www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
10:51 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 86

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 77


Hôm nayHôm nay : 9025

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 836719

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19057914

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết

ĐTC Phanxicô: Chiến thắng đẹp nhất là chiến thắng của đồng đội

Chủ nhật - 21/02/2021 11:45
Pope Francis

Pope Francis

Sáng thứ Sáu 19/02, Đức Thánh Cha tiếp kiến đội bóng Sampdoria của Ý, nhấn mạnh rằng chiến thắng đẹp nhất là chiến thắng của đồng đội.
Trong lời chào mừng đội bóng Sampdroia được thành lập vào năm 1946, tại thành phố Genoa, miền bắc Ý, Đức Thánh nói: “Thể thao nói chung, và bóng đá nói riêng có thể là con đường của sự sống, trưởng thành và thánh thiện”.

Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên của đội bóng rằng, các cầu thủ không bao giờ có thể tiến lên một mình, nhưng phải luôn có sự đồng hành của toàn đội. Tiếp đến, ngài chỉ ra hai đặc điểm trọng tâm trong thể thao. Trước hết, mọi thứ được thực hiện như một đội. “Chiến thắng đẹp nhất là chiến thắng với tư cách của một đội”, Đức Thánh Cha nói và giải thích rằng một cầu thủ khi đá bóng, trong tâm trí không được nghĩ rằng chỉ chơi cho chính mình, giữ bóng cho mình, không quan tâm đến người khác. Trái lại, cầu thủ phải luôn làm việc trong một đội. Điểm thứ hai được Đức Thánh Cha nhắc nhở, đó là không đánh mất, không bỏ qua các môn thể thao nghiệp dư. Những sở thích khác chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là luôn duy trì các môn thể thao nghiệp dư.

Vào cuối buổi tiếp kiến, đội bóng đã tặng quà cho Đức Thánh Cha là một chiếc áo với hàng chữ “Papa Francesco-Đức Thánh Cha Phanxicô” và cờ đội ghi nhớ buổi gặp gỡ. Tất cả cầu thủ đến chào riêng và chụp hình kỷ niệm chung với Đức Thánh Cha.

Nói về buổi gặp gỡ này, ông Claudio Ranieri, huấn luyện viên đội bóng Sampdoria bày tỏ: “Được gặp Đức Thánh Cha là một món quà lớn. Điều này làm cho tất cả chúng tôi hạnh phúc. Buổi tiếp kiến nhắc nhở chúng tôi về những giá trị khi chúng tôi còn nhỏ, về cách chơi nghiệp dư, không bao giờ quên khía cạnh nghiệp dư của thể thao và bóng đá: đó là sự cạnh tranh lành mạnh và đam mê chơi bóng. Khi chơi, các lựa chọn là cá nhân, nhưng nếu chúng được chia sẻ, chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ tốt hơn”. Theo huấn luyện viên, đây cũng là một ẩn dụ về cuộc sống, thực tế là phải cùng nhau hướng tới một mục tiêu. Như trong thời điểm hiện nay, toàn xã hội phải hành động theo tinh thần đồng đội.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.