www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
08:49 CDT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 88

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 87


Hôm nayHôm nay : 11086

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 859561

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19080756

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết » Tôn giáo

ĐTC Phanxicô đánh giá cao hoạt động trợ giúp người tị nạn của tu sĩ dòng Tên ở Ý

Chủ nhật - 31/05/2020 13:10
Pope Francis

Pope Francis

Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao hoạt động giúp người tị nạn của Trung tâm Astalli và khuyến khích họ làm chứng cho các giá trị nhân văn và Kitô giáo khi trợ giúp người tị nạn.
Trung tâm Astalli

Trung tâm Astalli là trụ sở của Cơ quan Cứu trợ dòng Tên ở Ý dành cho người tị nạn. Từ hơn 30 năm, Trung tâm Astalli dấn thân vào nhiều hoạt động và dịch vụ với mục đích chính là đóng góp và thăng tiến một nền văn hóa đón tiếp và liên đới, bắt đầu từ việc bảo vệ nhân quyền.

Đức Thánh Cha đã gửi thư cho cha Camillo Ripamonti, dòng Tên, giám đốc Trung tâm Astalli, nhân dịp Trung tâm trình bày Báo cáo năm 2020. Báo cáo của Trung tâm cho biết trong năm 2019 đã có 20.000 người tị nạn được Trung tâm giúp đỡ; riêng ở Roma là 11.000 người. Trung tâm khẳng định rằng “các chính sách di dân, hạn chế, đóng cửa, phân biệt đối xử, làm gia tăng sự bấp bênh của cuộc sống, sự loại trừ và bất hợp pháp, khiến cho toàn bộ xã hội dễ bị tổn thương hơn.”

Dấn thân vì nền văn hóa đón tiếp và liên đới thật sự

Trong thư, Đức Thánh Cha đặc biệt đánh giá cao sự can đảm mà các nhân viên của Trung tâm phải đối mặt với thách đố di dân, đặc biệt là trong thời điểm tế nhị đối với quyền tị nạn khi hàng ngàn người phải chạy trốn chiến tranh, các cuộc bách hại và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến những người tị nạn mà Trung tâm đón tiếp với tình yêu thương huynh đệ: “Tôi gần gũi cách thiêng liêng với mọi người bằng lời cầu nguyện và tình cảm, và tôi khuyến khích họ tin tưởng và hy vọng vào một thế giới hòa bình, công bằng và tình huynh đệ giữa các dân tộc.”

Cuối cùng, ngài cầu chúc “tấm gương của anh chị em có thể khơi dậy một sự dấn thân mới trong xã hội vì một nền văn hóa hiếu khách và liên đới đích thực.”

Trung tâm Astalli cám ơn Đức Thánh Cha và nói rằng những lời của Đức Thánh Cha là sự khích lệ và động lực mạnh mẽ để tiếp tục con đường đồng hành với những người tị nạn. (ACI 29/05/2020)

Tác giả bài viết: Hồng Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.