Cảm tử Mariupol nổ tung kho đạn Nga. Tình báo SBU bắt được hồ sơ các sĩ quan Nga dính líu vụ Bucha

Tin thế giới

Tin thế giới

Trong khi đó, UKRInform cho biết biệt đội cảm tử của Trung đoàn Azov đã phá hủy được một kho đạn và gây thương vong cho nhiều binh lính bộ binh của Liên bang Nga trong ngày 6 tháng Tư.
1. Cảm tử quân của Trung đoàn Azov phá hủy kho đạn của Nga

Trong bản tin tình báo mới nhất, tình báo Anh cho biết:

Các cuộc giao tranh ác liệt và các cuộc không kích của Nga đã tiếp tục diễn ra trong thành phố Mariupol bị bao vây.


Tình hình nhân đạo trong thành phố đang trở nên tồi tệ. Hầu hết trong số 160,000 cư dân còn lại không có ánh sáng, thông tin liên lạc, thuốc men, nhiệt hoặc nước. Các lực lượng Nga đã ngăn cản việc tiếp cận nhân đạo, có khả năng nhằm gây áp lực buộc quân phòng thủ phải đầu hàng.

Trong khi đó, UKRInform cho biết biệt đội cảm tử của Trung đoàn Azov đã phá hủy được một kho đạn và gây thương vong cho nhiều binh lính bộ binh của Liên bang Nga trong ngày 6 tháng Tư.

Báo cáo viết: “Trong ngày qua, các chiến binh của Trung đoàn Azov đã làm hư hại hai xe tăng của đối phương, phá hủy một kho đạn dược và nhiều binh lính bộ binh”.

Trong khi đó, quân Nga đã leo thang tội ác chiến tranh khi thả bom phốt pho trắng xuống Mariupol.

Cho đến nay những trận chiến khốc liệt vẫn đang hoành hành ở thành phố Mariupol. Quân xâm lược Nga đã chiếm được một nửa thành phố, nhưng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu. Khoảng 130,000 cư dân địa phương còn lại bị mắc kẹt ở Mariupol, trong khi Nga đang ngăn chặn việc cung cấp viện trợ nhân đạo.

Nhân đây, Túy Vân xin giới thiệu với quý vị và anh chị em một vài nét về thành phố này.

Mariupol nằm ở phía nam của Vùng Donetsk, trên bờ biển Azov và ở cửa sông Kalmius. Nó nằm trong một khu vực của Vùng đất thấp Azov, là phần mở rộng của Vùng đất thấp Biển Đen của Ukraine. Về phía đông của Mariupol là Thảo nguyên Khomutov, cũng là một phần của Vùng đất thấp Azov, nằm trên biên giới với Nga.

Thành phố chiếm diện tích 166 km2. Để so sánh, diện tích thành phố Sàigòn là 2,061 km2. Thành phố Mariupol còn nhỏ hơn cả huyện Bình Chánh.

Sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga, Mariupol trở thành mục tiêu chiến lược cho các lực lượng Nga và thân Nga. Từ ngày 25 tháng 2, thành phố đã bị bao vây. Vào ngày 13 tháng 3, Hội Hồng Thập Tự cảnh báo rằng cuộc bao vây đã trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Một tháng sau khi xảy ra xung đột, các nhà chức trách Ukraine cho biết khoảng 90% các tòa nhà ở Mariupol đã bị hư hại hoặc phá hủy. Một nhân viên cứu trợ của Hội Hồng Thập Tự đã mô tả điều kiện ở đó là “ngày tận thế”, với những lo ngại về tình hình nhân đạo gây ra bởi thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng, khả năng tiếp cận vệ sinh và tình trạng thiếu lương thực. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2022, một sĩ quan cảnh sát Ukraine ở Mariupol đã quay một đoạn video trong đó anh ta nói: “Trẻ em, người già đang chết. Thành phố bị phá hủy và nó đang bị xóa sổ khỏi mặt đất”. Lực lượng Nga ở Mariupol đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh. Thành phố đã được trao tặng danh hiệu Thành phố Anh hùng của Ukraine vào ngày 13 tháng 3 năm 2022.

Đến ngày 18 tháng 3, Mariupol bị bao vây hoàn toàn và giao tranh đã tiến đến trung tâm thành phố, cản trở nỗ lực di tản dân thường. Vào ngày 20 tháng 3, một trường nghệ thuật trong thành phố, nơi trú ẩn của khoảng 400 người, đã bị phá hủy bởi một vụ đánh bom của Nga. Nhà hát kịch, nơi có hơn 900 người đang ẩn náu vì bị pháo kích vào thời điểm đó cũng bị đánh bom, khoảng 300 người đã chết tại đây. Cùng ngày, khi các lực lượng Nga tiếp tục bao vây thành phố, quân Nga đã đòi quân Ukraine phải đầu hàng hoàn toàn, nhưng một số quan chức chính phủ Ukraine đã từ chối.

