www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
06:51 EDT Thứ ba, 23/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 70

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 69


Hôm nayHôm nay : 4779

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 546413

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19692608

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Tôn Giáo

Đại nghịch bất đạo: Nghe theo tin giả, giáo dân tấn công phá phách Tòa Giám Mục Enugu

Thứ ba - 11/05/2021 21:58
Tin thế giới

Tin thế giới

Một linh mục của Giáo phận Enugu, là người có ảnh hưởng chính trị rất lớn, đã tái xuất hiện vài giờ sau khi những người hâm mộ ngài xông vào Tòa Giám Mục phá phách để yêu cầu được biết vị linh mục của họ đang ở đâu.

1. Các Giám mục Nigeria đã kêu gọi tổng thống Muhammadu Buhari từ chức

Các Giám mục Nigeria đã kêu gọi tổng thống Muhammadu Buhari từ chức. Diễn biến này xảy ra sau hàng loạt các vụ tấn công vào các nhà thờ Công Giáo, các cộng đồng Kitô hữu của hai nhóm khủng bố Hồi Giáo Boko Haram và Fulani. Bên cạnh đó còn có hàng loạt các vụ bắt cóc tống tiền nhắm vào các linh mục và giáo dân.


Ông Muhammadu Buhari, một người Hồi Giáo, đã nhậm chức tổng thống từ ngày 29 tháng 5 năm 2015. Sau một thời gian chiến tranh dai dẳng với bọn khủng bố Hồi Giáo Boko Haram, với khát vọng hòa bình, dân chúng đã chọn ông làm tổng thống vì ông từng là một vị tướng trong quân đội Nigeria. Tuy nhiên, lựa chọn này có lẽ là một sai lầm tai hại. Tổng thống Muhammadu Buhari tỏ ra bất lực không thể dẹp tan được Boko Haram. Đồng thời, quốc gia này lại còn gánh chịu thêm nhiều tang tóc gây ra bởi nhóm khủng bố Hồi Giáo Fulani. Tình hình tại Nigeria xấu đi một cách nhanh chóng.

Ông Muhammadu Buhari còn đưa ra nhiều chính sách sai lầm trong đó có việc giải giới các đơn vị tự vệ do dân chúng hình thành nên để bảo vệ họ. Về điểm này các Giám Mục viết:

“Chính phủ liên bang, có trách nhiệm chính là bảo vệ cuộc sống của dân chúng, đã cáo buộc rằng những người dân nào yêu cầu được tự vũ trang để tự bảo vệ mình là những kẻ kích động việc hành xử luật pháp trong tay họ. Tuy nhiên, chính phủ liên bang lại không làm gì để trừng phạt các cơ quan an ninh cố tình làm ngơ trước tiếng kêu và tiếng khóc của những công dân bất lực và vô phương thế tự vệ, những người bị giết khi đang ngồi trong nhà, nông trại, xa lộ, và ngay cả trong những nơi thờ phượng thiêng liêng của họ?”

“Là các nhà lãnh đạo tinh thần, chúng tôi đã liên tục yêu cầu người dân của mình giữ gìn hòa bình và tuân thủ pháp luật, ngay cả khi phải đối mặt với những hình thức khiêu khích tồi tệ nhất. Nhưng ngày nay, các Kitô hữu cảm thấy bị bỏ rơi và phản bội trong một quốc gia mà tất cả chúng tôi vẫn tiếp tục hy sinh và cầu nguyện. Chính chúng tôi cũng cảm thấy bị bỏ rơi và bị phản bội.”


Source:CFR

2. Đại nghịch bất đạo: Giáo dân tấn công Tòa Giám Mục

Một linh mục của Giáo phận Enugu, là người có ảnh hưởng chính trị rất lớn, đã tái xuất hiện vài giờ sau khi những người hâm mộ ngài xông vào Tòa Giám Mục phá phách để yêu cầu được biết vị linh mục của họ đang ở đâu.

Những người hâm mộ Cha Ejike Mbaka đã phá phách tài sản của Tòa Giám Mục địa phương vào ngày 5 tháng 5.

Cha Benjamin Achi, giám đốc truyền thông của giáo phận Enugu, mô tả vụ phá phách này là do những người hâm mộ Cha Mbaka bị “thông tin sai lệch”.

“Cha ấy đã xuất hiện trở lại lúc 2:40 chiều, sau khi một đám đông tấn công Tòa Giám Mục vào buổi sáng phá hủy rất nhiều, rất nhiều thứ”.

Những người biểu tình cho rằng Đức Giám Mục Callistus Onaga của Enugu đã mời Cha Mbaka đến tham dự một cuộc họp vào ngày 2 tháng 5 và kể từ đó Cha Mbaka đã mất tích. Có thể là Đức Cha đã yêu cầu ngài rút lui vào nơi nào đó để tĩnh tâm sau các tuyên bố chính trị gây tranh cãi của ngài.

Tuần trước, Cha Mbaka đã kêu gọi các thành viên Quốc hội Nigeria luận tội Tổng thống Muhammadu Buhari nếu ông ta không từ chức vì tình trạng bất an ngày càng gia tăng ở Nigeria. Thật ra, như chúng tôi vừa loan tin, Đức Giám Mục Callistus Onaga và các Giám mục Nigeria cũng đã kêu gọi tổng thống Muhammadu Buhari từ chức.

Theo Thông tấn xã Nigeria, Cha Mbaka không hề mất tích, ngài đã đến Tòa Giám Mục Enugu vào chiều ngày 5 tháng 5 “trong một đoàn xe hộ tống rầm rộ của các tín hữu hâm mộ ngài” sau khi được biết là các giáo dân ủng hộ ngài đã phá phách Tòa Giám Mục vào buổi sáng.
Source:Catholic News Agency

3. Phái đoàn Tòa thánh đến Budapest chuẩn bị cho chuyến tông du Hung Gia Lợi

Hôm 5 tháng 5 vừa qua, một phái đoàn của Tòa thánh đã đến Budapest để chuẩn bị cho chuyến tông du Hung Gia Lợi, hay còn gọi là Hungary, để chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại đây, nhân dịp Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm nay.

Đại hội này lẽ ra đã được tiến hành hồi tháng Chín năm ngoái, nhưng bị dời lại một năm vì đại dịch coronavirus.

Trên chuyến bay hôm 8 tháng 3 năm nay, từ thủ đô Iraq về Roma, Đức Thánh cCa nói: “Năm thứ tám làm Giáo hoàng, tôi không biết các cuộc tông du sẽ bị chậm lại hay không, tôi chỉ nói với anh chị em rằng cuộc viếng thăm Iraq này làm tôi mệt hơn nhiều so với các cuộc viếng thăm khác. 84 tuổi không tự nhiên mà đến! Năm nay tôi sẽ phải đi tới Hung Gia Lợi để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể quốc tế. Đó không phải là cuộc viếng thăm đất nước Hung Gia Lợi, nhưng là chủ sự thánh lễ. Nhưng mà Budapest chỉ cách Bratislava thủ đô Slovak hai giờ xe hơi: vậy tại sao không viếng thăm người Slovak?”

Hôm 6 tháng 5, các viên chức trong phái đoàn Tòa thánh bắt đầu tiếp xúc với các vị hữu trách Hung Gia Lợi, thăm nơi Đức Thánh Cha có thể đến. Rồi đoàn sẽ sang Bratislava. Trong thời gian tới đây, có lẽ người ta sẽ biết thêm các chi tiết về chuyến tông du vào tháng Chín năm nay của Đức Thánh Cha.
Source:Cute
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.