www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
14:00 EDT Thứ ba, 16/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 7038

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 434017

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19580212

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết

Đức Thánh Cha tỉnh táo, và 'vui đùa' sau ca phẫu thuật

Thứ tư - 07/06/2023 22:08
Đức Thánh Cha tỉnh táo, và 'vui đùa' sau ca phẫu thuật

Đức Thánh Cha tỉnh táo, và 'vui đùa' sau ca phẫu thuật

Bác sĩ phẫu thuật cho Đức Thánh Cha Phanxicô vào chiều thứ Tư (7/6/2023) nói với các nhà báo rằng ca phẫu thuật đã diễn ra mà không có biến chứng và Đức Thánh Cha rất tỉnh táo và tươi vui bình thản.
“Đức Thánh Cha không sao, ngài tỉnh táo, lanh lợi, đã cùng đùa giỡn rồi!”

Bác sĩ Sergio Alfieri, bác sĩ phẫu thuật cho Đức Thánh Cha Phanxicô tại Bệnh viện Gemelli của Rôma vào chiều thứ Tư, nói với các nhà báo rằng ca phẫu thuật đã diễn ra mà không có biến chứng và Đức Thánh Cha dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn sau một thời gian thông thường cho một ca mổ như vậy.

Ông xác nhận rằng quy trình phẫu thuật để loại bỏ một vết mổ hở (thoát vị) do sẹo từ các ca phẫu thuật cũ, chứ không phải là một ca phẫu thuật cấp cứu.

Không phải là trường hợp khẩn cấp

Vị bác sĩ nói: “Nếu đó là trường hợp khẩn cấp, chúng tôi đã can thiệp vào ngày hôm qua khi ĐTC đến bệnh viện để chụp CAT theo lịch trình”.

Bác sĩ Alfieri giải thích rằng vết mổ hở ngày càng gây đau thường xuyên, do đó đội ngũ y tế của Đức Thánh Cha đã quyết định lên lịch phẫu thuật.

Ông nói: “Chúng tôi đã tìm thấy một số chất kết dính lại (sẹo bên trong) giữa một số vòng giữa ruột bị tắc nghẽn một phần và phúc mạc thành, gây ra các triệu chứng nêu trên.

Bác sĩ phẫu thuật giải thích rằng các chất kết dính đã được loại bỏ và vết hở thoát vị đã được sửa chữa bằng phương pháp “phẫu thuật tạo hình thành bụng với sự trợ giúp của một tấm lưới nhân tạo.”

Không có biến chứng

“Ca phẫu thuật và gây mê toàn thân đã diễn ra mà không có biến chứng,” bác sĩ Alfieri nói, đồng thời nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã có những phản ứng tốt.

Trả lời các câu hỏi của các phóng viên có mặt tại cuộc họp báo, bác sĩ Alfieri nói rằng một ca phẫu thuật như vậy thường cần khoảng bảy ngày trong bệnh viện để phục hồi.

Ông lưu ý rằng do tuổi tác của Đức Thánh Cha Phanxicô, “chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa” và sẽ quyết định trong những ngày tới về quá trình phục hồi sau phẫu thuật của ngài.

Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, người điều phối cuộc họp báo, xác nhận một thông báo trước đó rằng tất cả các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha sẽ bị đình chỉ cho đến ngày 18 tháng Sáu.

Bác sĩ Alfieri nhắc lại rằng cả trong quá trình này và lần cuối cùng, vào năm 2021, không tìm thấy gì ác tính, cũng như không phát hiện ra các bệnh nào khác.

Cảm ơn nhân viên bệnh viện

Alfieri, cũng chính là bác sĩ phẫu thuật đã phẫu thuật cho Đức Thánh Cha Phanxicô vì triệu chứng hẹp túi thừa đại tràng vào tháng 7 năm 2021, tuyên bố rằng “Đức Thánh Cha chưa bao giờ gặp vấn đề" với việc gây mê toàn thân, “không phải hôm nay hay 2 năm trước; không có vấn đề gì về một trong hai dịp.”

Bác sĩ phẫu thuật kết luận cuộc họp ngắn này đề ghi nhận những công việc của các nhân viên Bệnh viện Gemelli, vì sự cống hiến, tính chuyên nghiệp và sự làm việc cặm cụi chuyên cần của họ.

Tác giả bài viết: Thanh Quảng, sdb

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.