www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
04:16 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 72

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 65


Hôm nayHôm nay : 2572

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 830266

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19051461

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống » Tôn giáo

ĐTC Phanxicô: tưởng nhớ các nạn nhân diệt chủng là một cử chỉ nhân đạo

Thứ năm - 28/01/2021 20:36
Pope Francis

Pope Francis

Vào cuối buổi tiếp kiến chung trực tuyến 27/01/2021, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi nhân Ngày Tưởng niệm, nhớ đến các nạn nhân của nạn diệt chủng do Đức Quốc xã gây nên. Ngài nói tưởng nhớ các nạn nhân diệt chủng là một cử chỉ nhân đạo.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi nhân Ngày Tưởng niệm, nhớ đến các nạn nhân của nạn diệt chủng do Đức Quốc xã gây nên. Ngài nói: “Hôm nay, kỷ niệm ngày giải phóng trại hủy diệt Auschwitz, chúng ta cử hành Ngày Tưởng niệm. Chúng ta tưởng nhớ các nạn nhân của nạn diệt chủng Shoah và tất cả những người dân bị chế độ Đức Quốc xã đàn áp và trục xuất.”

Tưởng nhớ là điều kiện cho một tương lai tốt hơn

Đức Thánh Cha ​​nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngày Tưởng niệm được cử hành vào ngày 27/1 hàng năm. “Tưởng nhớ lại là một biểu hiện của lòng nhân đạo, là dấu hiệu của nền văn minh, là điều kiện cho một tương lai hòa bình và huynh đệ tốt đẹp hơn.”

“Tưởng nhớ cũng có nghĩa là phải cẩn thận vì những điều này có thể xảy ra một lần nữa, bắt đầu từ những đề xuất ý thức hệ muốn cứu một dân tộc và kết thúc là tiêu diệt một dân tộc và nhân loại. Hãy chú ý đến việc con đường chết chóc, tiêu diệt, tàn bạo này đã bắt đầu như thế nào.”

Ngày Tưởng niệm

Cách đây đúng 76 năm, vào ngày 27/1/1945, Hồng quân Liên Xô đã phá các cổng của trại Auschwitz, lần đầu tiên tiết lộ cho thế giới thấy thực trạng diệt chủng hết sức kinh hoàng. Năm 2015, Đại hội đồng Liên Hiệp quốc đã chọn ngày này làm "Ngày quốc tế tưởng nhớ các nạn nhân của nạn diệt chủng.”

15 năm trước đó, vào năm 2000, Quốc hội Ý đã chọn chính ngày 27/1 làm Ngày Tưởng niệm.

Quốc gia đầu tiên muốn có một ngày toàn quốc tưởng niệm các nạn nhân của nạn diệt chủng chính là Đức. Cách đây đúng 25 năm, năm 1996, họ cũng đã chọn ngày 27/1.

Tác giả bài viết: Hồng Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.