www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
10:09 EDT Thứ năm, 25/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 72


Hôm nayHôm nay : 7120

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 582259

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19728454

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống

Dạy con lúc vui chơi

Thứ sáu - 24/07/2015 11:18
Dạy con lúc vui chơi

Dạy con lúc vui chơi

Hướng dẫn trẻ phát huy tính sáng tạo và độc lập trong khi chơi cũng là một nghệ thuật. Đừng nuông chiều thái quá, vô tình tạo cho trẻ tính ỷ lại...

Cha mẹ cần biết khi nào nên quan tâm đến trẻ

Đừng cho rằng, trẻ lúc nào cũng cần cha mẹ bên cạnh, mà chính những lúc được một mình, nó lại cảm thấy thích thú nhất. Tuy vậy, cũng không nên để trẻ chơi một cách quá tự do mà nên dành chút thời gian hướng dẫn trẻ cách chơi, và sau đó để trẻ tự chơi theo ý thích.

Biết sử dụng ngôn ngữ tình cảm

Trẻ con thường cảm thấy tủi thân nên cho dù có mắc sai lầm, cha mẹ cũng đừng nên dùng lời lẽ quá nặng nề để chỉ trích trẻ. Nếu trẻ trót làm sai, cần nhẹ nhàng khuyên bảo thì tốt hơn. Ngược lại, khi trẻ chơi đùa ngoan ngoãn, hãy khen vài câu. Những lời nói ngọt ngào của cha mẹ sẽ giúp trẻ có cảm giác hạnh phúc và an toàn hơn, cũng như sẽ xua tan nỗi lo sợ trong lòng chúng.

Dạy trẻ sự ngăn nắp

Cần dạy ngay từ nhỏ, bằng cách tự làm gương cho trẻ. Một khi nhìn thấy sự ngăn nắp từ cha mẹ, trẻ sẽ học tập theo. Hãy dành cho trẻ một chỗ riêng để cất giữ đồ chơi. Sau mỗi lần chơi, dạy trẻ cách cất đồ chơi vào đúng chỗ của nó. Thỉnh thoảng lại lấy những đồ chơi cũ chùi rửa sạch sẽ để trẻ cảm thấy thích thú như đang được chơi với một món đồ chơi mới.

Mang đến cho trẻ những thử thách

Một số trẻ muốn được đương đầu với sự thử thách, và chúng thích được cha mẹ đưa ra những mục đích rõ ràng để đạt được. Chẳng hạn, có thể đưa cho trẻ một bộ xếp hình và yêu cầu xếp cho đúng. Điều này rất có lợi cho trẻ, sẽ phát huy tính thông minh và sáng tạo nơi trẻ.

Tắt ti vi trong khi trẻ chơi

Ti vi luôn có sức hấp dẫn đối với trẻ; nó làm hạn chế những hoạt động khác của trẻ, cũng như làm trẻ mất tập trung. Vì thế, cần tắt ti vi khi trẻ đang vui chơi hoặc cho trẻ xem ti vi chứ không chơi; có như thế cha mẹ mới có thể tạo cho trẻ khả năng tập trung vào công việc tốt hơn.

Nguồn tin: Phụ Nữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.