www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
02:37 EDT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 83


Hôm nayHôm nay : 1544

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 850019

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19071214

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống » Xã hội

Làm gì với căn bệnh hững hờ?

Thứ hai - 13/07/2015 14:42
Vợ chồng

Vợ chồng

Tại sao khi chưa lấy nhau, người ta không quản ngại nắng mưa, bận rộn để tìm đến với nhau dù chỉ một lúc, hoặc không trực tiếp nói được thì “chat” với nhau hàng tiếng đồng hồ, vậy mà, chỉ sau một thời gian kết hôn, hai con người từng gắn bó đến thế lại trở nên hờ hững? Có phải tình yêu lãng mạn không còn đất sống trong hôn nhân, hay thời kinh tế thị trường này ai cũng bận tối mắt tối mũi, lấy đâu ra thời gian dành cho nhau nữa?

Trong thực tế, không ít đôi từ ngày về sống chung dưới một mái nhà lại không “gặp nhau” nữa, mặc dầu muốn gặp bây giờ có thể không cần phải ra khỏi nhà. Các nhà tâm lý gia đình đã tìm ra một căn bệnh trầm kha của hôn nhân hiện đại khiến cho hơn 70% số đơn ly hôn hiện nay do phụ nữ viết mà nếu không kịp thời “điều trị”, tỉ lệ này sẽ còn cao hơn. Đó là căn bệnh... hững hờ!

Có phải trước kết hôn, mỗi khi được ở bên nhau là khoảng thời gian thú vị nhất của một ngày? Việc được ở bên người yêu luôn chiếm vị trí ưu tiên số một, thậm chí bạn sẵn sàng hủy bỏ cả những kế hoạch khác nếu có cơ hội gần người yêu. Thế mà sau vài năm chung sống, cuộc hôn nhân rơi vào tình trạng thế nào?

Đây là bức thư của một người vợ gửi đến trung tâm tư vấn hôn nhân: “Tôi vô cùng chán nản vì lúc nào cũng cảm thấy mình cô đơn như bị bỏ rơi. Chồng tôi không còn là của tôi nữa. Lúc duy nhất anh ấy cần đến tôi là lúc anh ta muốn quan hệ tình dục.

Không bao giờ anh ấy có mặt khi tôi cần. Anh ấy cũng không còn biết xin lỗi là gì. Anh ấy sống cuộc sống riêng của mình cứ như một người độc thân. Hiếm khi anh ta để mắt đến tôi. Với tôi, người chồng đã trở thành một người xa lạ. Tôi không biết gì về anh ấy nữa. Anh ấy cũng không cần biết tôi đang như thế nào”.

Những phụ nữ này thường biểu lộ nỗi chán ngán về chồng họ và luôn nghĩ một mình sẽ chẳng thể thay đổi được gì. Nhìn về phía trước, những vấn đề của hôn nhân do chồng họ gây ra không có một mảy may hy vọng gì anh ấy sẽ sửa chữa được. Họ thấy dù có bỏ công sức cũng uổng và cuộc hôn nhân vẫn ngày càng tồi tệ hơn.

Có chị mua hầu hết các sách viết về hôn nhân và quan hệ vợ chồng và thực hiện đa số lời khuyên trong đó, nhưng cũng không kết quả. Họ than phiền với bạn bè thân thiết và đôi khi với bất kỳ ai có thể giúp họ.

Tại sao đa số phụ nữ hiện đại không hài lòng về cuộc hôn nhân của mình? Cái gì khiến họ phải từ bỏ người chồng mà chính họ đã lựa chọn? Đa số những đàn ông này đâu phải người cờ bạc, nghiện hút hay bạo lực với vợ con. Nếu chúng ta có dịp tiếp xúc với những người đàn ông ấy, lại nghe được một cách giải thích khác hẳn.

Đàn ông cho rằng làm vừa lòng được phụ nữ thời nay là điều vượt ra ngoài khả năng của họ. Họ cảm thấy đã cố gắng tột bậc để chăm sóc và quan tâm đến vợ con, không từ bất cứ một điều gì đóng góp cho hạnh phúc gia đình, nhưng họ luôn bị sức ép ngày càng gia tăng thôi thúc họ phải kiếm tiền.

Nhưng người đàn ông gần như kiệt quệ cảm xúc vì bao nhiêu công sức của họ chỉ đổi lấy những lời chê trách. Có những người kết luận phụ nữ sinh ra để kêu ca phàn nàn và đàn ông muốn tồn tại chỉ còn một cách là giả đui giả điếc hay đừng lấy vợ.

Để khắc phục tình trạng này, không có cách nào khác hơn là phải dành thời gian cho nhau. Thử nhớ lại xem, khi trước, mỗi lần được gần người yêu, bạn đã sống với nhau như thế nào? Lúc đó chỉ có hai người toàn tâm toàn ý cho nhau, hầu như không thèm quan tâm gì đến xung quanh. Trong trạng thái tâm lý đó, bạn chia sẻ với nhau những tâm tình sâu lắng, bạn âu yếm, tha thiết, nồng nàn biết bao.

