www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
21:45 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 22111

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72198

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19904096

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức » Xã Hội

Nga vừa bị Ukraine lừa một cú quá nặng ở Slobozhansky. Máy bay đến cứu, 4 chiếc bị rơi. Trục Nga-Trung Quốc

Thứ bảy - 17/09/2022 00:14
Tin thế giới

Tin thế giới

Theo tính toán của quân Nga, sau khi chiếm được Izium, quân Ukraine sẽ tấn công vào Lysychansk là thành phố gần nhất với Izium và thuộc về vùng Luhansk của Ukraine.
1. 4 chiếc máy bay Nga bị bắn rơi trong 24 giờ qua. Hai trung đoàn Nga bị tổn thất nặng ở Slobozhansky

Trong bản báo cáo hôm thứ Sáu 16 tháng 9, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết Lực lượng chiếm đóng của Nga tiếp tục pháo kích vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine dọc theo giới tuyến, cố gắng tập hợp lại lực lượng theo các hướng nhất định, và tiến hành trinh sát trên không.

Những thiệt hại nặng nhất của quân Nga được xác nhận trong 24 giờ qua diễn ra tại Slobozhansky. Các trung đoàn súng trường cơ giới số 202 và 204 thuộc quân đoàn 2 của Nga đã rút chạy khỏi Slobozhansky về vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời trong vùng Luhansk sau mưu toan ban đầu là chạy qua vùng Donetsk.

Theo tính toán của quân Nga, sau khi chiếm được Izium, quân Ukraine sẽ tấn công vào Lysychansk là thành phố gần nhất với Izium và thuộc về vùng Luhansk của Ukraine.

Sáng Chúa Nhật 11 tháng 9, tức là một ngày sau khi quân Ukraine tái chiếm được Izium, thống đốc Luhansk là ông Serhiy Hayday cho biết quân Ukraine đã có mặt trong vùng ngoại ô của thành phố Lysychansk, và quân Nga cũng được tường trình đang lũ lượt rút lui khỏi thành phố này. Tuy nhiên, đó có thể là một cái bẫy khác của người Ukraine nhằm làm cho người Nga tin rằng quân Ukraine dự định tấn công Luhansk. Các đơn vị chủ lực của Ukraine đã không tấn công vào vùng Luhansk nhưng tấn công sâu hơn ở miền Nam trong vùng Donetsk.

Quân đoàn 2 của Nga có thể đã nghĩ rằng rút lui về Donetsk là an toàn hơn và thực tế là cũng gần với vị trí của họ hơn. Trên đường rút lui về Donetsk, họ bị phục kích tại các khu vực Vesela Dolyna, Mayorsk và Zaitseve. Sau các tổn thất nghiêm trọng, hai trung đoàn 202 và 204, giờ đây nhập lại còn không quá một tiểu đoàn và phải thực hiện một cuộc vạn lý trường chinh để chạy ngược lên vùng Luhansk trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức.

Nga đã cho các máy bay đến yểm trợ cho tàn quân của hai trung đoàn này. Tuy nhiên, trong bản tin mới nhất các lực lượng Ukraine cho biết đã bắn rơi 4 máy bay Nga trong 24 giờ qua. Bản cập nhật cho biết 3 chiếc Su-25 và 1 chiếc Su-24m của Nga đã bị bắn rơi khi đang cố gắng yểm trợ cho tàn quân của quân đoàn 2.

2. Siêu khuyết tật: Nga bị nhục nhã khi hỏa tiễn siêu thanh Dagger ‘không thể ngăn cản’ của Putin rớt xuống đất làm 8 người của ông ta bị thương

Tờ The Sun của Anh có bài tường trình nhan đề “HYPER MAYHEM Russia humiliated as Putin’s ‘unstoppable’ hypersonic Dagger missile CRASH LANDS injuring eight of his OWN people”, nghĩa là “Siêu khuyết tật: Nga bị nhục nhã khi hỏa tiễn siêu thanh Dagger ‘không thể ngăn cản’ của Putin rớt xuống đất làm 8 người của ông ta bị thương.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy

Nga đã bị bẽ mặt sau khi một trong những hỏa tiễn siêu thanh “không thể ngăn cản nổi” của Vladimir Putin được tường trình đã rớt xuống đất.

Tám người đã bị thương sau khi hỏa tiễn siêu thanh có khả năng hạt nhân mang tên “Dagger” được cho là rơi ở Nga đêm qua.

Mạc Tư Khoa tuyên bố hỏa tiễn “Kinzhal” chết người của họ - trước đây đã được Putin phóng trong cuộc chiến Ukraine - không thể bị các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của phương Tây ngăn chặn.

