www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
02:34 CDT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 94

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 85


Hôm nayHôm nay : 2560

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 851035

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19072230

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết » Xã hội

Video: Tổng thống Trump kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ bình tĩnh sau cái chết đầu tiên tại Mỹ vì coronavirus

Thứ hai - 02/03/2020 19:20
TT Trump

TT Trump

Cái chết đầu tiên do coronavirus trên đất Mỹ đã được xác nhận tại tiểu bang Washington. Các quan chức y tế cho biết như trên hôm thứ Bảy 29 tháng Hai. Diễn biến này xảy ra sau một loạt các trường hợp nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc, chứng tỏ căn bệnh này đang lan rộng trên đất Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi người Mỹ đừng hoảng sợ.

Các quan chức y tế cho biết người đàn ông chết ở tiểu bang Washington chưa hề đến bất cứ điểm nóng nào trên toàn cầu. Chi tiết này cho thấy mầm bệnh này hiện đang lan rộng trong cộng đồng.


Cái chết xảy ra ở Quận King, nơi đông dân nhất ở tiểu bang có thủ phủ là Seattle, một thành phố với hơn 700,000 người, các quan chức nói với AFP.

Nạn nhân ở độ tuổi 50 và có “tiền sử bệnh án”, Jeff Duchin, nhân viên y tế công cộng của Seattle và Quận King cho biết.

“Thật là một ngày buồn ở tiểu bang của chúng ta khi chúng ta biết rằng một người Washington đã chết vì COVID-19”, Thống đốc tiểu bang Washington Jay Inslee nói trong một tuyên bố, khi ông gửi lời chia buồn tới những người thân yêu của nạn nhân.

Thống đốc Inslee tuyên bố tình trạng khẩn cấp về coronavirus, tháo khoán các quỹ tài trợ cho các cơ quan nhà nước và cho phép sử dụng Vệ binh Quốc gia Washington, nếu cần thiết.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, tổng thống Trump nói rằng “nhiều trường hợp khác ở Hoa Kỳ rất có khả năng xảy ra”, nhưng ông nói thêm rằng “những người khỏe mạnh sẽ có thể phục hồi hoàn toàn”.

“Đất nước của chúng ta đã chuẩn bị cho mọi tình huống”, ông Trump nhấn mạnh, trong khi kêu gọi “giới truyền thông, các chính trị gia và mọi người khác có liên quan đừng làm gì để kích động thêm sự hoảng loạn”.

Ông đã có một giọng điệu thận trọng hơn hôm thứ Sáu, khi ông đưa ra cáo buộc đảng Dân chủ đang chính trị hóa virus và coi dịch bệnh là một “trò lừa bịp” của đảng Dân chủ.

Tiểu bang Washington cũng đã báo cáo vào hôm thứ Bảy, trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên tại Mỹ của một nhân viên chăm sóc sức khỏe và người này đã là ổ dịch đầu tiên cho sự bùng phát có thể xảy ra ở một viện dưỡng lão.

Các tiểu bang Oregon và California cũng xác nhận vào cuối tuần trước, những trường hợp bệnh nhân Hoa Kỳ bị nhiễm coronavirus mà không hề đi du lịch nước ngoài hoặc tiếp xúc với bất kỳ ai được xác nhận đã nhiễm bệnh.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh của Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, cho biết: “Mặc dù vẫn còn nhiều điều để tìm hiểu về các tình huống đang diễn ra ở California, Oregon và Washington, nhưng thông tin sơ bộ làm tăng mức độ lo ngại về mối đe dọa trước mắt đối với một số cộng đồng ở Hoa Kỳ”.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo của các tập đoàn dược phẩm lớn tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Hai để thảo luận về các phương pháp điều trị và nỗ lực phát triển kháng sinh chống lại virus.

Tổng thống cho biết đến nay hệ thống y tế công cộng Hoa Kỳ đã phát hiện 22 trường hợp nhiễm coronavirus. Kết hợp với các bệnh nhân được hồi hương từ nước ngoài, tổng số người nhiễm bệnh trên đất Mỹ hiện nay là khoảng 70 người.

“Chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp hơn”, Bộ trưởng Y tế Alex Azar nói trong cuộc họp báo của Tòa Bạch Ốc.

“Nhưng điều quan trọng cần nhớ là, đối với đại đa số các cá nhân mắc phải coronavirus, họ sẽ gặp các triệu chứng từ nhẹ đến trung bình.”

Tổng thống và các quan chức khác cũng tuyên bố lệnh cấm hoàn toàn đối với việc qua lại với Iran, nơi đang là điểm nóng lây lan nhanh chóng của căn bệnh này và khuyến khích người Mỹ tránh du lịch đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng như ở Ý và Nam Hàn.

Phó Tổng thống Mike Pence, được tổng thống Trump giao phó lãnh đạo các nỗ lực chống lại virus, nói rằng lệnh cấm du lịch từ Iran đã được mở rộng để bao gồm bất kỳ công dân nước ngoài nào đến thăm nước cộng hòa Hồi giáo này trong vòng 14 ngày qua.

Tổng thống Trump cũng nói rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng hỗ trợ Iran trong việc ngăn chặn dịch bệnh coronavirus và “tất cả những gì họ phải làm là lên tiếng yêu cầu chúng ta”.

Đây không phải là người Mỹ đầu tiên chết vì coronavirus. Một công dân Mỹ đã chết vì coronavirus vào đầu tháng Hai tại tâm chấn của dịch bệnh là thành phố Vũ Hán, của Trung Quốc, đại sứ quán Mỹ đã xác nhận vào thời điểm đó.


Source:France 24
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.