www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
06:57 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 177

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 176


Hôm nayHôm nay : 9275

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27225

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19859123

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

ĐTC tuyên bố sứ vụ Giáo hoàng là mãn đời, không có ý từ chức. Mưu gian của độc tài Nicaragua

Chủ nhật - 19/02/2023 21:31
Tin thế giới

Tin thế giới

Đức Thánh Cha đáp: “Đúng là tôi đã viết giấy từ chức hai tháng sau khi được bầu làm Giáo hoàng và tôi trao thư ấy cho Đức Hồng Y Bertone, bấy giờ là Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Tôi không biết thư ấy bây giờ ở đâu..."
1. Đức Thánh Cha: Sứ vụ Giáo hoàng là mãn đời

Đức Thánh Cha nói như trên, khi trả lời câu hỏi được nêu lên trong cuộc gặp gỡ 82 tu sĩ dòng Tên, ngày 02 tháng Hai vừa qua, tại thủ đô Kinshasa khi viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo.


Một tu sĩ dòng Tên hỏi: “Người ta nói Đức Thánh Cha có thể từ chức. Có thật ngài muốn rời bỏ sứ vụ Phêrô? Còn Cha Tổng quyền dòng Tên thì sao? Theo Đức Thánh Cha, trách vụ của ngài có phải là mãn đời?”

Đức Thánh Cha đáp: “Đúng là tôi đã viết giấy từ chức hai tháng sau khi được bầu làm Giáo hoàng và tôi trao thư ấy cho Đức Hồng Y Bertone, bấy giờ là Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Tôi không biết thư ấy bây giờ ở đâu. Tôi đã làm điều đó trong trường hợp tôi gặp vấn đề sức khỏe ngăn cản tôi thi hành sứ vụ và không hoàn toàn ý thức để có thể từ chức. Nhưng điều này không có nghĩa là việc các Giáo hoàng từ chức phải trở thành một điều thông thường. Đức Biển Đức XVI đã có can đảm từ chức, vì ngài cảm thấy không tiếp tục được nữa do sức khỏe của ngài. Đối với tôi, hiện thời điều đó không có trong chương trình. Tôi tin rằng sứ vụ của Giáo hoàng là trọn đời. Tôi không thấy lý do không phải như vậy. Tôi nghĩ đến sứ vụ của các vị đại thượng phụ vẫn luôn là mãn đời. Và truyền thống lịch sử là điều quan trọng. Trái lại, nếu chúng ta chỉ nghe những điều “nói này, nói kia”, thì có lẽ phải thay Giáo hoàng sáu tháng một lần!”

“Còn về dòng Tên, đúng vậy, về vấn đề này, tôi là “người bảo thủ”. Nhiệm kỳ Bề trên Cả dòng Tên phải là mãn đời. Nhưng dĩ nhiên là người ta đặt cùng vấn đề như thế đối với Giáo hoàng. Cha Bề trên Kolvenbach, cha Nicolás, hai vị Tổng quyền đã từ chức vì lý do sức khỏe. Tôi thấy điều quan trọng là nhớ rằng một lý do khiến chức vụ Bề trên Tổng quyền dòng Tên kéo dài trọn đời cũng là để tránh những tính toán bầu cử, phe phái và những vụ “nói này nói kia”.

2. Chế độ độc tài Ortega ở Nicaragua trục xuất linh mục người Ý khỏi đất nước

Chế độ độc tài Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega và vợ là Phó Tổng thống Rosario Murillo lãnh đạo đã trục xuất linh mục người Ý Cosimo Damiano Muratori khỏi đất nước sau khi vị linh mục này gọi bản án 26 năm 4 tháng tù giam đối với Giám mục Rolando Álvarez là một “hành động lịch sử”.

Cha Muratori “đã can thiệp một cách xúc phạm vào những vấn đề chỉ liên quan đến người Nicaragua,” Bộ Nội vụ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Trong một hành động nhằm bôi lọ ngài, chính phủ Nicaragua nói rằng INTERPOL Ý đã yêu cầu hành trình chuyến bay của vị linh mục này vì ngài đã bị kết án bốn năm sáu tháng tù vào năm 2009 tại thành phố Perugia vì tội bạo hành tình dục. Tuy nhiên, trang tin Article 66 khẳng định đó là một lời vu cáo đáng xấu hổ của bọn cầm quyền Nicaragua và dữ liệu về linh mục này không xuất hiện trên trang web của tổ chức Interpol.

