www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
08:30 EDT Thứ sáu, 26/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 94

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 89


Hôm nayHôm nay : 5585

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 596095

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19742290

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống

Tâm thức giới trẻ Hoa Kỳ về vấn đề tiền bạc - Chúa ở hạng mấy?

Thứ bảy - 09/05/2015 20:42
Chúa hạng mấy ?

Chúa hạng mấy ?

Chỉ có 1% bạn trẻ được hỏi trả lời là tiền bạc là điều làm cho họ hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ lại cho rằng thiếu tiền bạc sẽ gây ra áp lực và là nguyên nhân làm cho người ta mất hạnh phúc. Đa số các bạn trẻ trả lời là họ thỏa mãn với số tiền mà họ và gia đình đang có. Tiền bạc được xếp hạng thứ tư trong các nguyên nhân dẫn tới lo âu sầu muộn.

Thông tấn xã AP vừa thực hiện một cuộc thăm dò dư luận về vấn đề tiền bạc đối với tâm thức giới trẻ Hoa Kỳ.
 
 Số người được chọn để hỏi là 1280 bạn trẻ nam nữ tuổi từ 13 đến 24. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy thế hệ người trẻ Hoa Kỳ hiện nay không coi vấn đề tiền bạc là yếu tố hàng đầu làm cho họ hạnh phúc.
 
 Được yêu cầu liệt kê những điều làm cho các bạn trẻ hạnh phúc nhất, họ đã ghi theo thứ tự như sau:
 
 1. Bạn bè và gia đình
 
 2. Thiên Chúa
 
 3. Con vật yêu qúy (mèo,chó) thời gian giải trí như nghe nhạc
 
 Theo cuộc điều tra nêu trên, chỉ có 1% bạn trẻ được hỏi trả lời là tiền bạc là điều làm cho họ hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ lại cho rằng thiếu tiền bạc sẽ gây ra áp lực và là nguyên nhân làm cho người ta mất hạnh phúc. Đa số các bạn trẻ trả lời là họ thỏa mãn với số tiền mà họ và gia đình đang có. Tiền bạc được xếp hạng thứ tư trong các nguyên nhân dẫn tới lo âu sầu muộn.
 
 Một điều cũng có vẻ trái ngược là 49% số người trả lời nói họ sẽ hạnh phục hơn nếu có thêm tiền. Trong khi đó cũng 49% nói nếu có thêm tiền thì họ cũng không cảm thấy hạnh phúc hơn.
 
 Nhiều bạn trẻ tin tưởng rằng tiền bạc sẽ có ảnh hưởng đến tương lai đời sống của họ. Các bạn trẻ cũng được yêu cầu nói lên cái lý tưởng hạnh phúc nhất cuộc đời thì 20% các bạn trẻ cho rằng nếu không phải lo lắng về vấn đề tài chánh và có một gia đình êm ấm thì đó là lý tưởng để cuộc đời có hạnh phúc.
 
 Các bạn trẻ thuộc gia đình có lợi tức trung bình tỏ ra lo âu về vấn đề tài chánh nhưng các bạn trẻ thuộc gia đình có lợi tức thấp hơn lại càng tỏ ra lo âu hơn. Ngược lại những bạn trẻ thuộc về gia đình có lợi tức cao cảm thấy hạnh phúc. 8 trong số 10 bạn trẻ thuộc gia đình có lợi tức 75,000 Mỹ Kim một năm trở lên cảm thấy đời hạnh phúc. Trong khi đó, những bạn trẻ thuộc gia đình có lợi tức thấp hơn, chỉ có 6 trong 10 người là cảm thấy hạnh phúc.
 
 Đối với tuổi tác, càng lớn tuổi các bạn trẻ càng lo âu vấn đề tiền bạc.
 
 Về phái tính, các bạn trai tỏ ra lo âu vấn đề tiền bạc nhiều hơn phái nữ và họ muốn trở thành người giầu có.
 
 Về phương diện chủng tộc, 5% các bạn trẻ da trắng, 8% các bạn trẻ da đen, và 15% các bạn trẻ người gốc Tây Ban Nha đặt tiền bạc lên hàng đầu danh sách làm cho họ không hạnh phúc.
 
 Về phương diện địa dư, các bạn trẻ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ tỏ ra lo âu nhiều về vấn đề tiền bạc hơn so với các bạn trẻ miền Trung Tây và miền Tây Hoa Kỳ.
 
 Theo cơ quan thông tấn AP, độ chênh lệch chính xác của cuộc thăm dò này là +/- 3%.

Tác giả bài viết: Nguyễn Long Thao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.