www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
02:55 EDT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 88

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 87


Hôm nayHôm nay : 1890

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 850365

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19071560

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống » Xã hội

Lời yêu giá hàng trăm nghìn USD

Thứ sáu - 15/05/2015 10:20
Yêu thương

Yêu thương

Nghiên cứu khoa học mới đây chỉ ra rằng mỗi câu tỏ tình "anh yêu em/ em yêu anh" đáng giá 263.096 USD theo giá thị trường hiện nay. Có sức khỏe tốt và mối quan hệ đẹp cũng tương đương với sở hữu cả một "gia tài".

Tác giả cuốn sách "Bạn rất giàu có, chẳng qua chưa nhận ra" cố gắng làm rõ giá trị của những giây phút thiêng liêng trong cuộc đời, trong đó có lời yêu thương mà người đang yêu dành cho nhau. Mục đích của tác giả, Steve Henry and David Alberts, là muốn chỉ ra rằng có nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc. Cả hai từng làm quản lý cấp cao trong ngành quảng cáo.

Theo các tác giả này, có sức khỏe tốt hóa ra là tài sản đáng giá nhất, được đánh giá tương đương với 28.9845 USD. Mỗi lần được nghe câu "anh yêu em/ em yêu anh", hạnh phúc của người nhận tương đương với niềm vui khi trúng xổ số 263.096 USD. Nếu bạn có một mối quan hệ bền vững, niềm hạnh phúc nó mang lại có trị giá 216.402 USD, trong đó, 101.812 USD có được nhờ dành thời gian với một nửa của mình.

Những sự kiện tiếp theo nằm trong top 10 điều đáng giá nhất lần lượt là sống trong một quốc gia an toàn - có giá 208.406 USD; có con - 198.989 USD; dành thời gian cho gia đình tương đương 177.160 USD; cười vui vẻ - 173.913 USD; quan hệ tình dục - 169.384 USD; đi du lịch 147.750 USD; nhấm nháp không gian tĩnh lặng và yên ả - tương đương 144.627 USD.

Để tìm ra giá trị của những khoảnh khắc trong cuộc sống, cuộc thăm dò đã thực hiện trên 1.000 người trên toàn nước Mỹ về điều gì làm họ cảm thấy hạnh phúc. Những người tham gia được yêu cầu kể ra 50 sự kiện khác nhau đã từng xảy ra và so sánh mức độ vui sướng trong từng trường hợp với việc trúng xổ số, với số tiền trúng trong giới hạn nhất định. Từ đó, tác giả tính toán xem những điều hiện hữu quanh chúng ta có giá trị như thế nào về mặt tiền bạc.

"Chúng tôi xem xét những điều có thể thay đổi cuộc sống và đưa ra thông điệp rằng cuộc sống còn nhiều thứ đáng giá hơn là chỉ ngồi và lo lắng về suy thoái kinh tế. Điều thú vị là khi tham gia vào nghiên cứu này, rất ít người đề cập đến những sự kiện liên quan tiền bạc. Họ tập trung nhiều vào dịp gia đình sum họp, tụ tập với bạn bè, dành thời gian riêng cho mình, chơi với cháu và đi du lịch đến những miền đất xa lạ. Đó là những điều làm thay đổi sâu sắc cuộc sống của chúng ta", các tác giả cho biết.

Ngoài ra, có nhiều phát hiện thú vị khác về cách đánh giá mức thang hạnh phúc của dân chúng. Sống ở thành phố có giá kém hơn nhiều so với sống ở nông thôn. Đọc sách khiến người ta hạnh phúc hơn nhiều so với việc xem phim ở rạp.

Tác giả bài viết: Thanh Bình

Nguồn tin: Telegraph

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.