Một linh mục và 6 người khác bị giết trong một vụ tấn công một nhà thở ở Nigeria

Tín hữu Nigeria

Tín hữu Nigeria

Giáo phận Katsina-Ala ở Nigeria cho biết một linh mục và 6 người khác đã bị những người có vũ khí sát hại trong một vụ tấn công vào nhà thờ thánh Phao-lô ở bang Benue.
Ngày 30 tháng 3 vừa qua, cha Ferdinand Fanen Ngugban bị bắn vào đầu sau khi cha vừa dâng Thánh lễ tại giáo xứ của cha ở miền đông Nigeria và đang chuẩn bị đi dự lễ truyền Dầu tại nhà thờ chính tòa thánh Giê-ra-đô.

Thông cáo của cha Chưởng ấn của giáo phận cho biết thi thể của cha và sáu nạn nhân khác được tìm thấy sau khi có một cuộc tranh chấp giữa những người di cư đang ẩn náu trong khuôn viên giáo xứ. Cha Ferdinand đi ra ngoài để tìm hiểu nguyên do. Cha bị bắn vào đầu khi cố gắng ẩn nấp sau khi nhìn thấy các tay súng có vũ trang.

Chính quyền địa phương ở bang Benue của Nigeria xác nhận rằng bọn cướp đã tấn công nhà thờ Công giáo thánh Phao-lô ở làng Aye-Twar. Các tay súng chưa rõ danh tính này cũng đột kích vào làng Aye-Twar và đốt cháy nhiều ngôi nhà.

Cha Ferdinand chịu chức linh mục năm 2015. Cha phục vụ tại giáo xứ thánh Phao-lô từ năm 2018, giúp chăm sóc cho những người di dân nội địa được giáo xứ đón tiếp.

Trước vụ tấn công này vài ngày, một linh mục Nigeria khác, cha Harrison Egwuenu của giáo phận Warri, bị các tay súng bắt cóc hôm 15 tháng 3 và được trả tự do sau khi bị giam giữ cả tuần lễ. Hiện tại cha vẫn đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương.

Vụ bắt cóc linh mục này thêm vào danh sách dài những vụ bắt cóc và giết người ở một đất nước mất an ninh do các băng nhóm tội phạm, do sự cướp phá của nhóm mục đồng Fulani và bởi những kẻ khủng bố của Boko Haram. Trong số các nạn nhân có các linh mục, tu sĩ nam nữ, bất chấp việc Hội đồng Giám mục Nigeria đã ban hành điều khoản không trả tiền chuộc.

Tác giả bài viết: Hồng Thủy