Thái độ rõ rệt của Tòa Thánh: “Không thể chúc phúc cho điều tội lỗi”: Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn sắc lệnh của Vatican về việc ban phép lành cho các cặp hôn nhân đồng tính

Pope Francis

Pope Francis

Giáo Hội Công Giáo Anh và xứ Wales, cho hay Thánh bộ Đức tin đã đưa ra một sắc lệnh liên quan đến việc ban phép lành cho các cặp đồng tính.

Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng Y chủ tịch Thánh bộ Luis Ladaria và Đức Tổng Giám Mục Giacomo Morandi, thư ký đã ký nhận bản phúc đáp đã được Đức Thánh Cha Phanxicô châu phê.

Sắc lệnh được mở đầu bằng câu hỏi "Liệu Giáo hội có ban phép lành cho đám cưới của những người đồng tính không?"

"Không", tài liệu xác quyết.

Sắc lệnh mở đầu như sau: “Các phép lành gắn liền với các bí tích, theo Giáo hội“ đó là lời mời gọi chúng ta ngợi khen Thiên Chúa, khuyến khích chúng ta khẩn cầu Người bảo vệ chở che, và mời gọi chúng ta tìm kiếm lòng thương xót của Chúa qua sự sống thánh khiết của chúng ta.”

Giáo Hội Công Giáo minh xác Giáo hội tôn trọng quyết định của những người có khuynh hướng đồng tính“ và với lòng trắc ẩn và bén nhạy,” nhìn nhận những hành vi đồng tính là một “lỗi nghiêm trọng”, bị “rối loạn tự bản chất,” và “trong mọi hoàn cảnh Giáo hội không thể chấp nhận.” Thay vào đó, "những người đồng tính được mời gọi hãy sống khiết tịnh." (CCC 2357-2359)

Vì sự kết hợp hôn nhân phải phù hợp với luật tạo dựng của Thiên Chúa, “nên những gì được chúc phúc phải được hợp luật một cách khách quan và xứng đáng lãnh nhận ân sủng của Chúa”.

“Nên không thích hợp để ban phước cho các mối quan hệ, dù hợp luật pháp đời như chỉ kết hôn dân sự, hoặc kết hôn giữa những người đồng tính.”

Sắc lệnh khuyến khích những người đồng tính hãy sống khiết tịnh và thánh thiện. Sắc lệnh cũng mời gọi các linh mục và cộng đồng hãy chào đón, yêu thương, cầu nguyện cho họ và với họ.

“Chính Thiên Chúa không ngừng ban phước lành cho mỗi người chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này, vì đối với Chúa“ chúng ta quan trọng hơn những lỗi lầm mà chúng ta vấp phạm!”

“Nhưng Ngài không và không thể chúc phúc cho tội lỗi: Ngài ban ơn cho người tội lỗi, để họ có thể nhận ra họ là một thành phần trong kế hoạch tình yêu của Chúa và cho phép Chúa thay đổi chúng ta. Trên thực tế, Thiên Chúa ‘nhìn nhận chúng ta như chúng ta là, nhưng Chúa cũng không bao giờ để chúng ta như chúng ta vốn là vậy…”

“Do đó, việc tuyên bố về sự bất hợp pháp của việc ban phép lành cho sự kết hợp giữa những người cùng giới không phải, và không nhằm mục đích là một hình thức phân biệt đối xử bất công, mà là một lời nhắc nhở về sự thật của nghi lễ phụng vụ và về bản chất của các bí tích, như Giáo hội xác tín."

“Giáo hội không có và không thể có quyền ban phép lành cho sự kết hợp của những người cùng giới theo ý nghĩa của định nghĩa ở trên.”

Tác giả bài viết: Thanh Quảng, sdb