www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
07:19 CDT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 116

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 114


Hôm nayHôm nay : 9287

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 857762

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19078957

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống » Tôn giáo

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành khí cụ bình an

Chủ nhật - 11/12/2022 20:21
Mẹ Maria

Mẹ Maria

Nhân Năm Thánh Mẫu của Tổng Giáo phận Rosario ở Argentina, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến các tín hữu. Ngài mời gọi mọi người “trở thành khí cụ bình an. Mang Chúa Kitô, Đấng là bình an của chúng ta, đến với các tâm hồn, các gia đình và toàn thể xã hội. Sống bình an với chính mình, trong gia đình, xóm làng, xã hội”.
Năm Thánh Mẫu của Tổng Giáo phận Rosario bắt đầu từ ngày 07/10/2022 đến 07/10/2023. Và ngày 03/5/2023 tới sẽ đánh dấu 250 năm bức ảnh Đức Trinh Nữ Mân Côi được đưa từ Cadiz, Tây Ban Nha đến Tổng Giáo phận. Trong 250 năm qua, ảnh Đức Mẹ Mân Côi được tôn kính trong nhà nguyện xây dựng dâng kính Đức Mẹ.

Trong sứ điệp video gửi đến các tín hữu của Tổng Giáo phận Rosario nhân dịp Năm Thánh Mẫu, Đức Thánh Cha nói Đức Maria được gọi với danh hiệu là Đấng Bảo Trợ và Đấng Sáng Lập. Ngài khẳng định: “Đây là một năm tạ ơn, để củng cố căn cội Kitô giáo của chúng ta, để sống hiện tại một cách say mê và nhìn về tương lai với niềm hy vọng”.

Nhắc lại khẩu hiệu của Năm Thánh Mẫu “Cùng với Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta hãy trở thành những nhà truyền giáo cho hoà bình”, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu “trở thành khí cụ bình an. Mang Chúa Kitô, Đấng là bình an của chúng ta, đến với các tâm hồn, các gia đình và toàn thể xã hội. Sống bình an với chính mình, trong gia đình, xóm làng, xã hội”.

Đức Thánh Cha nói đến tình hình thực tế của thành phố với sự bất an, bạo lực khắp nơi, và nguyên nhân của nó phần lớn do buôn bán ma tuý. Tính đến năm 2022, có 240 trường hợp tử vong do tệ nạn này gây ra. Nhiều nạn nhân là người vô tội, trẻ em và người lớn tuổi. Ngài mời gọi các tín hữu đặt tất cả dưới sự che chở của Mẹ Maria: các gia đình, những người nghèo khổ, thất nghiệp, nghiện ma tuý.

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha còn khuyến khích mọi người đặt các ơn gọi dưới sự chăm sóc của Mẹ Thiên Chúa, làm việc vì một văn hoá ơn gọi: ơn gọi hôn nhân, đời sống thánh hiến và linh mục, được kêu gọi dâng hiến đời sống cho một điều gì đó, trong một gia đình hay trong thừa tác vụ phục vụ.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Đây phải là một năm để nhìn lại ân ban của Đền thánh Đức Mẹ của Tổng Giáo phận: Nhà thờ Đức Mẹ, ngày nay là Nhà thờ Chính tòa và Vương cung thánh đường để tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy mời tất cả các giáo xứ, trường học và tổ chức hành hương đến Đền thánh để tìm ân sủng, nơi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ, sự gần gũi của Chúa Kitô và lòng thương xót của Chúa Cha, qua bí tích Hòa giải và ân xá mà Giáo hội ban cho”.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu của Tổng Giáo phận Rosario nhớ Năm Thánh Mẫu là một năm Giáo hội hướng đến tất cả mọi người với tâm hồn rộng mở. Giáo hội hướng đến với con tim và khuôn mặt truyền giáo. Vì thế ngài cầu nguyện xin Đức Mẹ đồng hành với các tín hữu trên hành trình này. (CSR_5210_2022)

Tác giả bài viết: Ngọc Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.