Lý do từ chối cũng dễ hiểu quân Nga đã chết rất nhiều trong cuộc chiến tại đây. Các quân nhân Ukraine tin rằng nếu đầu hàng, họ sẽ bị giết chết. Tiếp tục chiến đấu may ra còn có con đường sống.

Vào ngày 24 tháng 3, các lực lượng Nga tiến vào trung tâm Mariupol như một phần của giai đoạn thứ hai của cuộc xâm lược. Chính quyền thành phố cáo buộc người Nga đang cố gắng làm mất tinh thần cư dân bằng cách công khai hô hào tuyên bố chiến thắng của Nga, bao gồm cả tuyên bố rằng Odesa đã bị chiếm.

Vào ngày 27 tháng 3, Phó thủ tướng Ukraine, Olha Stefanishyna, tuyên bố rằng “Cư dân của Mariupol không được tiếp cận với nước, bất kỳ nguồn cung cấp thực phẩm, bất kỳ thứ gì. Hơn 90% toàn bộ thị trấn bị phá hủy”.

Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 29 tháng 3, ông Putin tuyên bố rằng việc bắn phá Mariupol sẽ chỉ kết thúc khi quân đội Ukraine đầu hàng hoàn toàn.
Source:UKRInform

2. Ukraine săn lùng tên đồ tể thành Bucha

Một chỉ huy của Nga đã được mệnh danh là “Tên đồ tể thành Bucha” sau khi giám sát vụ hãm hiếp và giết hại những người Ukraine vô tội.

Cục an ninh quốc gia Ukraine, gọi tắt là SBU, cho biết họ đã tìm ra được danh sách bao gồm ngày tháng năm sinh, số quân và địa chỉ ở Nga của các binh lính và sĩ quan Nga trong trung đoàn súng trường cơ giới số 64 của Nga, là đơn vị đã chiếm Bucha trong vòng một tháng và gây ra vụ thảm sát làm rúng động lương tâm thế giới.

Trung tá Azatbek Omurbekov đã bị chỉ đích danh là tên chỉ huy đã ra lệnh cho các hành vi “hoàn toàn vô nhân đạo” của quân đội khi chiếm đóng thành phố.

Omurbekov là chỉ huy của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 64, là đơn vị của quân Nga đã để lại dấu vết chết chóc và tàn phá sau khi rút lui khỏi thành phố trước sức tấn công của quân Ukraine.

Thị trấn ở ngoại ô thủ đô giờ đây ngổn ngang những ngôi mộ tập thể và những xác chết thối rữa trên đường phố khi những người sống sót phải chịu đựng những tổn thương không thể kể xiết.

“Tên đồ tể thành Bucha”, Omurbekov, được tường trình là khoảng 40 tuổi, đã bị cáo buộc chỉ đạo những vụ hãm hiếp và tàn sát khủng khiếp hàng trăm người Ukraine.

InformNapalm, một sáng kiến tình nguyện của người Ukraine giám sát các hoạt động của quân đội Nga và các dịch vụ đặc biệt, đã phát hiện ra anh ta là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm và là chỉ huy của đơn vị 51460.

Đơn vị của Omurbekov có trụ sở tại một thị trấn bên ngoài Khabarovsk ở Viễn Đông Nga.

Omurbekov đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Dmitry Bulgakov, trao huy chương vì sự phục vụ xuất sắc vào năm 2014.

Luật pháp quốc tế quy định một chỉ huy quân sự phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tội ác chiến tranh nào do quân của mình gây ra.

Cục an ninh quốc gia Ukraine cho biết: “Chẳng bao lâu nữa tất cả những kẻ giết người, hiếp dâm và cướp bóc này sẽ được nêu danh tính, từng tên một.”

Những bức ảnh thu nhỏ từ thành phố cho thấy thi thể của thường dân nằm rải rác trên đường và trong những ngôi mộ nông cạn - nhiều người bị trói tay và có dấu hiệu bị tra tấn.

Một số người trong số họ, từ những vết thương mà họ phải chịu, cho thấy đã bị bắn từ cự ly gần.

Những xác chết bị cắt xẻo nghiêm trọng có vẻ là đàn ông nằm rải rác trên sàn của trại trẻ em khi các nhân viên cứu hộ mang những nạn nhân vô tội ra ngoài trong những chiếc túi đựng thi thể.