Đoạn phim gây sốc xuất hiện cho thấy đống đổ nát bốc cháy của chiếc hỏa tiễn sau khi nó lao xuống mặt đất ở Stavropol Krai thuộc vùng Bắc Caucasus của Nga.

Các lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết, quân đội Nga ban đầu phủ nhận đây là một trong những hỏa tiễn của họ - và đã đưa ra các báo cáo khẳng định đây là một máy bay không người lái của Ukraine.

Nhưng Ukraine tuyên bố đây là một trong những hỏa tiễn siêu thanh “không thể ngăn cản” của Putin đã “bắn vào Ukraine”.

Theo các báo cáo trích dẫn nguồn tin tình báo, các chuyên gia cho biết đó có thể là hỏa tiễn chống hạm đa năng siêu thanh P-800 của Nga hoặc một hỏa tiễn tương tự như hỏa tiễn 9-A-7660 “Dagger”.

“Dagger” có tầm bắn hơn 2.000 km và có thể di chuyển với tốc độ gấp 12 lần tốc độ âm thanh - gần như không thể bị phát hiện và vô hiệu hóa từ các vị trí phòng thủ.

Hỏa tiễn có thể được nạp tới 1.000 pound chất nổ, hoặc thậm chí là đầu đạn hạt nhân.

Vladimir Vladimirov, thống đốc Stavropol Krai của Nga, cho biết 8 người bị thương khi máy bay gặp nạn - trong đó có một lính cứu hỏa bị thương khi làm việc tại hiện trường.

Ông nói: “Một tình huống khẩn cấp đã xảy ra ở quận Turkmen.”

“Một vật thể bay không xác định đã rơi gần làng Kendzhe-Kulak.”

“Tổng cộng có tám nạn nhân. Trong số này, một người bị trầy xước và bầm tím nhẹ.”

“Bốn người đã được gửi đến các cơ sở y tế trong khu vực, một trong số họ là trẻ em.

“ Ba người hiện đang ở Bệnh viện Khu vực Stavropol, một trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng.

“Các nạn nhân đang được cung cấp tất cả các chăm sóc y tế cần thiết bởi các bác sĩ chuyên khoa có trình độ cao, tất cả các thiết bị y tế cần thiết và thuốc men đều có sẵn.”

Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga cho biết hỏa tiễn mà thống đốc Vladimir Vladimirov gọi là “một vật thể bay không xác định”, hóa ra là một “máy bay không người lái”.

Đoạn video trước đó của thông tấn xã TASS ghi lại khoảnh khắc ấn tượng một hỏa tiễn “Kinzhal” phá hủy một kho đạn dược ở phía tây Ukraine.

Biến cố sỉ nhục mới này xảy ra khi Putin phải chịu đựng sự sỉ nhục ở Ukraine khi ông phải chịu những tổn thất lớn trong cuộc phản công của Ukraine.

3. Nga và Trung Quốc tuần tra chung ở Thái Bình Dương

Hải quân Nga và Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận chung. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các thủy thủ đoàn đang thực hành diễn tập chiến thuật chung và tổ chức liên lạc giữa các tàu, tiến hành một loạt bài tập bắn pháo thực hành và tạo điều kiện cho các chuyến bay trực thăng trên boong”. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết như trên trong tuyên bố hôm 15 tháng 9.

“Mục tiêu của các cuộc tuần tra là tăng cường hợp tác hải quân giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Á Châu - Thái Bình Dương, giám sát các vùng biển và bảo vệ các hoạt động kinh tế hàng hải của Liên bang Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,” Konashenkov nói.

Trong một diễn biến có liên quan, Nga đã cảnh báo Mỹ rằng họ sẽ bị lôi vào cuộc chiến nếu cung cấp thêm hỏa tiễn cho Ukraine.

Putin và ông Tập đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan. Đó là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng Hai.

Khi hai bên đối mặt, Nga cảnh báo Mỹ không được cung cấp thêm hỏa tiễn cho Ukraine.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Hoa Kỳ và các đồng minh của họ, những người cung cấp vũ khí cho chế độ Kyiv, đang thực sự trở thành đồng phạm trong tội ác chiến tranh của nó”.

“Nếu Washington quyết định cung cấp hỏa tiễn tầm xa hơn cho Kyiv, nước này sẽ vượt qua ranh giới đỏ và trở thành một bên trực tiếp gây ra xung đột”.

4. Người đứng đầu Liên Hiệp Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết bà muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đối mặt với Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chiến tranh ở Ukraine.

“Putin phải thua cuộc chiến này và phải đối mặt với trách nhiệm liên quan đến hành động của mình, đó là điều quan trọng đối với tôi”, cô nói trong chuyến công du đến Ukraine.

