Quốc hội Pháp rút đề xuất buộc linh mục báo cáo các vụ lạm dụng được nghe trong tòa giải tội
- Thứ năm - 11/06/2026 11:16
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thượng Viện Pháp
Đức cha Matthieu Rougé, Giám mục Nanterre, phụ trách giáo dục trong Hội đồng Giám mục Pháp, bày tỏ sự hài lòng trước quyết định của Quốc hội. Theo ngài, yêu cầu hạn chế ấn tín giải tội phát xuất từ một sự hiểu lầm về bí tích này. Ngài nhắc lại rằng ấn tín giải tội không phải là một mối đe dọa, nhưng là một bảo đảm giúp hối nhân có thể mở lòng trong một không gian hoàn toàn tín nhiệm.
Đức cha Rougé cũng viện dẫn báo cáo của ủy ban độc lập điều tra các vụ lạm dụng trong Giáo hội Pháp. Báo cáo cho thấy tòa giải tội đôi khi đã trở thành nơi xảy ra lạm dụng, không phải vì tính bí mật của bí tích, nhưng do những hành vi không thích hợp của cha giải tội.
Theo Đức cha, chính bí tích Hòa giải cũng có thể là cơ hội để một người lần đầu tiên nói ra bạo lực mình đã trải qua. Tuy nhiên, cần tôn trọng nghiêm ngặt bản chất của bí tích, vốn nhằm ban ơn tha thứ trong khuôn khổ tuyệt đối kín đáo.
Ngài nhấn mạnh rằng khi hối nhân đề cập đến những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi bí tích, linh mục giải tội phải khuyến khích họ tiếp tục cuộc trao đổi bên ngoài tòa giải tội, nơi có thể lắng nghe, đồng hành và hướng dẫn họ tìm sự trợ giúp cần thiết. Đây cũng là tinh thần trong “hiến chương dành cho các cha giải tội” của Hội đồng Giám mục Pháp, cùng với việc đào tạo thường xuyên cho các linh mục và chủng sinh.