www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
17:19 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 79

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 15199

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 842893

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19064088

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống » Tôn giáo

Cùng tôn kính các thánh, bước tiến đối thoại mới giữa Công giáo và Tin lành

Thứ tư - 20/04/2022 20:52
Các Thánh

Các Thánh

Uỷ ban đối thoại Tin lành - Công giáo ở Thuỵ Sĩ vừa cho xuất bản một cuốn sách nói về việc tôn kính một số tín hữu thánh thiện của cả hai Giáo hội, một bước tiến đối thoại mới giữa Công giáo và Tin lành.
Tôn kính các thánh là một trong những điểm nóng của Cải cách Tin lành. Nhiều người Công giáo vẫn còn lưu giữ ảnh tượng của các thánh bị phá huỷ trước cổng các nhà thờ. Và nhiều người Tin lành cho rằng việc tôn kính các thánh là thờ ngẫu tượng.

Tuy nhiên, kinh nghiệm đối thoại đại kết trong những năm gần đây đã cho thấy qua việc giải quyết những khác biệt có thể tiến tới điểm chung. Một trong những điểm tế nhị này là tôn kính các thánh. Khám phá tầm quan trọng của linh đạo đối với đại kết đã đưa đến hoạt động nghiên cứu về những chủ đề mang lại sức sống đại kết cho Công giáo và Tin lành ở Thuỵ Sĩ, với mục đích làm phong phú lẫn nhau từ mỗi truyền thống. Chính mục sư Walter Nigg đã nói: “Nếu chúng ta quan tâm đến Chúa Giêsu Kitô, thì các thánh cũng sẽ quan trọng và sẽ là những bạn đồng hành tốt để đến với Người”.

Ủy ban Đối thoại Tin lành-Công giáo của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ và Giáo hội Tin lành Cải cách của Thụy Sĩ đã quyết định giải quyết vấn đề. Không phải dưới hình thức tranh tranh luận thần học nhưng  qua chứng tá của sáu tín hữu được nhìn nhận là thánh của hai Giáo hội. Tất cả đều cho thấy tầm quan trọng của những mẫu gương đích thực đối với đức tin và đối với Giáo hội. Một cuốn sách nhỏ 120 trang ra đời.

Sáu vị gồm: Madeleine Delbrêl (1904-1964) nhân viên xã hội người Pháp, Etty Hillesum nhà văn và nhà thần bí Công giáo, trí thức Do Thái gốc Hà Lan (1914-1943), Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu (1873-1897), Jochen Klepper thần học gia và nhà văn Tin lành người Đức, Chiara Lubich sáng lập phong trào Focolari Công giáo (1920-2008), và Dag Hammarskjöld, Tổng thư ký thứ hai của Liên Hiệp Quốc (1905-1961).

Theo các tác giả, với những người thánh thiện này, Ủy ban Đối thoại Tin lành - Công giáo đã giải quyết một chủ đề rất gần gũi với tâm hồn. Uỷ ban giới thiệu những nhân vật có cuộc đời tỏa sáng một chút thánh thiện của Chúa. Tất cả đều có cuộc sống đôi khi đầy mâu thuẫn, nhưng được đánh dấu bởi một bước ngoặt quyết định và luôn phục vụ người khác.

Trong phần tựa của sách có đoạn viết: “Thánh không phải là một anh hùng hay một người làm phép lạ, đó là một con người bình thường, hoàn toàn hướng về Chúa, được Chúa ở cùng”. Và ở phần kết có đoạn viết: “Càng đi sâu vào chủ đề, chúng tôi càng thấy rõ các thánh không còn chia rẽ các Giáo hội chúng ta nữa, nhưng quy tụ chúng ta lại với nhau. Tất nhiên, cuộc đời và việc tôn kính các thánh là điều gây bối rối và là vấn đề thảo luận trong Giáo hội Công giáo và giữa các Giáo hội; nhưng nghiên cứu của chúng tôi về những người muốn sống cuộc đời đối diện với Chúa cũng có tiềm năng hợp nhất, hướng đến cách trở thành Kitô hữu và cùng nhau trở thành Giáo hội: ngày nay chúng ta đang khám phá ra nhiều điểm chung hơn trong đức tin của chúng ta và sự liên quan của họ trong thế giới đương đại”.

Tác giả bài viết: Ngọc Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.