Cô nói thêm rằng: “ Chúng tôi ủng hộ việc thu thập bằng chứng” nhằm hướng tới các thủ tục tố tụng có thể xảy ra tại Tòa án Hình sự Quốc tế, liên quan đến các cáo buộc về tội ác chiến tranh của Putin ở Ukraine.

“Đó là cơ sở của hệ thống luật pháp quốc tế của chúng ta. Chúng ta phải trừng phạt những tội ác này. Và cuối cùng, Putin phải chịu trách nhiệm,” cô nói.

Khi được hỏi liệu một ngày nào đó Putin có thể bị đưa ra trước tòa hay không, cô trả lời: “Tôi tin là có thể.”

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Bộ Nội Vụ Ukraine cho biết một ngôi mộ tập thể chứa ít nhất 440 thi thể đã được tìm thấy tại một thành phố do quân Nga chiếm giữ từ ngày 1 tháng Tư cho đến khi được lực lượng Ukraine giải phóng vào ngày 10 tháng 9 vừa qua.

Cảnh sát trưởng điều tra Serhii Bolvinov cho biết tất cả các thi thể sẽ được đào lên và đưa đi giám định pháp y để thu thập bằng chứng nghi ngờ tội ác chiến tranh của Nga.

Ông mô tả khám phá nghiệt ngã này là “tội ác chống lại loài người”.

5. Quân Ukraine may mắn cứu thoát được 5 thiếu niên bị quân Nga nhốt trong tầng hầm

Trong bản báo cáo hôm thứ Sáu 16 tháng 9, Bộ Nội Vụ Ukraine cho biết Lực lượng bảo vệ biên giới nhà nước Ukraine đã giải cứu 5 thiếu niên bị quân đội Nga nhốt trong tầng hầm suốt 7 ngày tại thành phố Kupiansk vừa được giải phóng ở vùng Kharkiv.

Các thiếu niên, bốn cô gái và một chàng trai từ 15 đến 17 tuổi, tất cả đều là học sinh của cùng một trường học. Họ cho biết binh lính Nga đã nhốt họ trong tầng hầm mà không một lời giải thích. “Hiện họ đã an toàn”.

Cảnh sát Ukraine cho biết họ lo ngại rằng có thể có những trường hợp tương tự như thế nên đã tập trung một lực lượng đông đảo tìm kiếm những người được báo cáo là mất tích.

6. Bộ trưởng Kinh tế Đức ước tính Ukraine cần 350 tỷ euro để tái thiết

Bộ trưởng Kinh tế Đức, Robert Habeck, cho biết hôm thứ Năm rằng theo ước tính của chính Kyiv, Ukraine cần 350 tỷ euro để tái thiết.

Reuters đưa tin rằng Habeck đã chào đón các bộ trưởng thương mại G7 trong cuộc họp tại Lâu đài Neuhardenberg ở bang Brandenburg.

Khi được hỏi về triển vọng của cuộc chiến, Habeck nói “Bây giờ bạn có thể thấy rằng Ukraine có thể kết thúc với chiến thắng cho tự do và dân chủ.”

Bộ trưởng Thương mại Ukraine Yulia Svyrydenko cũng tham dự sự kiện này.

7. Các quan chức địa phương của Nga gia tăng lời kêu gọi Putin từ chức - ngay cả sau khi đã bị phạt

Nikita Yuferev, phó chủ tịch thành phố Smolninskoye ở St. Peterburg, quê hương của Vladimir Putin tuyên bố với CNN: “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết yêu cầu ông ta từ chức”

Yuferev cho biết anh đang làm điều đó cho các con của mình, nói rằng anh muốn chúng có thể nói lên suy nghĩ của mình tại các cuộc biểu tình và phản đối.

“Tôi không muốn họ sợ cảnh sát trả đũa,” anh nói với Erin Burnett của CNN,

Sau khi nhận được sự ủng hộ từ một số người, Yuferev cho biết ông tin rằng dư luận đang thay đổi, so với khi Putin vừa mở cuộc tấn công Ukraine lần đầu tiên. Ngoài việc đề nghị trả tiền phạt và lệ phí pháp lý, một người khác còn đề nghị mua cho anh ta một vé để chuyển gia đình đến Mễ Tây Cơ nơi anh ta có thể cảm thấy an toàn.

“Tất nhiên, tất cả chỉ là giai thoại. Chúng tôi đã từ chối, nhưng điều đó cho thấy chúng tôi đang nhận được sự hỗ trợ như thế nào và ý tưởng của chúng tôi đang được xã hội Nga chấp nhận ra sao”, Yuferev nói.

