Đoàn xe 64 km của Nga bị phục kích, binh sĩ lo sợ. Putin bị điên chưa? Tiết lộ của thủ tướng Israel

Tin thế giới

Tin thế giới

Bây giờ bạn đang thấy cả đoàn xe gần Kiev bị mắc kẹt, và tiếp tục bị tấn công, điều đó đang ảnh hưởng đến tinh thần. Có những câu chuyện về những người lính trên những chiếc xe đó, họ không muốn ở trong những chiếc xe đó nên họ đã cắm trại trong rừng.
1. Tình báo Anh cho biết tinh thần của người Nga đang xuống dốc

Một sĩ quan cao cấp của quân đội Vương quốc Anh cho biết tinh thần của các lực lượng Nga đang giảm sút sau khi các đơn vị bị “tiêu diệt” bởi sự kháng cự dữ dội của Ukraine.


“Nga đã không hoạt động ở quy mô này kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, và để thực hiện điều được gọi là điều động vũ khí kết hợp là vô cùng phức tạp và cực kỳ khó khăn, và chúng ta đang thấy Nga không làm được điều đó một cách hiệu quả”, Đô đốc Tony Radakin nói đài BBC.

“Bây giờ bạn đang thấy cả đoàn xe gần Kiev bị mắc kẹt, và tiếp tục bị tấn công, điều đó đang ảnh hưởng đến tinh thần. Có những câu chuyện về những người lính trên những chiếc xe đó, họ không muốn ở trong những chiếc xe đó nên họ đã cắm trại trong rừng “.

2. Nga bị cáo buộc nổ súng vào cơ sở hạt nhân Kharkiv

Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga bắn tên lửa vào một cơ sở có lò phản ứng hạt nhân ở Kharkiv, cảnh báo một cuộc tấn công có thể dẫn đến một “thảm họa sinh thái quy mô lớn”.

Emine Dzheppar, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, cho biết Nga đã bắn một loạt tên lửa vào Viện Vật lý và Công nghệ Kharkiv, “nơi đặt cơ sở hạt nhân nguồn Neutron, với 37 tế bào nhiên liệu hạt nhân được nạp vào lõi của nó”.

Bộ Ngoại giao Nga viết trên Twitter rằng lực lượng an ninh Ukraine và “các chiến binh Tiểu đoàn Azov đã làm giả một phản ứng tại Viện Vật lý và Công nghệ Kharkov để lấy cớ phản đối và cáo buộc Lực lượng vũ trang Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạt nhân thử nghiệm”.

3. Các cuộc tấn công vào các thành phố Ukraine ngày càng gia tăng

Hãng tin AP cho biết, Nga đã tăng cường pháo kích vào các thành phố của Ukraine ở trung tâm, phía bắc và phía nam của đất nước vào cuối ngày Chúa Nhật.

Cố vấn tổng thống Oleksiy Arestovich nói trên truyền hình Ukraine: “Làn sóng mới nhất của các cuộc tấn công tên lửa xảy ra khi bóng tối phủ xuống”.

Ông Arestovich cho biết các khu vực hứng chịu pháo kích lớn bao gồm ngoại ô Kiev, Chernihiv ở phía bắc, Mykolaiv ở phía nam và Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của đất nước, cách thủ đô 400 km về phía đông.

4. Cuộc tấn công của Nga phá hủy sân bay Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một tin nhắn video khi ông lặp lại lời kêu gọi lập vùng cấm bay do phương Tây áp đặt.

Ông nói: “Tôi vừa được thông báo về một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào sân bay Vinnytsia. Tám tên lửa tấn công khiến sân bay bị phá hủy hoàn toàn. Họ tiếp tục phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Chúng tôi lặp lại mỗi ngày, 'Đóng cửa bầu trời Ukraine!' … Nếu không làm như vậy, và cũng chẳng giao máy bay cho chúng tôi để chúng tôi có thể tự bảo vệ mình, thì chỉ có thể có một kết luận – phương Tây cũng muốn chúng tôi từ từ bị giết.”