Một linh mục địa phương cho biết những con chó đã được nhìn thấy ăn xác chết thối rữa trong một cảnh như hỏa ngục sau khi những tên đồ tể Nga thực hiện những hành vi dã man.

Cha Andriy Holovin, linh mục của Nhà thờ Thánh Anrê cho biết, ngài đã chôn cất họ trong một hố ngay trước cửa nhà thờ: “Chúng tôi đưa mọi người đến đây từ các đường phố vì những con chó đang ăn xác của họ.”

Có những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em được tìm thấy bị còng tay với một viên đạn ở đầu và ngực - thi thể của họ nằm rải rác trên đường phố và đôi khi bị vứt xuống cống rãnh.

Các xác chết của phụ nữ và trẻ em cũng cho thấy họ đã bị hãm hiếp và sau đó bị sát hại.

Các quan chức Ukraine cho biết ít nhất 410 thi thể đã được tìm thấy khu vực. Nhiều người lo ngại con số còn cao hơn trong những ngày tới.

3. Vài nét về thành phố Bucha

Biến cố Bucha đang gây kinh hoàng rất lớn cho thế giới vì tội ác quá sức man rợ của người Nga. Nhân đây Túy Vân xin trình bày với quý vị và anh chị em vài nét về thành phố này.

Bucha (tiếng Ukraine là Буча) là một thành phố ở vùng Kiev của Ukraine. Một đồng nghiệp người Ukraine giải thích với chúng tôi từ Bucha trong tiếng Ukraine có nghĩa là “tử đạo”. Thật không may, danh xưng này đã ứng nghiệm với những gì vừa diễn ra.

Về mặt hành chính, nó được coi là một thành phố có ý nghĩa quan trọng đối với vùng Kiev. Dân số của thành phố là 36,971 người theo số liệu vào tháng 7, 2021. Ngày Bucha được tổ chức tại thành phố vào ngày 13 tháng 9.

Quá trình hình thành Bucha cũng tương tự như việc hình thành nên thành phố Irpin hiện đại. Cụ thể là khi Ukraine xây dựng tuyến đường sắt Kiev – Kovel vào năm 1898, một khu định cư đã được xây dựng để làm nơi ở cho các công nhân. Sau đó, hình thành một khu định cư sầm uất và Bucha trở thành một trạm dừng của tuyến đường sắt này. Gần trạm dừng xe lửa Bucha có một ngôi làng nhỏ tên là Yablunka, nơi từng có một nhà máy gạch.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, trước khi Kiev được giải phóng khỏi quân đội Đức Quốc xã vào tháng 12 năm 1943, Bucha là nơi đặt trụ sở của Quân đoàn Ukraine số 1 do tướng Vatutin chỉ huy.

Sau thế chiến thứ hai, có một nhà máy sản xuất thủy tinh ở Bucha. Được xây dựng vào năm 1946, nó đã bị đóng cửa vào năm 2016. Hình ảnh lịch sử của Bucha là một ga đường sắt có từ thế kỷ 19 nằm ở rìa phía nam của thành phố.

Bucha được cấp trạng thái thành phố vào ngày 9 tháng 2 năm 2006, trước đó, Bucha là một thị trấn thuộc thành phố Irpin. Có một sân vận động ở Bucha tên là Sân vận động Yuvileiny, nơi một số trận đấu đã được tổ chức vào tháng 10 năm 2016 cho vòng loại Giải vô địch U19 Âu Châu 2017 của UEFA.

Trong cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga, giao tranh ác liệt đã diễn ra ở Bucha như một phần của cuộc tấn công Kiev, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng của Nga. Thành phố đã bị quân Nga chiếm vào ngày 12 tháng 3. Thị trưởng Anatoliy Fedoruk tuyên bố lực lượng Ukraine tái chiếm Bucha vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Vụ thảm sát Bucha

Vào ngày 2 tháng 4 năm 2022, các bản tin và video xuất hiện cho thấy xác người nằm la liệt trên đường phố, tay bị trói giật ra sau và họ bị bắn đằng sau ót. Ít nhất 410 thi thể đã được tìm thấy. Nhiều người bị xô xuống hố chôn tập thể. Nhiều phụ nữ chết trần truồng chứng tỏ họ đã bị hiếp dâm trước khi bị giết chết.

4. Khoảng 50 người chết cháy sau vụ đánh bom bệnh viện Mariupol của Nga

Hậu quả của cuộc không kích của Nga vào bệnh viện Mariupol hôm thứ Tư đã khiến gần 50 người bị mắc kẹt trong tòa nhà và bị chết cháy. Nhìn chung, 5,000 người đã chết ở Mariupol trong một tháng Nga vây hãm thành phố.

Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko cho biết điều này tại một cuộc họp ảo được tổ chức thông qua liên kết video.

“Ước tính sơ bộ, 5,000 người, trong đó có 210 trẻ em, đã thiệt mạng ở Mariupol trong một tháng bị bao vây. Lực lượng khủng bố Nga đã thả nhiều quả bom hạng nặng vào một bệnh viện nhi khoa và phá hủy một trong những tòa nhà của bệnh viện số 1 của thành phố. Gần 50 người đã bị chết cháy. Họ ném bom Nhà hát kịch, nơi có hơn 900 người đang ẩn náu vì bị pháo kích vào thời điểm đó. Đây chỉ là một vài ví dụ về sự cố ý phá hủy dân thường của Mariupol”, thị trưởng Boichenko nói.

Theo ông, lực lượng Nga đã phá hủy 90% cơ sở hạ tầng của thành phố, trong đó 40% là không thể sửa chữa.

Hội đồng thành phố đã thành lập một ủy ban ghi lại các vụ phá hủy tài sản công và tư, và hơn 300 trường hợp đã được báo cáo cho đến nay.

Khoảng 130,000 dân thường vẫn bị mắc kẹt ở Mariupol nơi đang bị quân xâm lược Nga bao vây.
Source:UKRInform

5. Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhận định: Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng

Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng và các đồng minh NATO đã sẵn sàng cung cấp cho Kiev mọi sự trợ giúp cần thiết để chống lại các cuộc tấn công của quân xâm lược.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết như trên trước cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao NATO diễn ra trong hai ngày 6 và 7 tháng Tư.

“Chúng ta hiện đang ở trong một giai đoạn quan trọng của cuộc chiến. Chúng ta thấy rằng Nga đang di chuyển các lực lượng ra khỏi miền bắc để tiếp viện, tiếp tế cho họ, tái trang bị và sau đó di chuyển họ vào phía đông, nơi một cuộc tấn công lớn sắp xảy ra. Mục đích của Putin là cố gắng kiểm soát toàn bộ Donbas và thiết lập một cây cầu trên bộ tới Crimea. Chúng ta không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Putin đã thay đổi tham vọng kiểm soát toàn bộ Ukraine và cũng để viết lại trật tự quốc tế,” ông nói.

Tướng Stoltenberg lưu ý rằng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba sẽ tham gia cuộc họp cấp bộ trưởng NATO, và đây sẽ là cơ hội tốt để có được thông tin về tình hình và nhu cầu của các lực lượng vũ trang Ukraine.

“Chúng ta sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Kuleba từ Ukraine, và tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta có cơ hội này để tham gia trực tiếp với ông ấy. Để thảo luận với ông ấy, để lắng nghe, để nghe Bộ trưởng Kuleba và cũng để thảo luận về con đường phía trước cùng nhau. Chúng ta cũng sẽ có sự tham gia của các đối tác khác, Bộ trưởng Ngoại giao Georgia, Phần Lan, Thụy Điển, Liên minh Âu Châu và các đối tác của chúng ta từ Á Châu Thái Bình Dương, Úc, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc. Và đây đều là những đối tác được đánh giá cao,” ông nói.

Theo Tổng thư ký NATO, các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ thảo luận về Khái niệm chiến lược mới của NATO nhằm giải quyết thực tế an ninh mới, bao gồm hậu quả an ninh của các hành động gây hấn của Nga, sự thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu, hậu quả an ninh của một Trung Quốc mạnh hơn nhiều. và những thách thức mà Nga và Trung Quốc đang cùng nhau đặt ra đối với các quy tắc dựa trên trật tự quốc tế và các giá trị dân chủ của chúng ta.

Stoltenberg nhấn mạnh rằng các vụ giết hại hàng loạt dân thường ở Bucha và các thành phố khác của Ukraine, do quân xâm lược Nga chiếm đóng, đã tiết lộ bản chất thực sự của cuộc chiến của Putin.

“Tất cả chúng ta đều đã thấy những hành động tàn bạo đã xảy ra ở Bucha và những nơi khác ở Ukraine. Điều này cho thấy bản chất thực sự của cuộc chiến của Putin, và việc nhắm mục tiêu và giết hại dân thường là một tội ác chiến tranh và do đó, các đồng minh NATO đang hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm xác lập tất cả các sự thật, điều tra và bảo đảm rằng thủ phạm phải bị trừng phạt.”
Source:UKRInform