Cho đến nay, con số 7 quan chức yêu cầu Putin từ chức đã tăng lên đến 35 người vào hôm thứ Hai và đến ngày thứ Sáu đã tăng lên đến 47 người.

Ksenia Thorstrom, một phó chủ tịch của thành phố Semenovsky ở Saint Petersburg, nói với CNN. “Về phương diện địa lý, nhóm chúng tôi đã mở rộng đáng kể”

Những người ký tên là các đại biểu thành phố và các quan chức địa phương có ảnh hưởng chính trị.

Cuộc tháo chạy của các lực lượng Nga trong khu vực Kharkiv đã dẫn đến một số cuộc tranh luận gay gắt và công khai bất thường ở Mạc Tư Khoa. Các nhà bình luận và chính trị gia đã thảo luận về những gì đã xảy ra, và thường xuyên đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng.

Việc công khai những lời phàn nàn về điều mà Nga mô tả là “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine trái ngược hẳn với những gì đã xảy ra sau các thất bại trước đó, chẳng hạn như việc mất Đảo Rắn, mà Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, giải thích việc Nga rút quân như là một cử chỉ thiện chí.

Các nhà bình luận đã bác bỏ lời giải thích vào cuối tuần của Bộ Quốc phòng rằng các lực lượng đã được “tái phối trí” từ Kharkiv đến Donbas.

Một thành viên của Hội đồng Quan hệ các dân tộc có lợi ích của Nga, Bogdan Bezpalko, cho rằng các quan chức quân sự đã phớt lờ thông tin tình báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra ở Ukraine nên họ đáng bị quy trách nhiệm.

Ông nói trên truyền hình nhà nước: “Ở mặt trận trong hai tháng, Lực lượng vũ trang và thiết bị quân sự của Ukraine đã tràn vào khu vực đó, tất cả các kênh Telegram đều viết về điều đó,” ông nói trên truyền hình nhà nước.

“Các đơn vị trinh sát chết tiệt của chúng ta đã ở đâu? Tất cả những cái đầu của họ nên nằm trên bàn của Putin”.

Thảo luận về một cuộc tổng động viên - và gọi hoạt động “quân sự đặc biệt” là một cuộc chiến tranh - cũng đang được thảo luận tại Quốc hội Nga.

“Hoạt động quân sự đặc biệt khác với chiến tranh như thế nào? Bạn có thể dừng hoạt động quân sự bất cứ lúc nào. Bạn không thể ngừng chiến tranh. Nó kết thúc trong chiến thắng hoặc thất bại. Tôi đang dẫn bạn đến ý tưởng rằng có một cuộc chiến đang diễn ra,” Gennady Zyuganov, lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga, nói trong một phiên họp hôm thứ Ba.

Hôm thứ Ba, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết “hiện tại không có cuộc thảo luận nào về về một cuộc tổng động viên”. Khi được hỏi về những lời chỉ trích về hoạt động ở Ukraine, ông nói rằng nó thể hiện “chủ nghĩa đa nguyên”, nói thêm rằng người Nga ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin và các quyết định của ông nhưng cảnh báo rằng có giới hạn đối với các ý kiến phản biện.

8. Thị trấn gần thành phố Kherson đã sạch bóng quân Nga, quan chức địa phương Ukraine tuyên bố

Người đứng đầu hội đồng thành phố Kherson nói rằng các lực lượng Ukraine đã giải phóng một thị trấn ở phía bắc tiếp cận thành phố.

Thị trấn Kyselivka đã được giải phóng “gần với trung tâm khu vực. Quân xâm lược Nga đang hoảng loạn, và người dân địa phương đang ở trong tình trạng mong đợi “, Oleksandr Samoilenko nói với đài truyền hình Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một số phương tiện quân sự của Nga vẫn còn ở Kyselivka, con đường chính nối Mykolaiv - nơi do người Ukraine nắm giữ - và thành phố Kherson, nơi vẫn đang bị chiếm đóng.

Hôm thứ Hai, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW cho biết hình ảnh vệ tinh về các vị trí đã biết của Nga ở Kyselivka, cách thành phố Kherson 15 km về phía tây bắc, cho thấy tất cả đã hô biến ngoại trừ 4 phương tiện của Nga.

ISW cho biết: “Việc quân đội Nga rút khỏi vị trí này rõ ràng có thể làm tổn hại đến khả năng của quân Nga trong việc bảo vệ vùng ngoại ô phía tây bắc của Thành phố Kherson và cho thấy rằng quân đội Nga ở khu vực này nhận thấy mối đe dọa sắp xảy ra đối với các vị trí của họ”.

Kyselivka cách sân bay Kherson khoảng 12 km, từng được quân đội Nga sử dụng làm bộ chỉ huy và căn cứ.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@gmail.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.