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã xác nhận các cuộc không kích. “Vào ngày 6 tháng 3, một sân bay của Lực lượng Không quân Ukraine ở Vinnytsia đã ngừng hoạt động sau khi bị tấn công với vũ khí chính xác cao tầm xa,” phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết trong một cuộc họp video.

5. Nga cảnh báo các quốc gia láng giềng không cho máy bay Ukraine tá túc

Hôm Chúa Nhật, Nga đã cảnh báo các nước láng giềng của Ukraine, bao gồm Rumani, thành viên NATO, không nên tiếp nhận máy bay quân sự của Kiev, và cảnh cáo rằng họ có thể dính vào một cuộc xung đột vũ trang.

“Chúng tôi biết chắc chắn rằng các máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay đến Rumani và các nước láng giềng khác”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết trong một cuộc họp video.

“Việc sử dụng mạng lưới sân bay của các quốc gia này để làm căn cứ hàng không quân sự Ukraine chống lại quân đội Nga, có thể được coi là sự tham gia của các quốc gia này vào một cuộc xung đột vũ trang.”

6. Mạc Tư Khoa tuyển mộ người Syria để chiến đấu trong đô thị

Các quan chức Mỹ nói với The Wall Street Journal rằng Mạc Tư Khoa đang tuyển mộ những người Syria có kỹ năng chiến đấu trong đô thị để tham chiến ở Ukraine.

Nga đã hoạt động ở Syria từ năm 2015 và trong những ngày gần đây đã tuyển dụng các chiến binh với hy vọng chuyên môn của họ có thể giúp chiếm được Kiev. Các tình nguyện viên được cho là đã được cung cấp 200 đến 300 đô la Mỹ “để đến Ukraine và hoạt động như những người bảo vệ” trong thời hạn sáu tháng.

Lực lượng Chechnya dưới sự lãnh đạo của Ramzan Kadyrov, một đồng minh của Vladimir Putin, đã được triển khai trong cuộc xâm lược, trong khi các chiến binh nước ngoài cũng đang đổ về nước này để chiến đấu bên phía Ukraine.

7. Sáu trăm tên lửa bắn vào Ukraine

Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với Fox News và CNN rằng Nga đã phóng khoảng 600 tên lửa vào các mục tiêu Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, cho biết thêm Nga đã tung ra khoảng 95% sức mạnh chiến đấu của nó bên trong Ukraine.

Quan chức này cho biết các cuộc tấn công cho đến nay vẫn chưa cắt đứt liên lạc dân sự. Họ nói thêm rằng không gian Ukraine vẫn còn tranh chấp, lưu ý rằng hệ thống phòng không và tên lửa của Ukraine cho đến nay vẫn hoạt động hiệu quả và vẫn được sử dụng.

Nga cho biết họ đã phá hủy “thực tế tất cả” các máy bay sẵn sàng chiến đấu của Ukraine và cảnh báo các nước láng giềng, bao gồm cả thành viên NATO Rumani, không được chứa chấp máy bay quân sự của Kiev, và cảnh cáo rằng điều đó sẽ kéo họ vào cuộc chiến.

8. Thủ tướng Israel khẳng định Putin 'chưa bị điên'

Tờ Times of Israel đưa tin, Thủ tướng Israel Naftali Bennett nhận thấy ông Vladimir Putin luôn ở trong tình trạng lý trí bình thường trong cuộc gặp gỡ của họ ở Mạc Tư Khoa hôm thứ Bảy, trái ngược với những đánh giá của phương Tây cho rằng ông ta có thể đã trở nên điên loạn.

Một nguồn tin thân cận với Thủ tướng được kênh tin tức Kênh 13 của Israel dẫn lời nói rằng Tổng thống Nga “không phải là người bị mù quáng bởi thuyết âm mưu, có suy nghĩ bình thường, và ông ta cũng không phải hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội”.