Bây giờ, tuy ở cùng một nhà nhưng lúc nào cũng có con cái, cha mẹ, anh em, bạn bè vây quanh. Những phút riêng tư của hai người không còn nữa. Trong bầu không khí ấy không thể nói với nhau những chuyện tâm tình, chỉ có thể trao đổi những thông tin về tiền nong, công việc. Dần dần, vợ chồng cứ thế xa nhau và sau một số năm, người này không hiểu gì về người kia nữa.

Giải pháp cho tình trạng này là mỗi ngày 2 giờ, chỉ có hai người với nhau. Trong thời gian đó không được có trẻ con, người thân hay bạn bè ở bên cạnh. Giống như khi các bạn mới yêu, phải làm sao chỉ có hai người.

Giải pháp thứ hai là cần thỏa mãn các nhu cầu của nhau. Đối với đa số đàn ông, đó là tình dục và vui chơi, còn với đa số phụ nữ là âu yếm và trò chuyện. Khi hội đủ 4 yếu tố đó, bệnh hững hờ sẽ lùi xa.

Tiếc thay, nhiều người vợ thường bất mãn khi chồng đòi hỏi quan hệ tình dục mà trước đó không âu yếm và chuyện trò. Trong khi đàn ông lại bất mãn vì loanh quanh mãi mà “cái đích cuối cùng” không đạt được. Có phải đàn ông ngày nay hờ hững với vợ không?

Hay vai trò đơn giản của người chồng trong quá khứ đã bị đẩy lùi và giờ đây đàn ông không kham nổi vai trò người chồng hiện đại?

Thực ra, người đàn ông thời nay có nhiều cái lôi cuốn họ hơn ngày trước. Có thể hình dung họ giống như một ngôi nhà có nhiều phòng và mỗi cái phòng đó giữ một chức năng trong cuộc sống của họ. Một phòng dành cho công việc, một phòng dành cho ham thích riêng của họ như thể thao chẳng hạn, một phòng cho bạn bè, một phòng cho con cái và một phòng cho vợ anh ta.

Mỗi ngày anh ta đến thăm tất cả các phòng, thực hiện từng vai trò của anh ta, và khi ở phòng nào, anh ta toàn tâm toàn ý cho phòng ấy. Với chức năng nào anh ta cũng hết mình và không nghĩ gì tới những cái khác.

Vợ chỉ là một trong số những cái phòng này. Khi có mặt ở đó, anh ta vào vai người chồng. Nhưng điều khiến các bà vợ không chấp nhận là họ chỉ là một trong số những căn phòng ấy. Trong khi họ muốn là tất cả ngôi nhà, không chừa lại dù chỉ một góc nào. Nếu không được như vậy họ bất mãn, giận dỗi và trong nhiều trường hợp không chấp nhận cả quan hệ tình dục.

Để tránh tình trạng này, đàn ông hãy mời vợ vào thăm từng căn phòng để hiểu thế nào là người đàn ông và biết tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của mình. Kết quả là anh ta đã cho vợ hiểu rõ vị trí của cô ấy.

Trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, ai cũng lao vào công việc, kiếm tiền và chính vì thế, vợ chồng trở nên hờ hững với nhau. Nên nhớ rằng khi mối quan hệ tình cảm vợ chồng nới lỏng ra là vô tình chúng ta đã tạo ra kẽ hở để “kẻ thù thứ ba” có cơ hội xen vào. Chính vì có những nhu cầu cảm xúc không được vợ hay chồng đáp ứng nên người ta đi tìm cách thỏa mãn nó ngoài hôn nhân.

Những kẻ tình nhân thường hò hẹn với nhau ở những nơi chỉ có hai người trong một thế giới riêng. Trong môi trường đó, họ có điều kiện toàn tâm toàn ý với nhau. Họ bộc lộ với nhau những khao khát để người kia đáp ứng.

Điều đó giải thích vì sao những mối quan hệ thầm kín đó lại say đắm như vậy. Bởi vì trong mỗi chúng ta, ai cũng có những nhu cầu, và khi nó được đáp ứng thì chúng ta hạnh phúc. Trái lại, khi nó không được đáp ứng thì chúng ta chán nản, bất mãn. Nhiều trường hợp dẫn đến chia tay.

Chuyên gia tâm lý Stevenson cho biết: “Để dành được thời gian cho nhau, trước hết các cặp vợ chồng phải hiểu được rằng họ làm điều đó vì tình yêu. Thời gian dành cho nhau quan trọng vô cùng với cuộc hôn nhân của bạn. Nó quan trọng hơn dành cho bất cứ việc khác, kể cả với con cái hay công việc. Nên nhớ rằng khoảng thời gian đó chỉ bằng một phần nhỏ thời gian cho công việc. Cái chính là bạn có thấy cần không hay là còn nhiều cái khác quan trọng hơn. Bạn hãy thử mỗi ngày dành ra 2 giờ cho người bạn đời. Xếp hết công việc lại, sánh vai nhau đi dạo ngoài trời hay ngồi riêng hai người với nhau sẽ thấy có kết quả đấy!”.

Theo tính toán khoa học, trừ thời gian ngủ, mỗi tuần chúng ta có tổng số 110 giờ để dành cho mọi hoạt động, lẽ nào không thể bớt đi những hoạt động ít quan trọng hơn để thực hiện những hoạt động có mục đích quan trọng nhất của con người là hạnh phúc? 

Tác giả bài viết: Trịnh Trung Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.