www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
14:47 EDT Thứ sáu, 19/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 81


Hôm nayHôm nay : 8500

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 482072

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19628267

Trang nhất » Tin Tức » Tin Mừng đời thường

Sinh viên Hoa kỳ chia sẻ kinh nghiệm đức tin với người trẻ Anh quốc

Thứ hai - 12/06/2017 20:42
Chúa Giêsu

Chúa Giêsu

Shrewsbury, Anh quốc – Một nhóm sinh viên người Mỹ đến Anh quốc với sứ vụ giúp người trẻ Công giáo thêm nhiệt tâm, hăng hái hơn trong đức tin của họ.

Sáu sinh viên thần học của trường đại học Phanxicô ở Steubenville, Ohio, sẽ đến thăm giáo phận Shrewsbury trong hai tháng theo lời mời của giám mục Mark Davies.
 
Đức cha Davies đã dành năm 2017 như là “Năm truyền giáo” trong các giáo phận và cuộc viếng thăm của các sinh viên Hoa kỳ cũng nằm trong chương trình hoạt động của năm này.
 
Năm 2016, đức cha Davies đã thăm Steubenville và ngài bị ấn tượng bởi sự dấn thân cho đức tin của các sinh viên ở đó. Ngài đã đón nhận cuộc viếng thăm của các sinh viên và trong thông cáo hôm 05/06 ngài nói: “Tại đại học Phanxicô ở Steubenville, các bạn thấy một mùa xuân của đức tin Công giáo và sự dấn thân nơi các người trẻ ở Hoa kỳ, điều làm nảy sinh hoa trái trong ước muốn truyền giáo. Tôi rất cảm động trước yêu cầu của các sinh viên đến giúp cho việc truyền giáo ở Anh quốc tại giáo phận Shrewsbury.”
 
Đức cha Davies hy vọng các sinh viên sẽ đốt cháy lên trong người dân Anh ước muốn sống đức tin như những người Công giáo trẻ.
 
Trong số các hoạt động, các sinh viên sẽ thăm các giáo xứ và trường học, hướng dẫn các giờ thánh, cầu nguyện và trình bày chứng từ cho các nhóm bạn trẻ.
 
Joshua Cordes, một thành viên trong nhóm sinh viên nói với hãng tin Công giáo Hoa kỳ: “Một trong những điều đức cha Davies mong muốn là cuộc gặp gỡ cá nhân, một với một, lắng nghe người dân và không chỉ ném cho họ những giáo điều. Mục đích chính là làm cho họ sốt sắng với các nguồn mạch, các bí tích, các linh mục, nơi chốn họ có thể đi để tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Họ đã có tất cả những điều họ cần, nhưng chúng tôi chỉ đang cố gắng giới thiệu lại cho họ. Chúng tôi sẽ không trao cho họ điều mới mẻ, mà chỉ cho họ điều họ có.”
 
Rebecca McCue, 28 tuổi, từ thành phố St Paul, Minnesota, chia sẻ rằng các người trẻ Công giáo rất nhiệt thành hăng hái về đức tin và khi họ có thể đào sâu mối quan hệ của họ với Thiên Chúa, thì có sự gia tăng ơn gọi, bao gồm cả các hôn nhân thánh thiện.
 
Susan Nussman, 21 tuổi, từ Cincinnati, trẻ nhất trong nhóm cho biết cô rất khao khát truyền giáo. Đây là cơ hội để phục vụ và cơ hội để yêu thương.
 
Emmanuel Ambrose, 23 tuổi, cư dân New York City, chia sẻ là anh rất nôn nóng chia sẻ đức tin với giáo dân trong giáo phận. Anh nói nếu anh có thể giúp chỉ một người tăng thêm tình yêu Chúa thì chuyến sang Anh quốc của anh đã đáng giá rồi. (CNS 07/06/2017)

Tác giả bài viết: Hồng Thủy

Nguồn tin: vietvatican

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.