Ông Bennett, người sau đó đã bay tới Berlin để hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên ngồi lại với ông Putin kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Một vài chi tiết đã được cung cấp về một trong hai cuộc họp. “Tôi đến đó để hỗ trợ cuộc đối thoại giữa tất cả các bên, tất nhiên với sự chúc phúc và động viên của tất cả các cầu thủ,” thủ tướng Israel nói trong cuộc họp nội các hàng tuần vào hôm thứ Bảy.

9. Nga 'chuẩn bị ngắt kết nối Internet'

Nga được cho là đã bắt đầu “chuẩn bị ráo riết để ngắt kết nối với internet toàn cầu”. Nước này đã cấm Facebook và chặn các dịch vụ truyền thông xã hội và trang tin tức phương Tây khác. Có những lo ngại ngày càng gia tăng rằng đất nước có thể sớm rơi vào tường lửa kiểm duyệt kiểu Trung Quốc.

“Trước ngày 11 tháng 3, tất cả các máy chủ và tên miền phải được chuyển đến khu vực của Nga”, hãng tin Nexta có trụ sở tại Telegram đã viết, chia sẻ bản sao của thông báo do Thứ trưởng Bộ phát triển kỹ thuật số Andrei Chernenko của Nga đưa ra vào ngày 5 tháng 3.

Mikhail Klimarev của Hiệp Hội Bảo Vệ Internet Nga nói với tờ Washington Post “Nếu bạn tắt Internet ở Nga, thì điều này có nghĩa là cắt đứt 140 triệu người khỏi ít nhất một số thông tin trung thực. Không có internet - tất cả người dân ở Nga sẽ chỉ nghe tuyên truyền.”

10. Netflix tắt dịch vụ ở Nga

Công ty phát trực tuyến khổng lồ Netflix đã thông báo ngừng hoạt động tại Nga, nơi có hơn một triệu khách hàng.

Công ty, hoạt động tại Nga thông qua liên doanh với National Media Group, cho biết sẽ không có khách hàng mới nào có thể đăng ký và không rõ điều gì sẽ xảy ra với các tài khoản hiện có, Bloomberg đưa tin.

Các tập đoàn lớn trong một loạt ngành công nghiệp đã ngừng kinh doanh tại Nga kể từ khi quân đội của họ xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, bao gồm tất cả mọi thứ, từ các công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ như Intel và Airbnb cho đến các gã khổng lồ xa xỉ của Pháp LVMH, Hermes và Chanel.

11. American Express tạm ngừng 'mọi hoạt động' tại Nga

American Express đang tạm ngừng hoạt động ở Nga và Belarus vì cuộc tấn công “phi lý” của Mạc Tư Khoa vào Ukraine. Đây là đòn tấn công mới nhất của các dịch vụ tài chính đối với Nga sau cuộc xâm lược của họ.

Công ty cho biết trong một tuyên bố hôm Chúa Nhật: “Trước cuộc tấn công phi lý, liên tục của Nga nhằm vào người dân Ukraine, American Express sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động tại Nga”.

Động thái này diễn ra sau các công ty thanh toán tín dụng Visa và MasterCard, đã thông báo hôm thứ Bảy rằng họ sẽ tạm ngừng hoạt động ở Nga.

TikTok cấm đăng video từ Nga

Người khổng lồ truyền thông xã hội TikTok hôm Chúa Nhật thông báo họ sẽ tạm ngừng đăng tất cả nội dung video từ Nga để giữ an toàn cho nhân viên của mình và tuân thủ các quy định mới về “tin tức giả” của Nga.

“Theo luật 'tin giả' của Nga mới được đưa ra, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm ngừng phát trực tuyến và nội dung mới đối với dịch vụ video của mình trong khi chúng tôi xem xét các tác động an toàn của luật này”, công ty cho biết trong một thông báo trên Twitter, đồng thời cho biết thêm rằng -dịch vụ nhắn tin ứng dụng sẽ không bị ảnh hưởng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu đã ký thành luật một dự luật đưa ra các án phạt tù lên đến 15 năm đối với những gì được cho là tin tức giả về quân đội Nga, khi Mạc Tư Khoa đẩy mạnh cuộc xâm lược Ukraine.