Cơ quan truyền thông Nicaragua cũng đưa tin rằng vào hôm Chúa Nhật, ngày 12 tháng 2, Cha Muratori đã nói về bản án chống lại Đức Cha Álvarez, giám mục của Matagalpa, và quyết định ở lại Nicaragua của ngài.

“Ngài nằm trong danh sách những người phải sang Mỹ. Đức Cha Álvarez có bỏ đi không? Tại sao anh ấy không bỏ đi? Bởi vì ngài không muốn! Cuối cùng, 222 người đã lên máy bay và một người không. Đức Cha Álvarez có đúng không? Ngài ở lại và với tôi, ngài là một Giám Mục thực sự có khí phách. Họ đang đưa ngài vào tù, ném ngài vào tù,” vị linh mục nói về vị giám mục trong bài giảng của mình tại Đền thánh El Tepeyac của Dòng Anh Em Hèn Mọn ở Jinotega.

Chế độ độc tài Ortega đã trục xuất 222 tù nhân chính trị đến Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 2. Đức Cha Álvarez từ chối lên máy bay cùng những người bị trục xuất và quyết định ở lại Nicaragua.

Ngày hôm sau, Đức Cha Álvarez bị kết án 26 năm 4 tháng tù giam, bị buộc tội “phản quốc”, “lan truyền tin giả” và “cản trở nghiêm trọng một quan chức trong việc thực thi nhiệm vụ của mình gây phương hại cho Nhà nước Cộng hòa Nicaragoa.”

Sau lời chỉ trích của cha Muratori trong bài giảng của ngài, các quan chức chính phủ đã đến thăm vị linh mục và yêu cầu ngài báo cáo với Tổng cục Di cư và Người nước ngoài ở Managua vào ngày hôm sau.

Vị linh mục ra đi vào sáng sớm để giữ cuộc hẹn theo yêu cầu của chính quyền Nicaragua và tung tích của ngài vẫn chưa được biết cho đến khi lệnh trục xuất của ông được công bố.

Cha Muratori là giám đốc của Đền thánh El Tepeyac ở thị trấn San Rafael del Norte thuộc quận Jinotega và là phó cáo thỉnh viên của án phong thánh cho Tôi tớ Chúa Odorico D'Andrea, một nhà truyền giáo dòng Phanxicô người Ý nổi tiếng với công việc truyền giáo ở miền bắc Nicaragua.

Vào năm 2021, sau vài thập kỷ phục vụ Giáo hội ở Nicaragua, ngài đã bị Tổng cục Di cư và Người nước ngoài rút giấy phép cư trú. Kể từ đó, vị linh mục phải gia hạn thời gian ở lại đất nước này cứ mỗi 90 ngày.


Source:Catholic News Agency

3. Chế độ độc tài tại Nicaragua tiếp tục bách hại Giáo hội Công giáo.

Hôm 16 tháng Hai vừa qua, bọn cầm quyền độc tài đã tước bỏ quốc tịch và tài sản của Đức Cha Silvio José Baez, nguyên Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Managua, từ bốn năm nay phải rời bỏ Nicaragua và hiện sống lưu vong tại Miami, bang Florida, Hoa Kỳ.

Đức Cha Baez năm nay 65 tuổi, thường lên tiếng tố giác những vụ chà đạp nhân quyền do chế độ của vợ chồng Tổng thống Daniel Ortega gây ra, vì thế nhà nước tại đây đã tạo sức ép đòi Tòa Thánh phải yêu cầu Đức Cha Baez rời bỏ Nicaragua ra nước ngoài.

Hôm 15 tháng Hai vừa qua, 94 người Nicaragua lưu vong ở nước ngoài, trong đó có Đức Cha Baez, bị nhà nước tại đây tuyên bố là “phản quốc” và tước bỏ quốc tịch, đồng thời tịch thu tài sản của họ.

Trong số 94 người vừa nói, có những ký giả độc lập, các thành phần đối lập, những người tranh đấu bênh vực nhân quyền, bà Francisca Ramírez, cựu lãnh tụ nông dân, ông Norman Caldera, cựu Ngoại trưởng, ông Rafael Solis, cựu Phó Chủ tịch Tối cao Pháp viện.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.