www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
09:20 EDT Thứ bảy, 14/03/2026

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 3910

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 156550

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 34393842

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết » Tôn giáo

Sứ thần Tòa Thánh tại Anh cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ không bãi bỏ các hạn chế đối với Thánh lễ Latinh truyền thống

Thứ bảy - 15/11/2025 21:01
Thánh lễ La Tinh

Thánh lễ La Tinh

Cindy Wooden, trong bản tin ngày 14 tháng 11, 2025 của Catholic News Service, cho hay: Một vị sứ thần cho biết Đức Giáo Hoàng Lêô XIV không có ý định bãi bỏ các hạn chế của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đối với việc cử hành Thánh lễ Latinh truyền thống, nhưng sẽ ban phép miễn trừ hai năm cho các giám mục nào xin.
Thực vậy, Đức Tổng Giám Mục Miguel Maury Buendía, Sứ thần Tòa thánh tại Anh, đã nói với các giám mục vào ngày 13 tháng 11 rằng Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với ngài rằng ngài sẽ không bãi bỏ "Traditionis Custodes", lá thư năm 2021 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hạn chế đáng kể việc cử hành Thánh lễ theo Sách lễ Rôma năm 1962, phụng vụ Latinh được sử dụng trước những cải cách của Công đồng Vatican II.

Văn phòng Báo chí Vatican đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Tuy nhiên, vị Tổng Giám mục đã gây chú ý khi nói với các thành viên của Hội đồng Giám mục Công Giáo Anh và xứ Wales rằng Đức Giáo Hoàng sẽ ban cho các giám mục yêu cầu một miễn trừ hai năm, có thể gia hạn.

Một viên chức Vatican nói với Catholic News Service vào ngày 14 tháng 11 rằng những miễn trừ này không có gì mới.

Đức Ông Enda Murphy, một viên chức của Bộ, cho biết: "Đây chỉ là một sự tái khẳng định thực hành của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích kể từ khi tự sắc ('Traditionis Custodes') có hiệu lực".

Ngài nói: "Điều mà Sứ thần muốn nói rõ ràng là việc một giám mục giáo phận cần phải xin miễn trừ khoản 3 § 2 của 'Traditionis Custodes' để Thánh lễ theo Sách Lễ Rôma năm 1962 có thể được cử hành tại một nhà thờ giáo xứ".

Phần phụ mà Đức ông Murphy đề cập nói rằng một giám mục có thể chỉ định một hoặc nhiều địa điểm nơi các tín hữu đã cử hành Thánh lễ cũ có thể tiếp tục cử hành, "tuy nhiên không phải tại các nhà thờ giáo xứ và không được thành lập các giáo xứ tòng nhân mới."

Vào cuối tháng 10, nhiều hãng tin Công Giáo đưa tin rằng Giáo phận Cleveland, do Đức cha Edward C. Malesic phụ trách, đã được phép tiếp tục cử hành Thánh lễ Latinh cũ tại hai nhà thờ giáo xứ trong giáo phận của ngài. Vào tháng 7, Đức cha Michael Sis của San Angelo, Texas, xác nhận rằng ngài đã đưa ra một yêu cầu tương tự, và đã được chuẩn nhận.

Đức Giáo Hoàng Leo cũng đã đích thân cấp phép cho Đức Hồng Y Hoa Kỳ Raymond L. Burke, một cựu viên chức Vatican, cử hành hình thức Thánh lễ cũ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào cuối tháng 10.

Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành các hạn chế, ngài tuyên bố các sách phụng vụ được ban hành sau Công đồng Vatican II là "biểu hiện độc đáo của 'lex orandi' (luật thờ phượng) của Nghi lễ Rôma", khôi phục nghĩa vụ của các linh mục phải được giám mục cho phép cử hành theo Thánh lễ "ngoại thường" hoặc trước Công đồng Vatican II, và ra lệnh cho các giám mục không thành lập bất cứ nhóm hoặc giáo xứ mới nào trong giáo phận của mình dành riêng cho phụng vụ cũ.

Vào thời điểm đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết quyết định của ngài nhằm "thúc đẩy sự hòa hợp và hiệp nhất của Giáo hội".

Tác giả bài viết: Vũ Văn An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: dominicnguyenop@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.