Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Hong Kong

Cha Stephen Cho Sau-yan, Tân Giám Mục Hong Kong

Cha Stephen Cho Sau-yan, Tân Giám Mục Hong Kong

Sáng thứ Hai 17/5, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Stephen Chow Sau-yan, Dòng Tên, cho tới nay là Giám tỉnh tỉnh Dòng Tên Trung Hoa, làm Giám mục Hong Kong.
Cha Stephen Chow Sau-yan sinh ngày 07/8/1959 tại Hong Kong. Sau thời gian lấy cử nhân và thạc sĩ tâm lý tại Đại học Minnesota, Hoa Kỳ, cha gia nhập Dòng Tên ngày 27/9/1984.

Từ năm 1986 đến 1988, cha học thạc sĩ triết học tại Ailen. Trở về Hong Kong, từ năm 1988 đến 1993, cha học thần học, và được thụ phong linh mục vào ngày 16/7/1994.

Sau khi thụ phong linh mục, cha tiếp tục theo học tại Đại học Loyola ở Chicago (1993-1995) về Phát triển Tổ chức với bằng thạc sĩ, và tại Đại học Harvard ở Boston (2000-2006) cha lấy bằng tiến sĩ về Phát triển Con người và Tâm lý.

Giám mục tương lai của Hong Kong đã đảm nhiệm các chức vụ sau: từ năm 2007, làm giám thị hai trường cao đẳng của Dòng Tên ở Hong Kong và Wah Yan, Kowloon; giáo sư tại Đại học Hong Kong (2008-2015) và làm huấn luyện cho Dòng Tên (2009-2017). Từ năm 2009, cha Stephen là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Dòng Tên ở Trung Quốc và từ năm 2012, là giáo sư về tâm lý tại chủng viện của Giáo phận Chúa Thánh Thần ở Hong Kong; từ năm 2012 đến năm 2014, là thành viên của Hội đồng Linh mục của Giáo phận Hong Kong; từ năm 2013 đến 2017, làm cố vấn Tỉnh dòng và từ năm 2017, thành viên hội đồng giáo dục của Giáo phận. Từ 01/01/2018 cho đến nay, cha Stephen là Giám tỉnh tỉnh Dòng Tên Trung Hoa và từ năm 2020, là Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các dòng nam ở Hong Kong.

Việc bổ nhiệm cha Stephen làm Giám mục Hong Kong chấm dứt nhiều tháng trống tòa; kể từ khi Đức cha Micae Dương Minh Chương qua đời vào 01/2019, Giáo phận đã được giao cho vị Giám quản Tông Tòa là Đức Hồng y Gioan Thang Hán, nguyên Giám mục Hong Kong.

Giáo hội Hong Kong có khoảng 550 ngàn người Công giáo trên tổng dân số 7,5 triệu dân. Giáo hội được thành lập vào năm 1841 với tư cách là Phủ doãn Tông tòa, sau đó được nâng lên thành Giáo phận vào năm 1946, gồm 51 giáo xứ và nhiều cơ sở bác ái.

Tác giả bài viết: Ngọc Yến