Trẻ yêu quá sớm, vì sao?

Yêu sớm

Yêu sớm

Tuổi quan hệ tình dục đầu tiên ở thanh thiếu niên VN là 14,2 tuổi, hạ 5 tuổi so với điều tra cách đây vài năm. Tuổi dậy thì của thiếu niên VN cũng hạ xuống ở lứa tuổi lên 10. Vậy điều gì đang xảy ra?

Trẻ yêu quá sớm là một vấn đề của xã hội đang phát triển. Theo tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - TPHCM, tình trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên ngày càng tăng, do trẻ dậy thì sớm, nhận thức về tình yêu lệch lạc, trẻ không được trang bị đầy đủ về kiến thức giới tính.

Những con số đáng lo ngại

Một nghiên cứu được thực hiện mới đây tại Hà Nội và TPHCM do Hội Kế hoạch hóa gia đình VN vừa công bố cho thấy, mới cách đây vài năm, số tuổi bắt đầu có quan hệ tình dục là 19, giờ là 14,2.

Cũng theo nguồn điều tra này, tuổi dậy thì của các em đã hạ xuống ở lứa tuổi 10. Còn theo một khảo sát của Trường ĐH Y Dược TPHCM, cách đây 10 năm, tuổi dậy thì trung bình của nữ là 13 - 14 nhưng hiện nay đã giảm 2 tuổi, có trẻ dậy thì từ 9 tuổi. Do vậy hiện tượng trẻ yêu sớm là có thực và đáng báo động.

Nghiên cứu tình trạng yêu đương ở lứa tuổi vị thành niên ở khu vực Hà Nội của thạc sĩ Lê Thị Ngọc Bích, Trung tâm Tư vấn, sức khỏe sinh sản và phát triển cộng đồng - Hội Kế hoạch hóa gia đình VN, chỉ ra rằng có 96% học sinh khẳng định có yêu đương ở lứa tuổi học trò; gần 70% cho rằng đây là tình trạng phổ biến.

Điều này chứng minh nhận định xu hướng yêu đương sớm ở tuổi vị thành niên đang ngày càng tăng. Với câu hỏi “Có thể quan hệ tình dục trước khi cưới miễn là sẽ tiến tới hôn nhân”; có hơn 10% trả lời đồng ý, 22% phân vân, số còn lại không đồng ý. Tuy nhiên, tỉ lệ nam đồng ý cao gấp nhiều lần (23%) so với các em nữ (2%).

Quan hệ tình dục để... khám phá bản thân!?

Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi, giảng viên Khoa Tâm lý Trường Đại học Sư phạm I, cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc yêu sớm ở lứa tuổi vị thành niên trong đó sự tác động lớn nhất là môi trường sống bên ngoài.

Bà Mùi lý giải, ngoài những thông tin chính thống như truyền hình, sách báo... thì kênh thông tin không chính thống cũng có rất nhiều như các trang web không lành mạnh, những câu chuyện gợi dục hay các bộ phim lãng mạn “nửa kín, nửa hở” kích thích trí tò mò của trẻ, dẫn đến quan niệm của một bộ phận thanh thiếu niên coi chuyện quan hệ tình dục là sự khám phá bản thân!

Nhận định này tương tự của bác sĩ Phan Hồng Anh, giảng viên Bộ môn Sức khỏe sinh sản vị thành niên của Trường ĐH Y Dược TPHCM. Theo bác sĩ Anh, xã hội càng phát triển, mức sống càng cao, trẻ chăm sóc tốt thì càng dậy thì sớm.

Dậy thì ở trẻ là sự trưởng thành của bộ phận sinh dục dưới sự tác động của tuyến yên, tuyến nội tiết. Ngoài ra còn có các yếu tố khác tác động đến quá trình dậy thì: di truyền, chế độ dinh dưỡng, yếu tố xã hội, sự tác động của hệ thần kinh trung ương. Đặc biệt tác động của ngoại cảnh như phim ảnh, sách báo người lớn...

Theo bà Mùi, hiện nay lứa tuổi dậy thì của nữ có thể là 10 - 11 tuổi, muộn hơn một chút là 13 - 14 tuổi đối với nữ. Tuy nhiên, một đứa trẻ 6 - 7 tuổi có thể đã biết rất nhiều điều và chúng không ngại ngùng nói với bố mẹ rằng con thích bạn A hay bạn B.

