Ngài nói thêm: “Tôi mong ước sự trở về của tất cả các tù binh và tất cả trẻ em hiện đang xa nhà.”


Source:Orthodox Times

2. Các vị lãnh đạo Kitô Thánh địa đồng thanh lên án cuộc tấn công của Israel

Các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô tại Thánh địa đồng thanh lên án vụ tấn công mới đây của Israel vào thành Jenin, thuộc miền Cisjordani của người Palestine, đồng thời kêu gọi chấm dứt mọi bạo lực trong vùng.

Tuyên bố với Đài Vatican, Đức Thượng phụ Pizzaballa của Công Giáo Latinh đã cảnh giác rằng sẽ có thêm nhiều nạn nhân, nếu quyền tự quyết và độc lập của người Palestine không được bảo đảm. Ngài nói: “Bạo lực không phải là giải pháp, tự do là điều cần thiết cho nhân dân Palestine. Một lần nữa, đây không phải là lần đầu tiên, và tôi e rằng đây không phải là lần chót chúng ta chứng kiến một cuộc hành quân của Israel ở miền bắc Samaria, trong trại tị nạn Jenin, với chủ đích đánh vào nhiều tổ kháng chiến của Palestine”.

Cuộc hành quân của Israel hôm 03 và 04 tháng Bảy vừa qua, đã buộc 3.000 người phải di tản khỏi trại tị nạn ở Jenin, nơi có 18.000 người Palestine sinh sống. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và cuộc hành quân trên bộ đã tạo nên nhiều tàn phá. Theo chính quyền Palestine, trong các cuộc đụng độ, có 13 người bị thiệt mạng, hơn 140 người bị thương. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Israel tại vùng này từ đầu thế kỷ XXI này, một cuộc tấn công mà Đức Thượng phụ Pizzaballa gọi là “chưa từng có”, với những hành vi “man rợ và tội ác không thể biện minh được”.

Đức Thượng phụ Giáo hội Chính thống ở Giêrusalem cũng ra thông cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp tốc đề ra những biện pháp để phòng ngừa những thiệt hại thêm về nhân mạng và đau khổ. Ngài nhấn mạnh rằng “Một giải pháp đúng đắn cho chính nghĩa của người Palestine không phải chỉ là một nhu cầu nhân đạo, nhưng còn là một nhu cầu về chính trị và luân lý. Sự tiếp tục bạo lực dẫn đến những căng thẳng và chia rẽ gia tăng trong vùng và làm cho sinh mạng của hàng ngàn người vô tội bị lâm nguy và đau khổ”.

Quân đội Israel đã rút khỏi Jenin sáng thứ Tư, ngày 05 tháng Bảy vừa qua, và tuyên bố là đã hoàn tất sứ mạng, ít gặp sự kháng cự và ít phức tạp hơn so với những gì cơ quan tình báo đã tiên đoán”.

3. Chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ

Hôm 06 tháng Bảy vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Mông Cổ, từ ngày 31 tháng Tám đến ngày 04 tháng Chín tới đây.

Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 6 giờ 30 chiều thứ Năm, ngày 31 tháng Tám và bay tới thủ đô Ulanbator của Mông Cổ, lúc 10 giờ sáng, thứ Sáu, ngày 01 tháng Chín, sau chuyến bay dài chín tiếng rưỡi đồng hồ.

Sáng thứ Bảy, ngày 02 tháng Chín, lúc 9 giờ, sẽ diễn ra lễ nghi chào đón chính thức, và Đức Thánh Cha viếng thăm tổng thống, gặp gỡ chính quyền và các đại diện dân sự cùng với ngoại giao đoàn, gặp riêng chủ tịch quốc hội, rồi gặp thủ tướng.

Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, các thừa sai và tu sĩ nam nữ, các nhân viên mục vụ tại Nhà thờ Chính tòa thánh Phêrô và Phaolô, vào lúc 4 giờ.

Chúa nhật, ngày 03 tháng Chín, lúc 10 giờ sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn tại Nhà hát Hun, và ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 4 giờ cho các tín hữu tại hội trường khúc khôn cầu trên băng.

Thứ Hai, ngày 04 tháng Chín, lúc 9 giờ 30, ban sáng Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhân viên bác ái và khánh thành Nhà Lòng thương xót, trước khi ra phi trường, lúc 11 giờ 30 để bay trở về, dự kiến sẽ tới Roma lúc gần 5 giờ 30 chiều, sau chuyến bay dài mười một tiếng rưỡi.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.