Cũng với những nhận định như trên, chuyên gia tư vấn tâm lý Ngọc Bích khẳng định, yêu là quy luật bình thường của tuổi dậy thì, vấn đề quan trọng là “yêu đẹp” hay “yêu xấu”. Có rất nhiều trẻ vị thành niên lầm lẫn giữa tình yêu và những điều na ná tình yêu mà cụ thể là sự nhầm lẫn xúc cảm của người khác giới với sự rung động của tình yêu.

Bác sĩ Dương Phương Mai, Trưởng Khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ, có làm một trắc nghiệm nhỏ với các trường hợp được tư vấn bỏ thai, khi đặt câu hỏi: “Em có thương bạn trai không?”.

Kết quả: Một số trẻ thừa nhận rất yêu bạn trai; số khác trả lời không biết, thấy bạn bè ghép đôi nên cũng yêu thử, vì mấy bạn ai cũng có người yêu! Trắc nghiệm trên cho thấy các em chưa thể nào hiểu được tình yêu, yêu và thích theo bản năng.

Nói chuyện tình dục với trẻ: “Vẽ đường cho hươu chạy”?

Theo các chuyên gia tâm lý, hầu hết các bậc cha mẹ đều cho rằng việc dạy cho con cái những kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên là trách nhiệm của nhà trường. Cá biệt, có bậc phụ huynh còn nhìn nhận, nói những chuyện về tình dục, tình yêu cho con trẻ đồng nghĩa với việc “vẽ đường cho hươu chạy”.

Bà Chu Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình VN cho biết, ở một số nước, người cha có thể nói cho con cái hiểu về sự quan trọng của việc sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục và dù không khuyến khích nhưng cũng khuyên con cái nên mang theo bao cao su trong các cuộc vui chơi... Còn đối với chúng ta việc này còn rất nhiều hạn chế. Theo bà Xuyến, có không ít gia đình cho rằng nói đến tình dục là nói về một lĩnh vực dung tục, thiếu văn hóa và là điều cấm kỵ.

Đưa ra con số gần 40% trẻ vị thành niên đồng ý quan hệ tình dục trước hôn nhân nếu tiến tới hôn nhân, 30% đồng ý quan hệ tình dục để chứng tỏ tình yêu; hơn 30% trẻ cho rằng có thai trước khi cưới là chuyện bình thường... chuyên gia tâm lý học Ngọc Bích khẳng định, một bộ phận thanh niên trong xã hội đang chịu ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây, yêu theo kiểu hiện đại và tư tưởng “tự do hóa tình dục” phô bày nhan nhản trên phim ảnh, Internet...

Lắc vòng, nhảy dây để phá thai!?

Thẳng thắn nhìn nhận tuổi quan hệ tình dục lần đầu tiên ở giới trẻ càng ngày càng bị rút ngắn hơn, các nhà tư vấn tâm lý cũng bày tỏ, hằng ngày họ nhận hàng trăm câu hỏi xoay quanh các vấn đề tình cảm, sức khỏe vị thành niên, trong đó hơn 60% các câu hỏi là của nam giới. Trên thực tế, lứa tuổi quan hệ tình dục lần đầu có thể còn thấp hơn so với 14,2 tuổi mới được công bố.

Tiến sĩ Quan Lệ Nga, Trung tâm Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng cho biết, số lượng thanh thiếu niên ở độ tuổi 15 - 16 đến các trung tâm để nạo hút thai không phải là ít, nhưng đáng báo động nhiều cô bé mới chỉ có 11- 12 tuổi.

Đa số các em đi nạo hút thai khi đã có thai được 3- 4 tháng. Nguy hiểm hơn, trẻ vị thành niên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp hoàn toàn không có liều lượng quy định. Cá biệt có em tìm đến các biện pháp phá thai kỳ lạ như lắc vòng, nhảy dây!?

Theo tiến sĩ Nga, trẻ ở tuổi vị thành niên phần lớn chưa có nhiều kiến thức về sức khỏe sinh sản. Dù tuổi dậy thì của các em là 10 nhưng đến năm 17- 18 tuổi mới phát triển hoàn thiện, do đó nạo phá thai thường gây nhiều tai biến nguy hiểm. Tổng kết của các chuyên gia y tế cho thấy, đối với những người sinh đẻ ở lứa tuổi 15 - 19 nguy cơ mẹ bị chết cao hơn gấp 3 lần và nguy cơ con bị chết lên tới 80% so với những người sinh đẻ ở lứa tuổi 20 - 24.